Hà Nội trả lời về cam kết liên quan dự án xử lý chất thải chậm tiến độ đến mức phải thu hồi

Bách Thuận Thứ tư, ngày 05/07/2023 11:52 AM (GMT+7)
Chất vấn lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, đại biểu HĐND TP.Hà Nội đề nghị cho biết thông tin liên quan dự án xử lý chất thải rắn chậm tiến độ.
Bình luận 0

3 nghìn tấn rác được đốt, còn lại phần lớn là chôn

Chất vấn tại Kỳ họp thứ 12, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Nguyễn Minh Đức – Tổ đại biểu Hoàng Mai nêu, đối với các quy hoạch, các dự án liên quan đến xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố, từ trước đến nay cử tri, HĐND thành phố rất quan tâm, có một số dự án đã hoàn thành, tuy nhiên có những dự án chậm tiến độ đến mức phải thu hồi.

Đối với dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Châu Can (Phú Xuyên), UBND TP.Hà Nội đã cam kết tháng 1/2023 hoàn thành thủ tục chấm dứt đầu tư dự án, trong quý I/2023 UBND TP.Hà Nội xem xét, quyết định kế hoạch tổng thể và chủ trương tiếp tục triển khai dự án phù hợp với yêu cầu và quy mô công nghệ, nguồn vốn. Đại biểu chất vấn việc thực hiện cam kết này đến đâu?

Hà Nội trả lời về cam kết liên quan dự án xử lý chất thải chậm tiến độ đến mức phải thu hồi - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức chất vấn lãnh đạo UBND TP.Hà Nội về cam kết liên quan dự án xử lý chất thải rắn chậm tiến độ. Ảnh: BT

Trả lời chất vấn của đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, hiện trên địa bàn TP.Hà Nội có tổng khối lượng phát sinh rác hàng ngày khoảng 7 nghìn tấn.

Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý (nhà máy đốt rác phát điện lớn nhất Việt Nam tại huyện Sóc Sơn, chính thức hòa lưới điện quốc gia, vận hành giai đoạn 1 vào ngày 25/7/2022) đã hoàn thành cơ bản, tiếp nhận hàng ngày khoảng 3 nghìn tấn, còn lại phần lớn sẽ chôn lấp ở Nam Sơn.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Đông, cuối năm nay nhà máy rác SERAPHIN ở Sơn Tây sẽ hoàn thành, đầu quý I/2024 sẽ vận hành, công suất khoảng hơn 2 nghìn tấn, sẽ đáp ứng cơ bản lượng rác hiện nay của thành phố. Với các dự án khác theo quy hoạch, TP.Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện.

Với dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Châu Can, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông thông tin, đầu năm 2023, UBND thành phố đã có quyết định chấm dứt hoạt động, dừng hoạt động dự án đúng theo cam kết.

Đồng thời UBND TP.Hà Nội đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất dự án, hình thức kêu gọi đầu tư, nguồn vốn, các giải pháp công nghệ, công suất để phù hợp với địa điểm.

Hà Nội trả lời về cam kết liên quan dự án xử lý chất thải chậm tiến độ đến mức phải thu hồi - Ảnh 2.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, với dự án xử lý rác chậm tiến độ như đại biểu nêu, UBND TP.Hà Nội đã dừng hoạt động đúng như cam kết. Ảnh: BT

"Dự kiến cuối năm nay phê duyệt quy hoạch, các ngành cũng đề xuất dự án để kêu gọi đầu tư, sớm triển khai dự án" – ông Đông nói.

Vị lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cũng cho biết, với dự án xử lý rác thải ở núi Thoong (Chương Mỹ), nhà đầu tư được bàn giao đất khoảng 10 hécta, công suất được phê duyệt khoảng 450 tấn.

Đơn vị đầu tư đề xuất khởi công giai đoạn 1 là 4 mô đun khoảng 450 tấn vào cuối năm 2023, đề nghị nâng lên 2 nghìn tấn khi điều chỉnh quy hoạch, việc này đáp ứng nhu cầu đốt rác phát điện. UBND TP.Hà Nội đã giao các đơn vị nghiên cứu đề xuất của nhà đầu tư, để vừa điều chỉnh quy hoạch, vừa đáp ứng được tổng công suất khoảng hơn 2 nghìn tấn.

Đại biểu chất về cam kết của UBND TP.Hà Nội

Cũng tái chất vấn tại kỳ họp, bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổ đại biểu Ứng Hòa cho biết, tại phiên giải trình của Thường trực HĐND TP về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố (4/2022), một đại biểu đã đặt câu hỏi về việc chậm triển khai của dự án công viên văn hóa vui chơi Đống Đa.

Hà Nội trả lời về cam kết liên quan dự án xử lý chất thải chậm tiến độ đến mức phải thu hồi - Ảnh 3.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương chất vấn về tiến độ dự án công viên văn hóa vui chơi Đống Đa. Ảnh: BT

Trả lời câu hỏi này, UBND TP.Hà Nội đã cam kết trong tháng 7/2022 sẽ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết với dự án này. Tuy nhiên qua theo dõi thấy chưa đảm bảo tiến độ, đã tròn 1 năm mà UBND thành phố vẫn chưa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc cho biết công tác tham mưu của Sở này với UBND TP.Hà Nội với cam kết nêu trên, cũng như nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tồn tại.

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, dự án này từ năm 2001 đã có quyết định khoanh vùng đất đai khoảng hơn 6 hécta. Đến năm 2005 có quyết định xác định ranh giới hơn 7 hécta, hiện quận Đống Đa đề xuất khoanh vùng, trong đó có 2 hécta bổ sung thêm đối với ranh giới khu vực công viên Đống Đa. 

Vì vậy, phạm vi ranh giới này là có khác so với quy hoạch chi tiết trước đây được duyệt cũng như đồ án quy hoạch chung.

"Chúng tôi về nguyên tắc đồng thuận với các đề xuất của quận Đống Đa. Tháng 2/2023, UBND thành phố có chỉ đạo sở hướng dẫn quận Đống Đa, phối hợp với Đống Đa cùng với Sở Tài chính khoanh vùng, rà soát lại pháp lý sử dụng đất của tất cả các khu vực đất đai trong đó" – ông Kỳ Anh nói.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, qua rà soát có dự án trạm biến áp 110kV, Trường Mầm non Trung Liệt nằm trong, cũng phải trừ đi trong tổng diện tích của công viên.

UBND quận Đống Đa đang lập đề cương thanh toán để gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc, hứa tháng 7 sẽ gửi phạm vi ranh giới và đề cương thanh toán lên để Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định, sau đó Sở này sẽ báo cáo UBND TP.Hà Nội về định hướng của đồ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem