Lo ngại về điều này Hà Lan thúc đẩy chiến dịch tránh xa du lịch tình dục và ma túy

Thứ ba, ngày 20/12/2022 07:29 AM (GMT+7)
“Stay away” (Tránh xa) là thông điệp mà Hội đồng thành phố Amsterdam gửi tới du khách khi đến thành phố chỉ để uống rượu, hút cần sa, sex - tình dục... Động thái này nhằm thay đổi hình ảnh của Amsterdam.
Bình luận 0

Các nhà chứa tại "khu đèn đỏ" Amsterdam mở cửa trở lại từ tháng 7/2020. (Video: Rappler)

Hà Lan - Amsterdam thúc đẩy "stay away" campaign (chiến dịch "tránh xa") 

"Stay away" campaign (chiến dịch "Tránh xa") là một phần của gói biện pháp mới, nhằm đối phó với những vấn đề nảy sinh từ Mass Tourism (du lịch đại chúng, còn gọi là du lịch đám đông).

Cùng với việc tập trung nỗ lực vào "stay away" campaign (chiến dịch "tránh xa"), nhằm "tích cực ngăn chặn số khách du lịch quốc tế đến Amsterdam chỉ để "đi hoang", loạt đề xuất chính sách mới (vốn được công bố từ ngày 30/11) còn bao gồm các sáng kiến xử lý những hành vi gây phiền hà của khách du lịch. 

Ví dụ như hạn chế số tàu du lịch trên sông gây ồn ào; thực hiện quy định bắt buộc các quán bar, câu lạc bộ và brothel (nhà chứa) đóng cửa sớm hơn; cấm hút cannabis (cần sa) tại một số khu vực của thành phố.

Hà Lan gửi thông điệp “tránh xa” với những du khách tới Amsterdam để “đi hoang” - Ảnh 2.

"Stay away" campaign (chiến dịch "tránh xa") nhằm ngăn chặn số khách du lịch quốc tế đến Amsterdam chỉ để "đi hoang". (Ảnh: BOL News)

Loạt sáng kiến mới, bao gồm cả "stay away" campaign (chiến dịch "Tránh xa"), dự kiến sẽ được Ủy viên Hội đồng thành phố Amsterdam - ông Sofyan Mbarki - trình bày vào ngày 21/12, để được Hội đồng thông qua và ban hành.

Trong vài năm qua Hội đồng thành phố Amsterdam đã cố gắng hạn chế các đám đông khách du lịch tập trung làm ồn ào và gây nhiều phiền toái ở trung tâm thành phố. Giờ đây "trận chiến" đang diễn ra xuyên biên giới với cái mà ông Mbarki gọi là "demolition tourism" (du lịch phá hủy), thể hiện chủ yếu qua các nhóm đàn ông độc thân người Anh tới Amsterdam "để làm mọi thứ Chúa đã cấm".

Hà Lan gửi thông điệp “tránh xa” với những du khách tới Amsterdam để “đi hoang” - Ảnh 3.

"Khu đèn đỏ" là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất của thành phố Amsterdam, Hà Lan. (Ảnh: AP)

Hà Lan gửi thông điệp “tránh xa” với những du khách tới Amsterdam để “đi hoang” - Ảnh 4.

Tại "khu đèn đỏ" De Wallen còn có một số sex shops (cửa hành tình dục), sex theatres (rạp chiếu phim người lớn), bảo tàng sex…(Ảnh: AFP/Getty)

De Wallen là "khu đèn đỏ" lớn nhất và đình đám nhất Amsterdam. De Wallen bao gồm một mạng lưới các con hẻm với khoảng 300 one-room cabin (cabin một phòng, hay còn gọi là window brothel - nhà chứa kiểu "tủ kính"). Không gian chật hẹp mờ ảo dưới ánh đèn màu đỏ hoặc đen đó là nơi được các sex worker (gái mại dâm) thuê, để chào mời khách và cung cấp dịch vụ tình dục phía sau các ô cửa kính.

De Wallen cùng với các khu vực tương tự như Singelgebied và Ruysdaelkade, tạo thành "Rosse Buurt" ("khu đèn đỏ") của Amsterdam. Trong đó De Wallen là khu vực lâu đời nhất và lớn nhất.

Hà Lan- Amsterdam nỗ lực thay đổi hình ảnh vốn gắn với "khu đèn đỏ"

"Khu đèn đỏ" là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất của thành phố, với khoảng 10-15% lĩnh vực du lịch của Amsterdam được cho là nằm ở khu đèn đỏ. Tuy nhiên giới chức thành phố Amsterdam đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm nâng cao hình ảnh của Amsterdam và điều đó đang được khá nhiều người làm việc trong lĩnh vực du lịch ủng hộ.

"Chúng ta (Amsterdam) nên thoát khỏi hình ảnh về tình dục, ma túy và nhạc Rock and Roll" - ông Remco Groenhuijzen, Tổng Giám đốc Mövenpick Hotel Amsterdam City Center, chia sẻ.

Hà Lan gửi thông điệp “tránh xa” với những du khách tới Amsterdam để “đi hoang” - Ảnh 5.

Cannabis (cần sa) có bán tại một số quán cà phê tại "khu đèn đỏ" của Amsterdam, Hà Lan. (Ảnh: Shutterstock)

Trên thực tế, trước đây những điều đó có thể đem lại sự cân bằng phù hợp cho lĩnh vực du lịch của Amsterdam. Nhưng tình hình trong những năm gần đây, đặc biệt là hoạt động du lịch "thời hậu Covid-19" bùng nổ trở lại dẫn tới tình trạng quá tải.  Thực trạng đó gây mất cân bằng theo cách đáng báo động, đặc biệt là tại những khu dân cư nơi có quá nhiều đám đông khách du lịch đổ tới như De Wallen.

Năm 2023 Amsterdam được dự đoán sẽ đón số khách du lịch lưu lại qua đêm vượt quá 18 triệu người - lớn gấp gần 22 lần dân số khoảng 822.000 người của thành phố. Khi số khách du lịch lưu lại qua đêm lên tới 18 triệu người, có nghĩa là thành phố có nghĩa vụ can thiệp, dựa trên sắc lệnh năm 2021 "Amsterdam Tourism in Balance" (Du lịch Amsterdam cân bằng).

Hà Lan gửi thông điệp “tránh xa” với những du khách tới Amsterdam để “đi hoang” - Ảnh 6.

Hiện tại "khu đèn đỏ" ở Amsterdam vẫn sáng đèn hàng đêm dù tương lai của nó vẫn chưa rõ ràng. (Ảnh: SplashNews)

Hà Lan gửi thông điệp “tránh xa” với những du khách tới Amsterdam để “đi hoang” - Ảnh 7.

Trước đó đã có đề xuất chuyển các window brothel (nhà chứa kiểu "tủ kính") sang một khu vực mới xa trung tâm thành phố Amsterdam. Nhưng tới nay vẫn chưa ai biết được bao giờ trung tâm mới đó được khai trương. (Ảnh: Getty)

Về hoạt động của "khu đèn đỏ" ở Amsterdam hiện nay, CNN ngày 18/12 đăng bài viết mô tả: "Chạng vạng tối thứ Bảy 17/12 lạnh giá, nhưng không khí tại "khu đèn đỏ" De Wallen ở Amsterdam đã nóng lên rất nhanh, với những âm thanh cổ vũ cuồng nhiệt cho trận đấu của World Cup Qatar 2022 vang lên từ các quán bar đông đúc.

Mùi cannabis (cần sa) phảng phất bay ra từ các quán cà phê, trong khi đám đông khách du lịch chen chân đi dạo trên những hẻm phố chật hẹp của "khu đèn đỏ" De Wallen ở trung tâm Amsterdam. Vài người đàn ông dừng bước để hỏi han về dịch vụ của các sex worker (gái mại dâm) mặc nội y tạo dáng sau window brothel (nhà chứa kiểu "tủ kính")…"



Linh Quyên (Netherlands Posts English, CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem