Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đánh thức tiềm năng du lịch, sinh kế mới cho bà con ở Lai Châu
Phong Thổ không phồn hoa đô thị như các thành phố lớn mà là huyện biên giới xa xôi của tỉnh Lai Châu, thế nhưng Phong Thổ được ưu ái ban tặng nhiều sản vật từ thiên nhiên, hệ thống sông suối, núi trùng điệp, cảnh sắc hoang sơ, hùng vĩ. Nơi đây có khí hậu mát mẻ, trong lành và nhiều bản sắc văn hoá các dân tộc mang nét đặc trưng của vùng Tây Bắc.
Phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, huyện Phong Thổ đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển thương mại dịch vụ, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng. Từ đó từng bước hình thành các các sản phẩm du lịch, các khu, điểm du lịch sinh thái, văn hóa được xây dựng.
Các hoạt động du lịch, dịch vụ đã thu hút đông đảo du khách tới thăm quan, trải nghiệm, góp phần tăng doanh thu từ du lịch, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương.
Sau nhiều nỗ lực của đồng bào các dân tộc, với sự đồng hành hỗ trợ đắc lực từ các cấp chính quyền, Phong Thổ hôm nay được du khách tìm tới với nhiều điểm đến ấn tượng, mang nét riêng biệt của vùng cao Tây Bắc. Đặc biệt, những khu di tích gắn liền với lịch sử như Đền thờ Nàng Han, hang kháng chiến Nà Củng, Di tích cấp Quốc gia Di chỉ khảo cổ Nậm Tun (xã Mường So)…
Đánh thức những lợi thế đó, Phong Thổ xác định phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi lâu dài cho ngành công nghiệp "không khói" nơi vùng biên.
Để làm được điều này, huyện đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư hạ tầng du lịch, quan tâm, tạo điều kiện cho người dân học hỏi kinh nghiệm làm du lịch từ các tỉnh lân cận.
Mặt khác, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, thường xuyên đăng tải hình ảnh các điểm du lịch trên trang thông tin điện tử của huyện và các trang mạng xã hội.
Chia sẻ với Dân Việt, ông Trần Bảo Trung, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu cho biết: "Chúng tôi nỗ lực xây dựng du lịch trở thành thế mạnh của địa phương, trong đó văn hóa người địa phương nhất là dân tộc Thái là một sản phẩm du lịch được đông đảo du khách thập phương tới trải nghiệm và khám phá.
Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá một trong những mục tiêu chúng tôi định hướng phát triển trong thời gian tới".
Bản Sin Suối Hồ và điểm du lịch cộng đồng bản Vàng Pheo là hai trong số những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm của huyện Phong Thổ. Ngoài sức hút vốn có về cảnh quan, khí hậu, con người, nơi đây còn biết cách tự làm mới mình, đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách.
Du khách có thể ghé thăm chợ phiên Dào San, vùng chè cổ thụ Mồ Sì San, đồi tình yêu (xã Hoang Thèn), bản văn hoá Tô Y Phìn xã Lản Nhì Thàng…
Không phải di chuyển xa, ngay tại thị trấn Phong Thổ du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá điểm chụp ảnh hấp dẫn từ những cánh đồng hoa hướng dương, tam giác mạch...
Hiện nay, thôn Đoàn Kết thị trấn Phong Thổ là một trong những điểm du lich cộng đồng đang được huyện Phong Thổ quan tâm đầu tư xây dựng các sản phẩm như các món ăn truyền thống dân tộc Thái, hoạt động của các đội văn hoá văn nghệ. Cảnh quan được đầu tư cải tạo, bà con nỗ lực giữ gìn môi trường sạch đẹp, cung ứng những món quà làm từ thổ cẩm cho du khách trong mỗi chuyến tham quan.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Điêu Văn Sượng, Chủ nhiệm CLB bảo tồn văn hóa dân gian dân tộc Thái thôn Đoàn Kết, thị trấn Phong Thổ hồ hởi cho hay: "Việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc được chúng tôi vận động hội viên chung sức thực hiện.
Các làn điệu dân ca, câu hát, điệu múa hay các sản phẩm dệt thổ cẩm là thành quả văn hoá tốt đẹp được các thế hệ cha ông để lại đã và đang được các hội viên và bà con trong thôn nỗ lực gìn giữ.
Chúng tôi sẽ nỗ lực từng ngày phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá đặc trưng của dân tộc mình", ông Sượng hồ hởi cho hay.
Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá đặc trưng của dân tộc đã và đang được các cấp chính quyền và người dân huyện biên giới Phong Thổ nỗ lực xây dựng và thực hiện. Qua đó giúp bà con có thêm sinh kế, khơi dậy tình đoàn kết chung tay xây dựng vùng quê biên giới Phong Thổ giàu đẹp, văn minh.