Dự án đường số 3 vào KĐT mới Tây Hồ Tây "bất động", cuộc sống người dân bị "treo dở dang"

Việt Sáng Thứ hai, ngày 18/04/2022 06:09 AM (GMT+7)
Một số hộ dân tại ngõ 354 đường Trần Cung (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh, họ chưa thể ổn định cuộc sống khi dự án xây dựng tuyến đường số 3 vào KĐT mới Tây Hồ Tây nhiều lần trễ hẹn, phương án đền bù, bồi thường GPMB chưa rõ ràng.
Bình luận 0

Thực hiện dang dở, gần 20 năm chưa có kinh phí bồi thường

Theo hồ sơ của Dân Việt, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây được phê duyệt từ năm 2004 và đã được điều chỉnh nhiều lần. Chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội. Đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư CCIC Hà Nội.

Dự án được xây dựng trên địa bàn huyện Từ Liêm (cũ) với diện tích 30.726,89m2, chiều dài hơn 780m, mặt cắt ngang 40m. Điểm đầu tuyến giao với đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối tuyến giao với đường 40m thuộc trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Tống vốn đầu tư hơn 127 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Thành phố. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án từ năm 2011 - 2013. Tuy nhiên, dự án đã phải nhiều lần gia hạn và điều chỉnh. 

Dự án đường số 3 vào KĐT mới Tây Hồ Tây "bất động", cuộc sống người dân bị "treo dang dở" - Ảnh 1.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây được phê duyệt từ năm 2004 và đã được điều chỉnh nhiều lần.

Tháng 7/2010, UBND huyện Từ Liêm (cũ) có thông báo 314/TB-UBND về việc thu hồi đất tại 2 xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh để thực hiện dự án. Tổng diện tích dự kiến thu hồi là hơn 37,7 nghìn m2 gồm đất ở, đất sản xuất nông nghiệp của người dân thuộc 2 xã trên.

Dự án được chia làm hai giai đoạn đầu tư, trong đó dự kiến sẽ có khoảng 342 hộ dân phải di dời để bàn giao mặt bằng.

Năm 2010, địa phương này đã thành lập tổ công tác GPMB xây dựng tuyến đường vào trung tâm KĐTM Tây Hồ Tây tại 2 xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh. Tuy nhiên, sau nhiều năm, tuyến đường vẫn dang dở, chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng khiến cuộc sống của nhiều người dân bị "treo dang đở".

Cuộc sống người dân "treo" cùng tuyến đường

PV có mặt tại ngõ 354 đường Trần Cung (phường Cổ Nhuế 1), nơi dự án tuyến đường số 3 vào trung tâm đô thị mới Tây Hồ đang bị "tắc". Một tuyến đường rộng đã được xây dựng nhưng chưa thể đưa vào sử dụng vì còn vướng phần mặt bằng của nhiều hộ dân trong ngõ 354. 

Tuyến đường dừng lại ngay trước nhà bà B.T.N (ngách 22, ngõ 354 đường Trần Cung). Bà N cho biết: "Gia đình tôi từng nhận được thông báo đi bốc thăm nhà chung cư, nhưng tôi không đi vì thông tin đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng chưa rõ ràng".

Cách cửa nhà bà N khoảng 3m là tấm bảng giới thiệu dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Trên tấm bảng vẫn còn dán tờ công văn của UBND TP Hà Nội ngày 11/3/2020 về việc gia hạn thực hiện việc giải phóng mặt bằng cho dự án này đến hết quý IV 2020. Nhưng đến nay, thực tế tuyến đường vẫn "bất động".


Người dân “mắc kẹt” tại dự án xây dựng tuyến đường số 3 vào KĐT mới Tây Hồ Tây - Ảnh 1.

Một số người dân lo lắng bởi dự án xây dựng tuyến đường số 3 vào KĐT mới Tây Hồ Tây dang dở, chưa rõ thông tin về đền bù.

Cuối năm 2018 khi nhận được Thông báo về Quy chế bốc thăm căn hộ chung cư Dự án xây dựng tuyến đường này, bà N chưa ra phường để "cho ý kiến".

Bà B.T.N cho hay: "Tôi có tìm hiểu thì phương án nhận nhà chung cư được dành cho những đối tượng bị lấy đất nhưng không được đền bù. Tôi cũng tự đặt câu hỏi sao đất nhà tôi là đất thổ cư, sinh sống ổn định lâu dài mà không được đền bù. Việc này mong chính quyền sớm thông tin đến người dân chúng tôi để an tâm".

Người dân “mắc kẹt” tại dự án xây dựng tuyến đường số 3 vào KĐT mới Tây Hồ Tây - Ảnh 2.

Ngồi nhà của bà Ninh đã cũ nhưng do nằm trong dự án nên không dám sửa sang, xây mới.

Ngay bên cạnh gia đình bà B.T.N là hộ chị N.T.H. Từ năm 1994, gia đình chị H và gia đình bà Ninh mua chung mảnh đất ở vị trí hiện nay.

Việc mua bán được chính quyền địa phương xác nhận. Giấy tờ mua bán được bà Nguyễn Thị Hải lúc đó là Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Nhuế kí tên và đóng dấu ghi rõ đất thổ cư. Sau đó, hai gia đình đã tiến hành xây dựng nhà ở và được địa phương đồng ý.

Đến thời gian 2005 - 2006 khi có thông báo cấp sổ đỏ tại địa phương, hai gia đình cùng mang hồ sơ lên nhưng được cơ quan chức năng thông báo khu đất nằm quy hoạch nên không làm được sổ đỏ.

Kể từ đó, chị H không dám xây dựng, sửa chữa nhà cửa, khu nhà vẫn nguyên trạng dãy nhà cấp 4 như cách đây hơn 15 năm. "Địa phương muốn giải phóng mặt bằng, tôi cũng không gây khó dễ nhưng phải có phương án đền bù rõ ràng. Cả nhà, cả đất bao năm chúng tôi để treo, thiệt hại rất lớn", chị H nói.

Người dân “mắc kẹt” tại dự án xây dựng tuyến đường số 3 vào KĐT mới Tây Hồ Tây - Ảnh 3.

Khu vực nhà ở nằm trên mảnh đất của chị N.T.H bỏ không nhiều năm nay vì quá lụp xụp.

Bên cạnh đó, nhiều năm nay chị H cũng không nhận được thông báo về các cuộc họp liên quan đến việc giải phóng mặt bằng dự án. Thậm chí, khi chị đến UBND phường Cổ Nhuế 1 đề nghị đóng thuế, phí như trước đây, cũng bị cán bộ phường từ chối.

"Đây là đất thổ cư người dân sinh sống ổn định lâu dài, chúng tôi mua bán đất, xây dựng nhà đều xin phép phường nên nếu bị đưa vào danh sách không được đền bù là rất không thỏa đáng" – chị H nêu ý kiến. 

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Dân Việt đã có buổi làm việc với đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm.

Người tiếp chúng tôi là ông Lê Hải Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất quận Bắc Từ Liêm và ông Dương Tiến Long - Chuyên viên của TTPT Quỹ đất.

Theo ông Long, những trường hợp báo Dân Việt thông tin chính quyền đã nắm được và có thông báo thu hồi đất cách đây khoảng 5 năm.

"Chúng tôi đã có thông báo thu hồi đất từ lâu, nhưng do chưa có ngân sách, cũng như chưa có phương án đền bù cho những hộ gia đình trên nên chưa có thông báo".

Theo ông Long sẽ không có trường hợp không được đền bù, bởi "Chúng tôi chưa làm việc, chưa có phương án đền bù . Thời gian tới, những hộ gia đình trên sẽ được liên hệ để xác nhận loại đất, tài sản trên đất sau đó mới có phương án đền bù".

Theo đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm, đơn vị này đã có tờ trình lên TP Hà Nội để sớm tiến hành GPMT, hoàn thành dự án.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin. 

Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Nội TP Hà Nội nhiều tháng nay nhưng chưa nhận được câu trả lời.

PV cũng đã liên hệ làm việc với UBND phường Cổ Nhuế 1 nhưng chuyên viên văn phòng UBND phường từ chối tiếp nhận Giấy giới thiệu PV của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem