Đồng Nai: Trung tâm đăng kiểm làm việc đến 22h, nhiều tài xế "xí chỗ" từ nửa đêm vẫn đợi chờ mỏi mệt.

Thứ ba, ngày 27/12/2022 07:07 AM (GMT+7)
Các tài xế than thở rằng bản thân cố gắng đi kiểm định xe từ nửa đêm với hy vọng “xí chỗ” nhưng đến sáng vẫn chưa đến lượt, số khác đi 2 - 3 lần mới có cơ hội vào đăng kiểm.
Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 1.

Ngày 26/12, theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Tình hình chung tại các trung tâm đều là xe xếp hàng dài, nối đuôi rồng rắn chờ vào đăng kiểm. Nhiều tài xế đứng lên ngồi xuống liên tục chỉ mong đến lượt được đăng kiểm, thỉnh thoảng lại leo lên cabin nhích dần xe về phía trước để “đường đến đăng kiểm” gần hơn.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 2.

Theo lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm, nguyên nhân chính của tình trạng quá tải là xe có nhu cầu kiểm định dịp cuối năm đông, hơn nữa nhiều xe từ các tỉnh thành lân cận đến đăng kiểm ở Đồng Nai nên đông lại càng đông.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 3.

Tài xế muốn được đăng kiểm phải đến “xí chỗ” từ 15 giờ chiều cho đến rạng sáng hôm sau, chờ được tới lượt đăng kiểm. Nhiều tài xế đến trung tâm 7 - 8 giờ sáng, đành về chờ hôm sau quay lại xếp hàng.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 4.

Còn các đăng kiểm viên thay vì vào ca từ 6 giờ 30 sáng, tan ca từ 16 giờ 30 phút chiều thì hiện nay phải làm thêm giờ, kéo dài đến tận 22 giờ vẫn chưa hết việc.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 4.

Nhiều tài xế từ Bình Dương, TP.HCM về Đồng Nai xếp hàng chờ được đăng kiểm tại Đồng Nai.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 5.

Các trung tâm tại Đồng Nai cùng Sở GTVT khuyến cáo người dân nên sắp xếp thời gian đăng ký lịch hẹn, chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để không mất nhiều thời gian, công sức chờ đợi, tránh gây ra ách tắc...

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 6.

Theo ghi nhận, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S, 6004D và 60.05D tại TP.Biên Hòa có lượng xe ô tô tập trung đông nhất. Trung tâm tại huyện Long Thành, TP.Long Khánh so với ngày thường cũng tăng gấp nhiều lần. Nhiều trung tâm trực thuộc Sở GTVT trước đây chỉ làm việc đến hết sáng ngày thứ 7 nhưng hiện nay phải làm đến hết ngày thứ 7.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 8.

Ngày 26/12, tại Trung tâm đăng kiểm 6001S (KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa) từ rạng sáng xe đã nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ đăng kiểm. Đến khoảng 7 giờ sáng, số xe xếp hai hàng dài lên đến gần 2km, nhiều xe đi quá muộn nên đành quay về, ngày mai trở lại.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 9.

Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (trực thuộc Sở GT-VT) cho hay, tình trạng quá tải hiện nay diễn ra rất khác so với mọi năm. Trước đây dù ở thời điểm cận Tết Nguyên đán, lượng xe cũng không tăng cao đột biến như vậy.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 11.

Ngoài ra, do hoạt động đăng kiểm đang được siết chặt nên hiện nay, lượng xe bị “rớt” đăng kiểm mỗi ngày tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cũng lên tới 15-20%, chủ yếu là xe tải sử dụng lâu năm, ít bảo dưỡng. Một số lỗi thường gặp bị từ chối đăng kiểm như: thắng xe không đạt hiệu quả, khí thải không đạt tiêu chuẩn, “độ” thêm phụ tùng/phụ kiện gây thay đổi kết cấu xe, độ đèn xe…

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 12.

Anh Nguyễn Văn Nam, ngụ TP.Thủ Đức cho biết sáng nay anh đến các trung tâm đăng kiểm gần nhà nhưng đều bị quá tải nên quyết định về Đồng Nai đăng kiểm với hi vọng sẽ thông thoáng. Nhưng khi anh đến thấy xe xếp hàng dài hơn 1 cây số nên ngán ngẩm đành lái xe quay về vì biết có chờ đến tối cũng khó đến lượt. “Xuống đây tôi mới biết quá tải đi đăng kiểm giờ là tình hình chung", anh Nam nhấn mạnh.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 13.

Anh Vòng Nàm Phu, ngụ huyện Trảng Bom cho biết, anh đã đi đi lại lại để chờ được đăng kiểm suốt 1 tuần qua và hôm nay mới được vào đăng kiểm. Anh Phu nói rằng chưa bao giờ anh gặp tình trạng đi đăng kiểm khổ sở như lần này. “Mấy lần trước trời sáng tôi mới đi nên phải quay về còn lần này đã có kinh nghiệm nên đi 3 giờ sáng nên đã vào được sân trung tâm. Đêm qua ai cũng như tôi đều nằm trên ghế xe để ngủ chờ đến hơn 4 giờ sáng bảo vệ trung tâm mở cửa để anh em lần lượt đi vào. Hi vọng tình trạng này sớm được giải quyết”, anh Phu chia sẻ.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 14.

Anh Vũ Xuân Nghĩa, đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.05D nói, giai đoạn này phương tiện đến đăng kiểm đông nên anh em phải làm việc gần như là liên tục.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 18.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60.05D cho biết, đăng kiểm đông do đa phần người dân hay mua xe dịp cuối năm và đây cũng là giai đoạn trùng lặp thời gian xe hết kiểm định phải tái đăng kiểm. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vận tải cũng chọn dịp cuối năm đăng kiểm nên lượng xe đi đăng kiểm tăng đột biến.

Đồng Nai: Cận cảnh xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm dịp cận Tết - Ảnh 19.

“Để xử lý tình trạng quá tải, dịp cuối năm trung tâm luôn có sẵn kế hoạch tăng cường nhân viên hướng dẫn xe vào các vị trí kiểm định, kế hoạch làm thêm giờ. Trước đây làm việc từ 6 giờ 30 phút kéo dài đến 16 giờ 30 phút. Nhưng hiện nay, theo chỉ đạo của Cục Đăng kiểm, trung tâm có văn bản xin ý kiến của Cục đăng kiểm và Sở GTVT Đồng Nai, tăng thêm giờ làm việc lên 22 giờ”, ông Minh cho biết.

Nha Mẫn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem