Gắn kết sinh viên Lào, Campuchia với cuộc sống gia đình Việt

Quang Sung Thứ tư, ngày 19/04/2023 18:44 PM (GMT+7)
Đưa sinh viên Lào, Campuchia chung sống cùng gia đình Việt Nam là một trong những cách mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thực hiện nhằm giúp sinh viên hai nước nhanh chóng hoà nhập với môi trường mới.
Bình luận 0
Giao lưu văn hóa thông qua Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM”  - Ảnh 1.

Chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM" đang phát huy hiệu quả trong việc kết nối sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM. Ảnh: Q.S

Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM” giai đoạn 2021 - 2025 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể của TP thực hiện. 

Qua khảo sát nhu cầu trải nghiệm cuộc sống, văn hoá cộng đồng, sinh hoạt trong gia đình Việt Nam của các sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố, đã có 42 sinh viên Lào và 6 sinh viên Campuchia đăng ký tham gia.

Tuỳ theo lịch học của từng sinh viên, các bạn sẽ đến sống chung với gia đình Việt Nam trong thời gian 3 tháng, 1 tháng hoặc vào các ngày cuối tuần.

Tại buổi hội đàm giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM với đoàn đại biểu thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak (Lào), bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vui mừng cho biết, sau thời gian ngắn về sinh hoạt tại các gia đình, được sự giúp đỡ, chăm sóc và hướng dẫn, các bạn sinh viên đã tiếp cận và hòa nhập nhanh với sinh hoạt thường ngày.

Ngoài thời gian học tập tại trường, khi về nhà, với sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình Việt, các sinh viên Lào, Campuchia được trải nghiệm đời sống sinh hoạt hằng ngày của truyền thống gia đình Việt Nam, được học tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày với gia đình. Qua đó giúp các em yên tâm học tập với tinh thần lạc quan, tích cực và hiểu sâu sắc hơn về văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Giao lưu văn hóa thông qua Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM”  - Ảnh 3.

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM (chính giữa) hội đàm với đoàn đại biểu Lào. Ảnh: Q.S

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia.

Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak đã đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM như hỗ trợ trang thiết bị làm việc, chia sẻ kinh nghiệm công tác mặt trận vận động quần chúng, phát động các phong trào thi đua, hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn của 2 địa phương... Những kết quả đó đã thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa các địa phương; giữa Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem