Nghi mang thuốc lá vào trường, 8 nam sinh bị giám thị yêu cầu cởi đồ để kiểm tra

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 15/04/2023 13:06 PM (GMT+7)
Nghi học sinh mang thuốc lá vào trường, giám thị Trường THPT Hermann Gmeiner (quận Gò Vấp, TP.HCM) yêu cầu các em này cởi quần áo để kiểm tra.
Bình luận 0

Ngày 14/4, một tài khoản đăng trên mạng xã hội tỏ thái độ bức xúc về việc giám thị của trường yêu cầu học sinh cởi hết quần áo để kiểm tra.

Cụ thể, bài đăng cho biết, khi lớp đang học thì thầy giám thị xuất hiện và xin phép giáo viên bộ môn cho vài học sinh nam qua phòng giám thị để kiểm tra cặp đột xuất. Sau khi kiểm tra cặp, thầy này yêu cầu các học sinh nam lột hết quần áo trên người để kiểm tra.

Nghi mang thuốc lá vào trường, 8 nam sinh bị giám thị yêu cầu cởi đồ để kiểm tra - Ảnh 1.

Bài đăng về việc học sinh bị giám thị yêu cầu cởi quần áo để kiểm tra. Ảnh chụp màn hình

Vì bức xúc, học sinh đã báo cho ban giám hiệu, nhưng ban giám hiệu nhà trường cho rằng do học sinh đã vi phạm trước đó nên phải kiểm tra kĩ là điều đương nhiên.

"Mặc dù ban giám hiệu có xin lỗi và nói rằng sẽ làm việc lại với giám thị cũng như là sẽ kỷ luật nhưng trước khi bạn mình nhận được lời xin lỗi thì những bạn đấy phải xin lỗi ban giám hiệu, trong khi các bạn đang là nạn nhân, và các bạn cũng không nhận được bất kì lời xin lỗi nào từ chính thầy phụ trách việc kiểm tra cặp ngày hôm đấy", tài khoản này cho biết.

Sự việc ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Dù chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng nhiều người cho rằng, nếu giám thị trường yêu cầu học sinh cởi quần áo để kiểm tra là điều không thể chấp nhận được.

Thầy giáo mới ra trường, "non" tay trong xử lý

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, cô Võ Thị Lan Hương , Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phổ thông Hermann Gmeiner (Quận Gò Vấp, TP.HCM) xác nhận, sự việc tài khoản đăng tải nêu trên xảy ra tại trường vào ngày 12/4 vừa qua.

Theo đó, vào cuối giờ chiều ngày 12/4, nhận được nguồn tin báo một số nam sinh lớp 10, 11 mang theo thuốc lá điện tử vào lớp học, thầy giám thị của trường đã đến lớp học và mời các em lên phòng giám thị để kiểm tra.

Nghi mang thuốc lá vào trường, 8 nam sinh bị giám thị yêu cầu cởi đồ để kiểm tra - Ảnh 3.

Trường phổ thông Hermann Gmeiner (quận Gò Vấp, TP.HCM) nơi xảy ra việc giám thị yêu cầu học sinh cởi đồ để kiểm tra. Ảnh: MQ

Cô Hương cho biết, vì thầy giám thị này vừa tốt nghiệp ra trường, kinh nghiệm xử lý tình huống còn "non" tay nên đã yêu cầu một học sinh trong ban thi đua cởi áo của 8 nam sinh trong phòng, kiểm tra nhanh. Bản thân thầy này đứng giám sát. Các em học sinh bị kiểm tra cũng nhiều lần vi phạm nội quy trước đó. Trong số này, có 3 học sinh lớp 10 và 5 học sinh lớp 11.

Sau khi sự việc xảy ra, tối 12/4, một số phụ huynh của những học sinh này báo sự việc cho Ban Giám hiệu nhà trường. Ngay hôm sau (13/4), cô Hương yêu cầu giám thị tường trình và lập biên bản về sự việc. Thầy giám thị cũng đã nhận ra hành vi sai trái, không đúng của mình.

Thầy giám thị này cũng làm đơn xin nghỉ việc vì tự nhận thức là đã gây ra một hành động có hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, cô Hương yêu cầu thầy phải quay trở lại trường trong quá trình xử lý, và đón nhận hình thức kỷ luật của trường. Hiện, nhà trường đã có báo cáo sự việc đến các cơ quan liên quan.

"Chúng tôi xử lý rất nghiêm khắc, không bao che sự việc. Bản thân tôi cũng đã làm hết trách nhiệm của mình để không ảnh hưởng đến niềm tin của phụ huynh. Chúng tôi đã báo cáo đến cơ quan và đợi hướng xử lý. Qua sự việc này, tôi cũng chịu trách nhiệm về công tác quản lý của mình tại trường", cô Hương nói.

Bên cạnh đó, cô Hương cho biết, cô đã đại diện nhà trường xin lỗi các em học sinh liên quan trong vụ việc này và xin lỗi phụ huynh của các em. Nhà trường cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm mời tất cả phụ huynh lên để thầy giám thị xin lỗi công khai. Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng, nhà trường nên xử lý nội bộ, phụ huynh không can thiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem