Khách du lịch châu Âu "phản ứng gay gắt" khi thấy rác thải ô nhiễm, gây mất mỹ quan ở chợ nổi Cái Răng

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 18/07/2023 19:47 PM (GMT+7)
Đó là ý kiến của doanh nghiệp hoạt động về du lịch lữ hành tại buổi đối thoại với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ. Theo đó, doanh nghiệp mong muốn thành phố có giải pháp khắc phục tình trạng rác thải ô nhiễm tại chợ nổi Cái Răng.
Bình luận 0

Chiều 18/7, UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại đây, anh Trần Minh Dễ - Trưởng đại diện Công ty NoVo JaPan tại miền Tây (trụ sở tại TP.Cần Thơ) và cũng là cổ đông một công ty hoạt động về du lịch lữ hành tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phản ánh về tình trạng rác thải tại chợ nổi Cái Răng.

Khách du lịch Châu Âu phản ứng gay gắt khi thấy rác thải ô nhiễm, gây mất mỹ quan ở chợ nổi Cái Răng - Ảnh 1.

Anh Trần Minh Dễ phản ánh tình trạng rác thải ô nhiễm tại chợ nổi Cái Răng tại buổi đối thoại với lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây

Cụ thể, theo anh Dễ, cách đây 1 tuần, anh có dẫn 1 đoàn khách châu Âu khoảng 20 người đến chợ nổi Cái Răng tham quan. Tuy nhiên, khi đến đây, khách thấy tình trạng rác thải ô nhiễm quá nhiều, gây mất mỹ quan đã "phản ứng gay gắt".

"Đoàn khách châu Âu rất khó tính. Khi thấy rác thải, ô nhiễm quá nhiều tại chợ nổi Cái Răng, họ đã không chấp nhận được, yêu cầu tôi phải chuyển đoàn du lịch qua tỉnh khác" - anh Dễ kể lại.

Vì vậy, anh Dễ buộc phải chuyển đoàn đi tỉnh khác. Anh Dễ cũng cho biết, mức chi mà đoàn khách châu Âu đưa ra cho toàn chuyến du lịch khoảng 50.000 đô la.

Trước tình trạng trên, anh Dễ mong lãnh đạo TP Cần Thơ cũng như các ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng nói trên tại chợ nổi Cái Răng.

Trả lời phản ánh của doanh nghiệp, ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng thừa nhận "có rác" ở chợ nổi Cái Răng và cho biết, thời gian qua, quận Cái Răng đã có nhiều nỗ lực để hạn chế.

Khách du lịch Châu Âu phản ứng gay gắt khi thấy rác thải ô nhiễm, gây mất mỹ quan ở chợ nổi Cái Răng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng thừa nhận "có rác" ở chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng nói về việc xử lý rác thải ô nhiễm ở chợ nổi Cái Răng. Video: Huỳnh Xây

"Ngày nào quận Cái Răng cũng vớt rác ở chợ nổi, đem lên trạm dừng chân rồi đưa lên xe chở đi. Nhưng nơi này có lượng rác quá lớn, do nằm giữa dòng chảy quận Cái Răng và Ninh Kiều và do bà con thương hồ đưa xuống" - ông Bảo nói.

Ông Bảo cho hay, quận Cái Răng rất nan giải vấn đề này. Có thời gian, quận yêu cầu bà con thương hồ bỏ rác vào sọt và phân công người đến ghe tàu thu gom, nhưng tình trạng rác thải vẫn xảy ra.

Trong thời gian tới, quận Cái Răng sẽ phối hợp với các ban, ngành của thành phố tiếp tục thực hiện công tác thu gom rác ở chợ nổi Cái Răng tốt hơn.

Chợ nổi Cái Răng là khu chợ nổi lớn nhất miền Tây, thu hút rất nhiều du khách tham quan, đặc biệt là khách nước ngoài.

Nét độc đáo của chợ nổi Cái Răng là chuyên mua bán các loại trái cây, rau cải và các loại đặc sản của vùng ĐBSCL.

Năm 2016, chợ nổi Cái Răng được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem