Hàng loạt cây xanh trưởng thành “đụng” vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thứ sáu, ngày 04/08/2023 07:00 AM (GMT+7)
Loạt cây xanh trên trục đường Yên Lãng-Hoàng Cầu (quận Đống Đa) trong quá trình sinh trưởng và phát triển đã "đụng" vào gầm cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, gây nên tình trạng cây xanh vừa đâm chồi nảy lộc đã bị cắt ngọn, tỉa cành.

Video: Hàng loạt cây xanh tại Hà Nội khi lớn đã “đụng” vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Hàng loạt cây xanh tại Hà Nội khi lớn đã “đụng” vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh-Hà Đông - Ảnh 1.

Tại trục đường Yên Lãng - Hoàng Cầu (quận Đống Đa), hàng loạt cây xanh đang trong độ bám đất phát triển, tuy nhiên cây vừa ra cành nào thì lại bị cắt tỉa cành đó.

Hàng loạt cây xanh tại Hà Nội khi lớn đã “đụng” vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh-Hà Đông - Ảnh 2.

Hình ảnh ngọn, cành cây chạm vào gầm cầu bê tông đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Hàng loạt cây xanh tại Hà Nội khi lớn đã “đụng” vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh-Hà Đông - Ảnh 3.

Nhiều nhánh cây còi cọc đã bị gãy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường.

Hàng loạt cây xanh tại Hà Nội khi lớn đã “đụng” vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh-Hà Đông - Ảnh 4.

Người dân sống trong khu vực cho biết, cây đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển nhưng môi trường sống bị bó hẹp, khiến cây không đủ điều kiện để phát triển.

Hàng loạt cây xanh tại Hà Nội khi lớn đã “đụng” vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh-Hà Đông - Ảnh 5.

"Tôi sống ở khu vực này thấy thi thoảng công nhân lại đến cắt tỉa cây để tránh vướng vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh - Hà Đông", ông Tuấn (quận Đống Đa) chia sẻ.

Hàng loạt cây xanh tại Hà Nội khi lớn đã “đụng” vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh-Hà Đông - Ảnh 6.

Việc trồng cây dưới chân cầu vượt giúp tạo không gian xanh mát, giúp người dân đi lại tránh được nắng nóng oi bức của mùa hè. Thế nhưng việc trồng loại cây gì phù hợp, tạo cảnh quan cũng là một vấn đề cần phải xem xét. "Theo tôi, nên chọn những cây có tầm vươn không quá cao, tán nhiều để vừa tạo cảnh quan, vừa giúp người dân tránh nắng nóng", bà Nga (quận Đống Đa) bày tỏ mong muốn.

Hàng loạt cây xanh tại Hà Nội khi lớn đã “đụng” vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh-Hà Đông - Ảnh 7.

Nhiều cây phải tự uốn cong ngọn, cành để tránh đụng phải đường sắt trên cao.

Hàng loạt cây xanh tại Hà Nội khi lớn đã “đụng” vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh-Hà Đông - Ảnh 8.

Hình ảnh một cây mọc tránh được phần ngọn nhưng phần cành bên trái lại chạm vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Hàng loạt cây xanh tại Hà Nội khi lớn đã “đụng” vào gầm bê tông đường sắt Cát Linh-Hà Đông - Ảnh 9.

Được biết hệ thống cây xanh trên trục đường Yên Lãng – Hoàng Cầu mới được trồng khoảng 3 năm trở lại đây khi dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông hoàn thành.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem