Gần 500 hộ dân vùng sâu ở Long An phải dùng nước kênh ô nhiễm, trạm cấp nước thì nhỏ giọt như cà phê phin

Thiên Long-Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 29/04/2024 10:55 AM (GMT+7)
Người dân ở cách trung tâm TP Tân An (Long An) hơn 100km phải tắm giặt, sử dụng nước trên dòng kênh ô nhiễm do hai trạm cấp nước lâu năm hư hỏng, có cũng như không
Bình luận 0

Hơn 14 giờ ngày 28/4, cái nắng hầm hập nơi huyện đầu nguồn Tân Hưng (Long An) không một chút gió, cánh đồng gần như khô trắng không thấy một bóng người đi qua. 

Gần 500 hộ dân vùng sâu ở Long An phải dùng nước kênh ô nhiễm, trạm cấp nước thì nhỏ giọt như cà phê phin- Ảnh 1.

Dòng kênh nước đục ngầu đầy lục bình ô nhiễm nặng người dân vẫn bơm lên lu chứa lọc lại để sử dụng. Ảnh: Thiên Long.

Phóng viên Dân Việt tìm đến tận nơi phản ánh của người dân ở xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng (Long An).

"Nước thì có nhiều, nhưng đục ngầu dưới dòng kênh ô nhiễm, đầy lục bình, bệnh tật không biết lúc nào", một người dân tại đây cho biết.

Hộ ông Võ Văn Bình (58 tuổi, ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) trên tuyến dân cư 79 thông tin, khu vực có hơn 130 hộ dân đang sinh sống nhiều tháng qua chẳng hề có giọt nước sạch nào để nấu ăn, tắm giặt... 

Hàng ngày ông sử dụng mô-tơ bơm nước dưới kênh 79 lên để lắng bớt bùn phèn rồi cho gia đình tắm giặt, rửa chén. Còn nấu ăn phải xin từng can ở nơi xa hơn. Nước uống phải mua nước đóng bình. "Dân vùng sông nước mà thiếu nước sạch nghĩ cũng lạ lắm", ông Bình nói.

Gần 500 hộ dân vùng sâu ở Long An phải dùng nước kênh ô nhiễm, trạm cấp nước thì nhỏ giọt như cà phê phin- Ảnh 3.

Hiếm hoi lắm có hộ phải thức trắng đêm mới hứng được thùng nước để dành nấu ăn. Ảnh: Thiên Long

Còn tại tuyến dân cư Lê Văn Khương thuộc ấp Láng Biển, cùng xã Hưng Điền gần 100 hộ dân cũng trong tình trạng "khát nước" trầm trọng. 

Một hộ dân ở đây than, nguồn nước kênh ô nhiễm, sử dụng mang mầm bệnh nhưng người dân vẫn phải chấp nhận. Sống ở nơi bước ra là đầy nước giờ thiếu nước mới là lạ. 

Khu vực ấp Cây Me, xã Hưng Điền có trạm cấp nước gần tháng nay thì bất ngờ nước chảy nhỏ giọt như ly cà phê, ngày có, ngày không. Đêm khuya, nhiều hộ dân ngồi thức trắng để canh vài thùng nhưng không phải lúc nào cũng có.

Theo UBND xã Hưng Điền, dân trên địa bàn xã khoảng 900 hộ thì có hơn 50% số hộ không có nước sạch sử dụng. Số hộ dân còn lại sử dụng nước của 1 trạm cấp nước từ xã Hưng Điền B dẫn về. Do đường ống dẫn xa, cùng với khô hạn kéo dài, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao nên xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ.

Gần 500 hộ dân vùng sâu ở Long An phải dùng nước kênh ô nhiễm, trạm cấp nước thì nhỏ giọt như cà phê phin- Ảnh 5.

Hộ dân chuẩn bị đủ loại thùng, thau chờ vòi nước chảy để có xài. Ảnh: Thiên Long

"Nguyên nhân dân không có nước sạch là do 2 trạm cấp nước ở xã xây dựng lâu năm giờ đã xuống cấp, không thể tiếp tục khai thác. Chính quyền kiến nghị về huyện và được huyện phê duyệt, ghi vốn đầu tư xây dựng trạm cấp nước phục vụ nhu cầu người dân. Nguồn vốn gần 14 tỉ đồng, đầu tư trong 2 năm 2024-2025, hiện đã thông qua hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật", đại  diện lãnh đạo UBND xã thông tin với Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem