EU thống nhất trừng phạt một phần dầu mỏ Nga

Đăng Nguyễn - Guardian Thứ ba, ngày 31/05/2022 07:27 AM (GMT+7)
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất về một lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga vào tối ngày 30.5, trong đó “EU ngừng nhập khẩu ngay lập tức 2/3 dầu thô từ Nga, làm giảm đáng kể nguồn thu của Moscow cho chiến dịch quân sự”.
Bình luận 0

img

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đồng ý về lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga của EU.

EU đồng ý về lệnh cấm nhập khẩu một phần dầu thô của Nga, theo Giám đốc Hội đồng châu Âu Charles Michel. “Chúng tôi đã đạt thỏa thuận, cấm nhập khẩu 2/3 dầu mỏ từ Nga”, ông Michel thông báo trên Twitter, theo CNN.

Bên cạnh đó, Sberbank, một trong những ngân hàng lớn của Nga, bị đưa vào danh sách trừng phạt, cấm kết nối với mạng lưới thanh toán SWIFT. EU cũng trừng phạt thêm 3 đài truyền hình nhà nước của Nga và các “cá nhân chịu trách nhiệm về bạo lực chiến tranh ở Ukraine".

Trong hội nghị ở Brussels (Bỉ) vào ngày 30.5, các nhà lãnh đạo EU đã tìm ra giải pháp để nhận được sự đồng ý trừng phạt từ Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Theo thỏa thuận, Hungary, CH Czech và Slovakia vẫn được phép mua dầu của Nga qua đường ống Druzhba từ thời Liên Xô.

Phát biểu trong cuộc họp, ông Orban nói “giải pháp của EU là không tồi”, nhưng Hungary muốn được đảm bảo rằng nước này có thể tìm kiếm nguồn dầu mỏ khác trong trường hợp đường ống dẫn dầu Druzhba qua Ukraine bị phá hoại hoặc gặp “sự cố”.

Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), nói việc các nhà lãnh đạo EU đồng thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga là “một bước tiến quan trọng”. EU cũng thống nhất “đầu tư đáng kể vào năng lượng tái tạo” để bù đắp cho sự thiếu hụt dầu mỏ từ Nga.

"EC giờ đây có thể hoàn thiện lệnh cấm 90% nhập khẩu dầu Nga trước năm 2023. Đây là bước đi quan trọng. Chúng tôi sẽ sớm quay lại vấn đề với 10% dầu còn lại", bà nói.

Trong cuộc họp ngày 30.5, các nhà lãnh đạo EU cũng nhất trí hỗ trợ Ukraine thêm 9 tỉ USD để tái thiết sau chiến tranh.

Châu Âu là đối tác năng lượng chính của Nga. Dầu thô Nga chiếm 27% sản lượng nhập khẩu của EU trong năm 2021, tương đương 2,4 triệu thùng/ngày, theo CNN. 

35% trong số này được Nga cung cấp cho EU thông qua đường ống khí đốt. Tuy nhiên, Hungary, CH Czech và Slovakia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu thô của Nga.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem