Dọn nhà góp cây, biến đồ cũ thành rừng

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 19/01/2024 16:03 PM (GMT+7)
Dọn nhà góp cây, biến đồ cũ thành rừng là chương trình đặc biệt do Gaia tổ chức với hoạt động thu gom và bán đồ cũ còn sử dụng được với mục đích gây quỹ trồng rừng, góp phần bảo vệ môi trường, kéo dài tuổi thọ đồ dùng, giảm lượng rác thải, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
Bình luận 0
Dọn nhà góp cây, biến đồ cũ thành rừng- Ảnh 1.

Thu dọn những đồ cũ vẫn còn sử dụng được để góp vào chương trình. Ảnh: Gaia

Tận dụng đồ cũ, dọn nhà góp cây để trồng rừng

Dịp cuối năm, hầu hết các gia đình đều dọn nhà đón Tết, trong đó có rất nhiều "rác" là các đồ dùng vẫn còn có thể sử dụng được nhưng không được xử lý đúng cách. Trước hiện trạng đó, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã khởi xướng chương trình Dọn nhà góp cây đặc biệt trong dịp Tết Giáp Thìn.

Tham gia chương trình, cộng đồng có thể góp và mua các đồ dùng cũ vẫn còn sử dụng được. 100% lợi nhuận từ chương trình sẽ được trồng rừng Bến En (Thanh Hóa). Qua đó, cộng đồng có thể cùng Gaia biến đồ cũ thành rừng một cách ý nghĩa nhưng không hề tốn kém, đúng nhu cầu dọn dẹp, mua sắm và cho đi vào dịp Tết.

Bắt đầu từ ngày 21/12/2023, chương trình nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng từ phía doanh nghiệp và cá nhân tham gia góp và mua các đồ dùng cũ. Các hoạt động thu gom và bán đồ được tổ chức trực tuyến trên nhóm Facebook Dọn nhà góp cây và trực tiếp tại các phiên chợ, ngày hội tại nhiều quận trên địa bàn TP.HCM như quận 10, quận 1, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh...

Đối với những sản phẩm không bán được, Gaia sẽ dành tặng cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia trồng rừng, sống ở vùng đệm các khu rừng Gaia triển khai trồng như ở rừng Xuân Liên, rừng Bến En, rừng Đồng Nai,…Bên cạnh những ý nghĩa về mặt môi trường, Dọn nhà góp cây còn góp phần kiến tạo nên một cái Tết xanh thật đẹp và ý nghĩa.

Trong tháng 3/2024, 100% lợi nhuận từ Dọn nhà góp cây sẽ được dùng để trồng rừng Bến En vụ xuân. Hoạt động trồng rừng có ý nghĩa giúp giảm thiệt hại thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn loài lim xanh bản địa quý hiếm nằm trong tứ thiết mộc của Việt Nam, bảo vệ an ninh nguồn nước. Gaia sẽ phối hợp cùng Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En thực hiện các hoạt động chăm sóc, giám sát để đảm bảo tỷ lệ sống từ 70-85%.

Dọn nhà góp cây, biến đồ cũ thành rừng- Ảnh 3.

Chương trình nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Ảnh: Gaia

Trong thời gian tới, Gaia tiếp tục đẩy mạnh hoạt động "Trồng và giám sát rừng" tại các khu rừng đặc dụng đầu nguồn.

Cùng với đó, Gaia sẽ tiếp tục phát triển thêm các chương trình dọn rác bờ biển, truyền thông nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên cho cộng đồng, đặc biệt là chương trình Dọn nhà góp cây trong dịp Tết Giáp Thìn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem