Hai chị em ruột là Giáo sư 7X, cùng công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội

Minh Châu Thứ ba, ngày 02/01/2024 12:10 PM (GMT+7)
GS.TS Trần Vân Khánh và GS.TS Trần Huy Thịnh là hai chị em ruột hiện đang công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội. Trong khi GS.TS Trần Huy Thịnh đạt chuẩn và được bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2022 thì GS.TS Trần Vân Khánh được công nhận chức Giáo sư năm 2023.
Bình luận 0

Chân dung hai chị em ruột là Giáo sư, cùng công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội mới đây tổ chức Lễ bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho 27 giảng viên và giảng viên thỉnh giảng được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2023.

Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đợt bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 có nhiều thầy cô hiện đang là lãnh đạo cấp cao của ngành Y, của nhà trường và là những người dẫn dắt đào tạo cho ngành và cho trường.

Trong đó, Trường Đại học Y Hà Nội có Giáo sư trẻ tuổi nhất ngành Y, của cả đợt xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 ở tuổi 39 là GS.TS Trần Xuân Bách (sinh năm 1984). Cũng theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, đặc biệt hơn nữa, sau đợt bổ nhiệm này, Trường Đại học Y Hà Nội có GS.TS Trần Vân Khánh và GS.TS Trần Huy Thịnh là hai chị em ruột hiện công tác tại trường ở cùng thời điểm.

Hai chị em ruột là Giáo sư 7X, cùng công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội- Ảnh 1.

GS.TS Trần Vân Khánh (đứng giữa) tại buổi lễ bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU

Đáng chú ý, bác sĩ Trần Vân Khánh là gương mặt nữ duy nhất đạt chuẩn chức danh Giáo sư ngành Y năm 2023.

GS.TS Trần Vân Khánh (sinh năm 1973, quê quán Hải Dương), tốt nghiệp đại học năm 1996, ngành Y học, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, nơi cấp bằng đại học là Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. Năm 2006, bác sĩ Trần Vân Khánh nhận bằng tiến sĩ ngành Y học, chuyên ngành Khoa học Y khoa, tại Đại học Kobe, Nhật Bản. Bà được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2015, ngành Y học.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của bác sĩ Trần Vân Khánh là bệnh học phân tử các bệnh lý di truyền, ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị và tư vấn di truyền; nghiên cứu phân tử một số bệnh ung thư, ứng dụng trong sàng lọc, chuẩn đoán và điều trị đích.

Hiện nay, GS.TS Trần Vân Khánh là giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Bệnh học phân tử Khoa Kỹ thuật Y học; Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gen-Protein, Trường Đại học Y Hà Nội.

Nhiều năm công tác trong ngành Y, GS.TS Trần Vân Khánh đã nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng như bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ (năm 2015); bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2012, 2017 và 2020; là chiến sĩ thi đua của Bộ Y tế năm 2022; giành giải thưởng L'oreal-UNESCO cho nhà nữ khoa học trẻ có thành tích vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học năm 2011; đạt giải thưởng Kovalevskaia dành cho nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học năm 2017; kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương đoàn Thanh niên năm 2012.

Hai chị em ruột là Giáo sư 7X, cùng công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội- Ảnh 3.

Hai chị em ruột là Giáo sư, cùng công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội - GS.TS. Trần Vân Khánh (đứng giữa) và GS.TS. Trần Huy Thịnh (em trai GS.TS. Trần Vân Khánh cùng nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội) và 4 nghiên cứu sinh được nhận học vị Tiến sĩ năm 2017. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Ngoài ra, bác sĩ Trần Vân Khánh đã được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là 1 trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, GS.TS Trần Vân Khánh đã hướng dẫn 14 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hướng dẫn 26 học viên cao học/bác sĩ nội trú bảo vệ thành công luận văn….; hoàn thành nhiều đề tài khoa học công nghệ từ cấp cơ sở trở lên, 23 đề tài gồm 7 đề tài cấp Nhà nước, 11 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài nhánh cấp Nhà nước, 1 đề tài Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, và 1 đề tài cấp Sở KHCN Hà Nội; công bố 229 bài báo khoa học, trong đó có 42 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 7 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Trong khi chị gái Trần Vân Khánh đạt chuẩn chức danh Giáo sư năm 2023 thì trước đó một năm, tức năm 2022, GS.TS Trần Huy Thịnh đã được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, cũng tại Trường Đại học Y Hà Nội.

GS.TS Trần Huy Thịnh sinh năm 1978, tốt nghiệp đại học năm 2001, ngành Y học, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2010, bác sĩ Trần Huy Thịnh nhận bằng Tiến sĩ ngành Y học, chuyên ngành Y học Phân tử, tại Đại học Kyoto, Nhật Bản. Năm 2018, bác sĩ Trần Huy Thịnh được công nhận chức danh Phó giáo sư.

GS.TS. BS Trần Huy Thịnh đã công bố 149 bài báo khoa học, trong đó có 26 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín, xuất bản 8 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Năm 2021, GS.TS Trần Huy Thịnh từng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021, trước đó, bác sĩ Trần Huy Thịnh đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2017, Kỷ niệm chương về thế hệ trẻ năm 2018.

Hướng nghiên cứu chủ yếu của GS.TS Trần Huy Thịnh là bệnh học phân tử ung thư và ứng dụng trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị; nghiên cứu đột biến gen ứng dụng trong chẩn đoán các bệnh lý di truyền, xác định người mang gen gây bệnh và chân đoán trước sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem