Đối tượng trộm nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 lãnh án tù

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 16/09/2022 17:38 PM (GMT+7)
Bị cáo Nguyễn Văn Thái (ngụ quận Bình Thạnh), người trộm nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 lãnh án tù.
Bình luận 0

Chiều 16/9, TAND quận 1 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 2 năm tù về tội "trộm cắp tài sản". Bị cáo Thái đã trộm 44 nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2.

Đối tượng trộm nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 lãnh án tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (ngụ quận Bình Thạnh), người trộm nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 lãnh án hai năm tù. Ảnh: S.M

Tại tòa, bị cáo Thái khai 4 giờ sáng đi ngang cầu Thủ Thiêm 2 nên nảy sinh ý định trộm nắp chắn rác mang bán. Lúc bán, Thái không nói cho 2 người thu mua ve chai biết đây là đồ lấy trộm. Số lượng nắp chắn rác bị trộm là bao nhiêu thì bị cáo không biết vì không biết đọc, viết. Bán nắp chắn rác được 1,1 triệu đồng, bị cáo dùng để đóng tiền trọ.

Về yêu cầu bồi thường 15,2 triệu đồng của Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, bị cáo Thái trình bày không có tiền để bồi thường.

Theo cáo trạng, Thái đã thực hiện 2 vụ trộm các nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 (nối đường Tôn Đức Thắng, quận 1 qua TP.Thủ Đức, TP.HCM) để bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ thứ nhất, khoảng 4 giờ ngày 3/5, Thái lái xe lên cầu Thủ Thiêm 2 và mở 32 nắp chắn rác bằng kim loại bỏ vài bao ni lông đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, Thái đến vựa ve chai của bà bà N.T.M trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh bán được 700.000 đồng.

Hai hôm sau, Thái đến cầu Thủ Thiêm 2 và lấy 12 nắp chắn rác đem đến vựa ve chai bán cho người đàn ông thu mua ve chai (không rõ lai lịch) giá 10.000 đồng/kg. 12 nắp chắn rác cân được 40kg và được trả 400.000 đồng.

Qua hình ảnh từ camera, CQĐT Công an quận 1 mời Thái đến trụ sở làm rõ. Tại CQĐT, Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, 32 song chắn rác trị giá hơn 11 triệu đồng, 12 nắp chắn rác trị giá hơn 4,1 triệu đồng.

Đối với bà M. (chủ vựa ve chai nói trên) khi mua 32 nắp chắn rác không biết là tài sản do Thái phạm tội mà có nên CQĐT không xử lý. Đối với người đàn ông không rõ lai lịch mua 12 nắp chắn rác của Thái, CQĐT không xác định được nhân thân, lai lịch nên không ghi được lời khai để làm rõ.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tình hình trật tự trị an địa phương, vì động cơ tư lợi cá nhân, không muốn lao động mà muốn có tiền tiêu xài. Bị cáo có nhân thân xấu mà lại tái phạm. HĐXX xét thấy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo. Ngoài việc tuyên án như trên, HĐXX còn buộc bị cáo Thái bồi thường 15,2 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem