Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết

Thứ ba, ngày 06/02/2024 14:03 PM (GMT+7)
40 ông đồ tham gia hội chữ xuân tại hồ Văn (Văn Miếu – Quốc Tử Giám) đã chính thức khai bút để phục vụ nhu cầu xin chữ đầu năm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn của người dân. Dự kiến vài ngày tới, khu vực này sẽ chật cứng người đến tham quan, xin chữ.
Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết- Ảnh 1.

Hội chữ xuân Giáp Thìn 2024 có sự tham gia của 40 ông đồ, được bố trí xung quanh hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám phục vụ nhu cầu của du khách đến xin chữ nhân dịp đầu xuân năm mới.

Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết- Ảnh 2.

Hội chữ xuân năm nay tại hồ Văn đang tổ chức triển lãm thư pháp với chủ đề Hiếu Học để tiếp tục tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp ngàn năm đó của dân tộc ta.

Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết- Ảnh 3.

Ông đồ Nguyễn Vũ Hợp thuộc CLB Thư pháp Hương Nam có mặt tại hồ Văn từ ngày 24 tháng Chạp. "Từ Mùng 1 Tết trở đi, phố ông đồ mới thực sự đông. Mấy năm nay, người dân chủ yếu xin chữ Phúc - Tài - Lộc, An khang và Đăng khoa...", ông Hợp cho biết.

Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết- Ảnh 4.

Anh Tuấn (Kim Liên) đang xin chữ An khang, anh cho biết mình đến phố ông đồ sớm để xin chữ để tránh chen chúc. "Năm 2023 đã xin chữ Phúc, năm nay tôi xin chữ An khang để mong một năm mới bình an", vị khách này nói.

Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết- Ảnh 5.

Người đàn ông này xin chữ Phúc để treo ở nhà, anh cũng xin thêm một chữ khác để treo ở cơ quan, mong mọi việc được hanh thông, suôn sẻ.

Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết- Ảnh 6.

Tại gian hàng ông đồ Nguyễn Văn Tư thuộc CLB Thư pháp Xuân Hồng, ngay phía ngoài, ông khoe bức ảnh viết chữ thư pháp tặng Phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta Marcos vào ngày 30/1. "Đây là cơ hội hiếm có", ông đồ tâm sự.

Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết- Ảnh 7.

Tại hồ Văn, trung tâm không gian trưng bày được thiết kế tạo nên một “con đường chữ” với 9 hàng cột đôi như là biểu tượng cho con đường học vấn hay chính là Đạo học với Trụ Cột là những hiền tài của đất nước.

Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết- Ảnh 8.

Chữ viết trên 18 trụ cột đó đều ghi chép, viết lại các nội dung kinh điển của nho giáo, khoa cử ngày xưa mà bao đời sĩ tử phải dùi mài mong có ngày ứng thí.

Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết- Ảnh 9.

Xung quanh hồ Văn, ngoài việc viết và cho chữ, ban tổ chức còn tái hiện nhiều không gian đậm chất Tết để du khách tham quan, check-in.

Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết- Ảnh 10.

Đối diện hồ Văn, tại sân Thái Học (thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám) nhiều cây hoa đào cỡ lớn được trồng, lan tỏa không khí Tết khắp mọi nơi. Trong ảnh, hai du khách người Palestine tham quan Việt Nam đúng dịp Tết cổ truyền, họ đang nghe thuyết minh từ một người Việt.

Hàng chục ông đồ ở Văn Miếu sẵn sàng, cả hồ Văn rực rỡ sắc Tết- Ảnh 11.

Một triển lãm về rồng tại sân Thái Học cũng thu hút khách tham quan. Hội chữ xuân năm nay kéo dài đến ngày 19/2 (tức mùng 9 tháng giêng năm Giáp Thìn), mở cửa từ 8 giờ – 22 giờ hàng ngày.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, việc bố trí không gian hội chữ xuân Giáp Thìn 2024 ở khu vực hồ Văn thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám là sự mới mẻ so với những năm trước giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị văn hóa tới đông đảo người dân và du khách.

Lê Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem