Giá xăng RON 95 giảm ngỡ ngàng... 10 đồng/lít, giá dầu tăng trở lại ngày hôm nay 14/3

An Linh Thứ năm, ngày 14/03/2024 14:49 PM (GMT+7)
Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu lúc 15 giờ ngày 14/3, theo đó các mặt hàng xăng giảm giá đồng loạt, trong khi đó dầu diesel lại tăng giá trở lại.
Bình luận 0

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu 15 giờ ngày 14/3, theo đó, xăng các loạt lần lượt giảm nhẹ, trong đó xăng E5 RON 92 giảm 20 đồng, giá bán lẻ ở mức 22.490 đồng/ lít; xăng RON 95 cũng giảm 10 đồng, giá bán ở mức 23.540 đồng/ lít.

Giá xăng giảm rất nhẹ, giá dầu tăng

Dầu lại tăng giá, trong đó diesel tăng 70 đồng, giá bán ở mức 20.540 đồng/ lít, dầu mazut tăng 297 đồng, giá bán lẻ tăng. Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập và cũng không chi Quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu, trừ dầu mazut chi 300 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 giảm ngỡ ngàng... 10 đồng/lít, giá dầu tăng trở lại ngày hôm nay 14/3- Ảnh 1.

Giá xăng giảm đồng loạt lần thứ 3 từ tháng 2 cho đến nay, trong khi đó các mặt hàng dầu đã tăng trở lại (Ảnh: An Linh).

Trước đó, ngày 7/3, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ 1, theo đó, các mặt hàng xăng dầu đều giảm, xăng E5RON 92 giảm 240 đồng/lít, giá bán là 22.510 đồng/lít, xăng RON95 giảm 370 đồng/lít, giá bán là 23.550 đồng/lít.

Các loại dầu cũng ghi nhận giảm, trong đó giá dầu diesel giảm 300 đồng/lít, giá bán là 20.470 đồng/lít, dầu hỏa giảm 176 đồng/ lít, giá bán không cao hơn 20.609 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 174 đồng/ kg, giá bán lẻ không cao hơn 16.133 đồng/kg.

Trên thị trường xăng dầu thế giới sáng ngày 14/3, giá xăng dầu bật tăng mạnh, giá dầu Brent tăng 2,11 USD, tương đương 2,6%, lên 84,03 USD/thùng. Đây cũng là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 6.11.2023. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,16 USD, tương đương 2,8%, lên 79,72 USD/thùng.

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa cho biết trong tuần trước, các công ty năng lượng đã bất ngờ rút 1,5 triệu thùng dầu thô ra khỏi kho dự trữ. Khiến dự trữ giảm mạnh trong khi trước đó, các nhà phân tích dự đoán tăng 1,3 triệu thùng. Dữ liệu của EIA cũng cho thấy, giá xăng tương lai của Mỹ đã leo dốc gần 3% lên mức cao nhất kể từ tháng 9.2023 đến nay.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương vừa có hàng loạt chỉ đạo, cho ý kiến về cải cách hệ thống quản trị thị trường xăng dầu. Mới nhất, Bộ Công Thương cho biết sẽ khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm số lượng doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu.

Trước đó, ngày 5/2, tại hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công Thương cải tiến cơ chế quản lý đầu mối kinh doanh xăng dầu, ông cũng yêu cầu việc thực hiện lộ trình giá điện sao cho phù hợp, không giật cục, không nóng vội.

Liên quan đến chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn từng lần bán hàng, sau nhiều lần có chỉ thị, yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương rà soát, kiểm tra việc thực hiện, ngày 2/3 thông báo về kết luận phiên họp Thường kỳ Chính phủ tháng 2, Thủ tướng yêu cầu: "Tập trung triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là các hoạt động kinh doanh ăn uống, dịch vụ, bán lẻ xăng dầu. Dứt khoát trong tháng 3 này, nếu các cửa hàng xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử thì thu giấy phép", văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem