Gần 100 con chó “hành” hơn 30 hộ dân suốt 9 năm và sự loay hoay của chính quyền địa phương

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 31/07/2023 09:27 AM (GMT+7)
Chuyện lạ mà không lạ ở TP.HCM, khi gần 100 con chó đã hành hạ, làm điên đảo cuộc sống của gần 30 hộ dân trong suốt 9 năm qua trước sự bất lực và loay hoay của chính quyền địa phương.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã nhiều lần thông tin, hơn 30 hộ dân sống tại đường Hoàng Diệu (phường 9, quận 4, TP.HCM) suốt 9 năm nay phải liên tục chịu trận tiếng ồn, mùi hôi thối do nhà hàng xóm nuôi gần 100 con chó.

Đáng nói là người dân đã rất nhiều lần phản ánh, cầu cứu với chính quyền địa phương về thực trạng này. Tuy nhiên, như trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện UBND phường 9, quận 4, TP.HCM cho biết: "Hiện nay chưa có một quy định cụ thể nào về vấn đề nuôi chó và số lượng nuôi nên rất khó để phường giải quyết trường hợp này (!)".

Gần 100 con chó “hành” hơn 30 hộ dân trong suốt 9 năm và sự loay hoay của chính quyền địa phương - Ảnh 1.

Căn nhà số 190 đường Hoàng Diệu, phường 9, quận 4 (TP.HCM) nuôi gần 100 con chó, hành hạ người dân xung quanh suốt 9 năm. Ảnh: Chinh Hoàng

Chính vì chưa có một quy định cụ thể nào về vấn đề nuôi chó trong nhà phố và số lượng nuôi, cụ thể là từ Bộ NNPTNT nên thời gian qua, chính quyền phường 9, quận 4 đã rất loay hoay trong cách xử lý. Và các biện pháp xử lý cho đến thời điểm này đều chưa mang lại hiệu quả.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, phường đã kiểm tra, nhắc nhở và thậm chí mời làm việc, lập biên bản nhiều lần đối với chủ hộ số nhà 190 đường Hoàng Diệu. Phường cũng đã từng vận động chủ chó thực hiện di dời đàn chó ra ngoài khu dân cư nhưng chủ chó không đồng ý vì lý do thương yêu đàn chó và gia đình cũng không có điều kiện. Phường tiếp tục đưa ra giải pháp san sẻ đàn chó đến các trạm chó, mèo nhưng kết quả không khả quan.

Biện pháp mạnh nhất là cuối năm 2022, UBND phường 9, quận 4 đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Kinh tế quận thuê đơn vị đến kiểm tra, xét nghiệm mẫu nước, không khí, mùi hôi, tiếng ồn của căn nhà trên. Kết quả cho thấy, nước thải đã vượt quá quy chuẩn. Sau đó, UBND quận 4 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh, ngụ tại 190 Hoàng Diệu là chủ của gần 100 con chó trên với số tổng số tiền 64 triệu đồng.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn buộc bà Thanh phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả trong vòng 60 ngày để từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

UBND phường 9 cũng niêm yết công khai quyết định xử phạt trên tại bản tin tổ khu phố để người dân tại khu vực nắm rõ. Tuy nhiên đến nay, bà Thanh vẫn chưa chấp hành các nội dung tại quyết định trên và đang có đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương.

Gần 100 con chó “hành” hơn 30 hộ dân suốt 9 năm và sự loay hoay của chính quyền địa phương - Ảnh 3.

Gần 100 con chó không rọ mõm, thả ra đường tự do thường xuyên ở số 190 đường Hoàn Diệu, phường 9, quận 4. Ảnh: Chinh Hoàng

Thật ra, nói "hiện nay chưa có một quy định cụ thể nào về vấn đề nuôi chó và số lượng nuôi nên rất khó để phường giải quyết trường hợp này" như đại diện UBND phường 9, quận 4, TP.HCM trao đổi cũng chưa thật chính xác. Bởi tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây (ngày 21/5) do Bộ trưởng NNPTNT Lê Minh Hoan chủ trì, lãnh đạo bộ cũng nhận được câu hỏi về vấn đề quản lý và cấp phép nuôi chó, đặc biệt là chó dữ ở nước ta.

Ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết:  Luật Chăn nuôi và Luật Thú y đã có những quy định quản lý rất chặt chẽ. Toàn bộ việc nuôi chó, mèo ở địa phương đều được quản lý từ cấp cơ sở. Nếu nuôi một con chó trên địa bàn thì bắt buộc phải khai báo, tiêm phòng vắc xin đầy đủ, rọ mõm khi ra đường. Tuy nhiên, theo thừa nhận của ông Dương Tất Thắng thì "trong quá trình nuôi và quản lý thực tiễn còn xảy ra một số vấn đề".

"Một số vấn đề" là ví như việc chính quyền cơ sở loay hoay chưa có cách xử lý ổn thoả với việc gần 100 con chó "hành hạ" hơn 30 hộ dân bởi mùi hôi và tiếng ồn trong suốt 9 năm nay. Là vấn nạn chó giữ, đặc biệt là chó Pitbull liên tục cắn chết người, mà gần nhất ở là Bình Dương, nạn nhân là một cụ bà 82 tuổi.

Giải pháp và hy vọng cho "một số vấn đề", theo ông Dương Tất Thắng, là theo chỉ đạo của Bộ trưởng NNPTNT, hiện Cục Chăn nuôi đang xây dựng một thông tư quản lý động vật khác, trong đó có chó, mèo để ban hành trong khoảng cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

Nhiều người dân đã, đang khốn khổ bởi chó mèo và quy định liên quan đến nuôi chó mèo. Khổ một cách hãi hùng vì không chỉ cuộc sống "đảo điên" mà đôi khi, cả tính mạng cũng bị đe doạ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem