Giá SGK mới: Thông báo 200.000 đồng nhưng phụ huynh "té ngửa" vì phải mua gấp 3-4 lần

Tào Nga Thứ hai, ngày 06/06/2022 12:26 PM (GMT+7)
Chị Hiền bất ngờ khi cầm trên tay phiếu đăng ký mua sách giáo khoa gần 1 triệu đồng ở nhà trường chứ không chỉ 200.000 như các nhà xuất bản thông báo.
Bình luận 0

Giá SGK gần triệu đồng

Theo công bố của NXB Giáo dục Việt Nam, bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 3 có giá từ 177.000 đồng/bộ - 183.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh); bộ sách giáo khoa lớp 7 có giá từ 208.000 đồng/bộ - 209.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh). Bộ sách giáo khoa lớp 10 có giá từ 246.000 đồng/bộ - 301.000 đồng/bộ (tùy thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà học sinh lựa chọn). Giá bộ sách giáo khoa lớp 10 gồm tổng giá bìa sách của 5/7 môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp), 5 môn lựa chọn và 3 chuyên đề học tập.

Mặc dù các NXB công khai giá sách giáo khoa chỉ dao động trong khoảng 177.000 - 301.000 đồng/bộ như trên nhưng những ngày cuối năm học, nhiều phụ huynh "té ngửa" khi nhận phiếu đăng ký mua sách giáo khoa cho năm học mới.

Chị Nguyễn Thu Hiền, một phụ huynh ở Hà Nội, có con năm nay vào lớp 3 cho biết: "Nghe mọi người tranh luận giá sách giáo khoa tăng cao tôi cũng không quan tâm gì nhiều bởi vì đằng nào con cũng phải mua để học, nếu sách thực sự cần thiết và hữu ích cho việc học của con. Tuy nhiên, là phụ huynh có con đã trải qua 2 năm học Chương trình Giáo dục phổ thông mới, tôi vẫn cảm thấy "choáng" mỗi lần được nhà trường thông báo đăng ký mua sách giáo khoa mới cho con".

Giá SGK mới: Thông báo 200.000 đồng nhưng phụ huynh "té ngửa" vì thực tế gấp 3-4 lần - Ảnh 1.

Phiếu đăng ký mua SGK lớp 3 của con chị Hiền. Ảnh: Tào Nga

Theo chị Hiền, dù SGK lớp 3 được các nhà xuất bản công bố giá sách dao động chỉ gần 200.000 đồng/bộ, nhưng thực tế chị và phụ huynh trong trường phải trả lên tới gấn 4 lần con số thông báo kia. Chị Hiền chia sẻ, chị phải đăng ký mua 28 đầu sách và thiết bị cho con với tổng số tiền là 717.000 đồng. 

"Nhà xuất bản chỉ đăng ký mình đầu SGK với con số khá phù hợp nhưng để đến trường đi học, học sinh phải mua rất nhiều loại sách mà phụ huynh như tôi nhìn vào cũng chóng mặt. Ngoài các loại sách, vở bài tập, phụ huynh còn phải mua sách Tiếng Anh, sách Kỹ năng sống, Bộ đồ dùng Toán; Bộ hình khối; Đồng hồ học sinh lên tới cả triệu đồng. Đó là còn chưa kể đến bút, thước, balo... Mọi người nói bộ SGK chỉ tương đương vài bát phở, nhưng thực tế con số chênh nhau quá lớn", chị Hiền bày tỏ. 

Cùng chung tâm trạng, chị Trịnh Thị Thu, một phụ huynh ở Hà Nội cũng cho biết: "Cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm hỏi ai đăng ký mua sách thì tôi đăng ký theo. Tôi nghĩ đỡ phải tự đi mua mà sợ không giống như nhà trường yêu cầu. Thế nhưng, tôi cũng nói thật là có những cuốn sách, con tôi chưa đụng vào lần nào. Quá lãng phí".

Chị Lê Ánh Tuyết, một phụ huynh có con học lớp 1 ở Hà Nội cũng hoang mang khi cầm bộ hình khối môn Toán của con còn mới toanh mà chưa mở lần nào. Trong khi đó, đây là những món đồ bắt buộc phải mua trong nhà trường. 

Giá SGK mới: Thông báo 200.000 đồng nhưng phụ huynh "té ngửa" vì thực tế gấp 3-4 lần - Ảnh 2.

Chị Tuyết cho biết, có những đồ dùng con chưa đụng đến lần nào. Ảnh: Tào Nga

Với học sinh lớp 10. Đây là khối có sự thay đổi nhiều trong sách giáo khoa khi theo chương trình mới, học sinh chọn học 7 môn bắt buộc và 5 môn tự chọn và các chuyên đề học tập lựa chọn.

Tưởng rằng chỉ dao động trong khoảng 300.000 đồng nhưng con số không chỉ dừng lại ở đó. Theo tính toán, tổng số cuốn trong bộ Cánh diều là 33 nếu tính cả sách chuyên đề, 20 cuốn nếu chỉ tính sách giáo khoa môn bắt buộc và tự chọn. Giá sách các môn học là 476.000 và lên đến 695.000 nếu bao gồm sách chuyên đề.

Với bộ Kết nối tri thức với cuộc sống tổng giá 600.000 đồng; Bộ Chân trời sáng tạo là 480.000 đồng và 660.000 nếu bao gồm sách chuyên đề.

Cần tính toán lại giá sách cho phù hợp

Liên quan đến giáo SGK, trao đổi với PV báo Dân Việt, cô giáo toàn cầu Hà Ánh Phượng bày tỏ, nhà nước cần bổ sung SGK vào danh mục hàng hóa được nhà nước định giá và có chính sách trợ giá, đồng thời cân nhắc tính toán lại giá sách để phù hợp hơn với mức thu nhập bình quân của người dân. 

Theo cô giáo Hà Ánh Phượng, giá SGK cao sẽ vô cùng trở ngại với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

Không chỉ dừng lại ở SGK, cô Phượng cho hay: "Quốc hội, Chính phủ có thêm các chính sách hỗ trợ về SGK, thiết bị dạy học, có chính sách cụ thể để thu hút, điều phối nguồn nhân lực là các giáo viên dạy tiếng Anh, dạy kỹ năng sống, dạy tin học về với vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo hoặc đẩy mạnh các chương trình thanh niên tình nguyện nhằm đảm bảo quyền được tiếp cận với giáo dục chất lượng của học sinh các vùng khó khăn".

Liên quan đến giá SGK mới tăng so với bộ cũ, mới đây, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, ngày 28/11/2014 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông là thực hiện xã hội hóa việc biên soạn SGK.

"Theo nghị quyết này, công việc biên soạn SGK đã được thực hiện theo hướng xã hội hóa và các doanh nghiệp (DN) thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính trước khi xuất bản và phát hành. Với mong muốn học sinh luôn được mua SGK với giá thấp nhất, từ góc độ quản lý của nhà nước và góc độ chuyên môn, Bộ GDĐT đã tăng cường chỉ đạo các NXB thực hiện nghiêm các biện pháp để xuất bản sách có thể dùng lại nhiều lần. Các bộ sách xuất bản mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã thực hiện đầy đủ", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Về quá trình thẩm định sách, Bộ trưởng cho hay, các hội đồng thẩm định đã yêu cầu các nhóm tác giả điều chỉnh những phần quá dài, lạm dụng hình ảnh… Hiện nay Bộ GDĐT đang chỉ đạo chuẩn bị một thông tư, quy định tiêu chí tiêu chuẩn riêng về SGK để điều tiết việc này chuẩn hơn và hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, hiện Bộ GDĐT đã chỉ đạo các NXB thực hiện đồng bộ và hiệu quả quả các giải pháp về cung cấp SGK cho học sinh các đối tượng thuộc chính sách xã hội, học sinh các vùng và chỉ đạo NXB Giáo dục cung cấp các bản sách dạng PDF miễn phí để học sinh có thể tiếp cận được ngay khi sách được phát hành…

"Một trong những giải pháp quan trọng, căn cơ, chúng tôi đã và đang kiến nghị đó là Bộ GDĐT đã có công văn gửi bộ Tài chính (tháng 9/2021) đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ và Quốc hội bổ sung SGK vào danh mục hàng hóa được nhà nước định giá và có chính sách trợ giá. Đến thời điểm này Bộ GDĐT tiếp tục kiên trì kiến nghị này", Bộ trưởng Bộ GDĐT kết lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem