Dùng máy cắt cỏ, một nam giới bị vỡ nhãn cầu vì dị vật bắn vào mắt

Diệu Linh Thứ ba, ngày 11/04/2023 05:54 AM (GMT+7)
Các bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật thành công bảo tồn nhãn cầu cho một bệnh nhân bị tổn thương mắt nặng nề do dị vật sỏi đá bắn vào mắt trong quá trình sử dụng máy cắt cỏ.
Bình luận 0

Bệnh nhân bị dị vật bắn vào mắt gây vỡ nhãn cầu là ông Bùi V.T (56 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long). Ông T cho biết, khi ông đang cắt cỏ bằng máy thì bị sỏi đá bắn vào mắt trái gây sưng nề, đau nhức, nhìn mờ nhiều. 

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ chuyên khoa mắt Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành siêu âm đáy mắt, chụp xquang hốc mắt xác định tình trạng chấn thương rách xé, vỡ nhãn cầu và mất tổ chức nội nhãn.

Dùng máy cắt cỏ, một nam giới bị vỡ nhãn cầu vì dị vật bắn vào mắt - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Hải Dương – Trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Bãi Cháy phẫu thuật xử trí tổn thương, bảo tồn nhãn cầu cho bệnh nhân bị dị vật bắn vào mắt gây vỡ nhãn cầu. Ảnh BVCC

Ekip phẫu thuật do bác sĩ Nguyễn Hải Dương, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật xử trí tổn thương, bảo tồn nhãn cầu. 

Quá trình phẫu thuật kiểm ra nhãn cầu mắt trái xẹp nhiều, vết rách dài 25mm kéo dài từ giác mạc ra sau củng mạc, rách cơ trực trong, phòi tổ chức nội nhãn và dịch kính, thủy tinh thể vỡ hoàn toàn, mống mắt dập nát, xuất huyết nội nhãn. 

Các bác sĩ đã tiến hành rửa, cắt lọc làm sạch mép rách, cắt dịch kính, cắt mống mắt dập nát, khâu giác mạc, củng mạc, tiêm kháng sinh uốn ván, bảo tồn nhãn cầu. 

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh chống viêm toàn thân. Ngày thứ 5 sau mổ, mép khâu giác mạc kín, giác mạc còn phù, bệnh nhân thoát nguy cơ phải loại bỏ nhãn cầu.

Theo bác sĩ Dương, chấn thương vỡ nhãn cầu do vật cứng va đập mạnh là bệnh cảnh nhãn khoa nặng nề, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và thị lực của người bệnh. 

Khi vỡ nhãn cầu do tai nạn đụng dập hoặc vết thương xuyên thủng nhãn cầu, bệnh nhân có thể bị đau, kích thích vật vã, mất thị lực, phù nề mi và kết mạch, tụ máu hoặc chảy máu tại mi mắt, xuất huyết kết mạc, xuất huyết tiền phòng hay nội nhãn, hạn chế vận nhãn…

 Tổ chức nội nhãn như màng bồ đào, võng mạc, thủy tinh thể có khi bị kẹt ngay tại vết vỡ, mất một phần hay toàn bộ. Nhãn cầu bị mềm và biến dạng.

Dùng máy cắt cỏ, một nam giới bị vỡ nhãn cầu vì dị vật bắn vào mắt - Ảnh 2.

Bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BVCC

"Phẫu thuật chất thương vỡ nhãn cầu là phẫu thuật khó, chuyên sâu nhằm thực hiện mục tiêu phục hồi tối đa cấu trúc giải phẫu, bảo tồn nhãn cầu ở mức cao nhất trong giai đoạn cấp cứu. 

Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần phải theo dõi chặt chẽ, tái khám định kỳ để đề phòng các biến chứng như viêm mủ nội nhãn, glocome cấp, bong võng mạc…

Rất nhiều trường hợp bệnh nhân chấn thương vỡ nhãn cầu không được phẫu thuật xử trí kịp thời, đúng cách tại các bệnh viện có chuyên khoa mắt đã không thể bảo tồn được nhãn cầu ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chất lượng cuộc sống", bác sĩ Dương cho biết. 

Bác sĩ Dương cũng khuyến cáo, người dân cần trang bị bảo hộ lao động đối với mắt trong quá trình lao động để tránh những tổn thương nhãn cầu nặng nề. 

Khi bị tổn thương mắt do dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám, xử trí kịp thời. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem