"Hachiko" phiên bản Trung Quốc khiến giới trẻ "sợ" nuôi thú cưng?

Thứ tư, ngày 05/04/2023 06:10 AM (GMT+7)
Bộ phim "Hachiko" chạm đến trái tim của những người yêu chó và nâng cao nhận thức nuôi thú cưng.
Bình luận 0

Phiên bản Trung Quốc của bộ phim dựa trên cuộc đời của chú chó nổi tiếng Nhật Bản Hachiko gần đây đã được công chiếu và làm rung động trái tim của những người yêu chó. Tuy nhiên, đây không chỉ là một câu chuyện xúc động về lòng trung thành và tình yêu mà còn đưa vấn đề nhận nuôi thú cưng lên hàng đầu. Bộ phim có tựa đề "Hachiko" tương tự như câu chuyện gốc về chú chó Akita của Nhật Bản khi đã đợi chủ nhân tại một nhà ga xe lửa hơn 9 năm sau khi chủ nhân qua đời. Nhưng trong bản chuyển thể của Trung Quốc, một giáo sư từ thành phố Trùng Khánh phía tây nam nhận nuôi một con chó hoang.

"Hachiko" phiên bản Trung Quốc khiến giới trẻ "sợ" nuôi thú cưng

"Hachiko" phiên bản Trung Quốc khiến giới trẻ "sợ" nuôi thú cưng - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim "Hachiko" phiên bản Trung Quốc. (Ảnh: IT).

Khi các yêu cầu về quyền sở hữu thú cưng được nâng cao ở Trung Quốc, những trường hợp người dân bỏ rơi thú cưng vì nhiều lý do cũng xuất hiện. Điều này đã dẫn đến số lượng chó hoang ngày càng tăng, với ước tính khoảng 40 triệu con trên khắp đất nước. Đội ngũ sản xuất của bộ phim đang nỗ lực nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của những chú chó hoang. Họ tiết lộ rằng, tất cả 18 chú chó được sử dụng trong phim đều là chó hoang và hiện đều đã được nhận nuôi.

Bộ phim nhấn mạnh vấn đề về giống chó bản địa của Trung Quốc và từ lâu đã bị nhiều chủ vật nuôi coi là thấp kém hơn các giống chó khác. Các nhà làm phim cho biết, chó ở nông thôn Trung Quốc là giống chó bị bỏ rơi nhiều nhất và khó nhận nuôi. Một tình nguyện viên từ Tổ chức Bảo vệ Động vật TA ở Bắc Kinh cho biết, nhiều người coi chó ở nông thôn là "không có dòng dõi hay ngoại hình tốt" và không xứng đáng làm thú cưng. Tuy nhiên, tình nguyện viên cũng cho rằng tình yêu thì cần bình đẳng và các nhận thức về thú cưng ở Trung Quốc còn thấp.

Xu Yixin, người đã thành lập một trung tâm cứu hộ ở phía đông thành phố Vô Tích cách đây 5 năm cho biết, những người chủ vô trách nhiệm và bốc đồng là nguyên nhân tạo ra hàng triệu con chó hoang trên đường phố. Hiện cô đang nuôi 300 con chó và mèo với sự giúp đỡ của một số tình nguyện viên. Để ngăn thú cưng bị bỏ rơi, Xu cho biết trung tâm cứu hộ của cô đã kiểm tra cẩn thận những người chủ tương lai trước khi cho phép họ nhận chúng làm thú cưng.

"Hachiko" phiên bản Trung Quốc khiến giới trẻ "sợ" nuôi thú cưng - Ảnh 2.

Bộ phim chạm đến trái tim của những người yêu chó và nâng cao nhận thức nuôi thú cưng. (Ảnh: IT).

Bộ phim đã có tác động đáng kể đến việc nhận nuôi thú cưng ở Trung Quốc. Nhiều người bắt đầu nhận nuôi chó, mèo trong bối cảnh nhận thức về vấn đề này ngày càng tăng nhờ các tổ chức bảo vệ quyền động vật và các bộ phim như "Hachiko". Các nhà làm phim cũng đã quyên góp tiền cho các tổ chức nhận con nuôi sau khi bộ phim được chiếu và kêu gọi quan tâm nhiều hơn đến những động vật bị bỏ rơi.

"Bộ phim khiến tôi nhận ra mình chưa sẵn sàng để có một chú chó. Nó nhắc nhở tôi rằng, dù thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng chúng ta cũng phải chia tay những con vật cưng yêu quý của mình. Điều đó sẽ rất đau đớn đối với tôi", Chen Muyi, một nhân viên văn phòng 25 tuổi nói bên ngoài một rạp chiếu phim ở Thượng Hải. Chen Muyi cũng khẳng định, vì bộ phim nên trong tương lai anh sẽ nhận chó hoang làm thú cưng, thay vì tìm mua một chú chó nào đó.

Bản chuyển thể "Hachiko" của Trung Quốc không chỉ chạm đến trái tim của những người yêu chó mà còn gây chú ý đến vấn đề nhận nuôi thú cưng ở Trung Quốc. Bộ phim đã truyền cảm hứng cho nhiều người nhận nuôi thú cưng thay vì mua chúng và nỗ lực của các nhà làm phim nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ các tổ chức nhận con nuôi đã tạo ra tác động đáng kể.

Đinh Đang (Sixthtone)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem