Hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng bộ đội xuất ngũ năm 2022 tại Hà Nội

Thùy Anh Chủ nhật, ngày 25/12/2022 09:24 AM (GMT+7)
Các đơn vị công bố vị trí tuyển dụng lên tới hơn 1.900 chỉ tiêu dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2022. Nhiều vị trí việc làm tốt, thu nhập cao đã được ứng viên bộ đội xuất ngũ lựa chọn.
Bình luận 0

Cơ hội tìm việc tốt, thu nhập cao khi doanh nghiệp tuyển dụng bộ đội xuất ngũ 

Phiên giao dịch việc làm cho bộ đội xuất ngũ năm 2022 của TP.Hà Nội là một trong các hoạt động nhằm tư vấn, cung cấp việc làm cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong quân đội tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô. Qua đây, các đơn vị cung cấp  thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, kết nối việc làm trực tiếp....

Có mặt từ 7 giờ sáng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, quân nhân Hà Thành Phương (20 tuổi, Phú Thọ) cho biết: "Còn gần tháng nữa tôi sẽ xuất ngũ, qua phiên giao dịch việc làm này, tôi định hướng rõ hơn về công việc trong thời gian tới. Sau khi xuất ngũ tôi dự định sẽ tham gia khóa học nghề và dự định theo là nghề dịch vụ du lịch".

tuyển dụng việc làm

Bộ tư lệnh Thủ đô cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội khai mạc phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ 2022.

Trong khi đó, anh Trần Nguyễn Việt Long (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) ra quân từ tháng 3/2021 cũng tranh thủ đến tìm kiếm thông tin việc làm. Qua tư vấn, anh dự định sẽ tham gia học khóa về an ninh hàng không và ứng tuyển dụng tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực hàng không Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kiều Trâm - Công ty cổ phần Nha khoa Detec cho biết, đơn vị hiện có nhu cầu tuyển dụng 25 ứng viên đào tạo nghề kỹ thuật chỉnh hình làm răng giả. Hiện nghề này trên thị trường rất thiếu nhân lực. Nếu học viên có tay nghề, đơn vị tuyển dụng với mức lương 10-15 triệu đồng/tháng.

Thượng tá Nguyễn Thành Song - Phó trưởng phòng Quân lực - Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá cao chất lượng phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ. Thượng tá đề nghị tăng cường hơn nữa công tác trao đổi thông tin giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sở LĐTBXH Hà Nội trong việc tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho bộ đội xuất ngũ. Đây là nguồn lao động có chất lượng đã được rèn luyện trong môi trường có tính kỷ luật cao.

Bên cạnh đó, Thượng tá Nguyễn Thành Song cũng bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa trong việc hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

36 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 1.900 chỉ tiêu

Ông Vũ Quang Thành - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ 2022 có sự tham gia 36 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh. Trong đó có 16 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Thương mại – dịch vụ chiếm tỉ lệ cao nhất 44%, còn lại thuộc các lĩnh vực: Sản xuất, đào tạo, xuất khẩu lao động...

Tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động tại phiên giao dịch việc làm là 1.912, trong đó, chỉ tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động là 1.317 vị trí, chỉ tiêu tuyển sinh là 595. Đa phần là chỉ tiêu tuyển dụng nam lao động.

Trong số này có 363 chỉ tiêu có mức thu nhập từ trên 15 triệu đồng/tháng; 153 chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 10 – 15 triệu đồng/tháng; 477 chỉ tiêu có mức thu nhập nhập từ 7 – 10 triệu đồng/tháng chiếm tỉ lệ lớn nhất; còn lại là các chỉ tiêu có mức thu nhập 5 – 7 triệu đồng/tháng.

tuyển dụng việc làm

Bộ đội xuất ngũ tham gia tìm kiếm thông tin việc làm Thủ đô. Ảnh: XC

Ông Hoàng Thành Thái - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết, từ năm 2015 đến nay, Sở LĐTBXH đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô hàng năm tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành riêng cho lực lượng bộ đội xuất ngũ.

Thông qua các phiên giao dịch việc làm chuyên đề này, đã có hàng nghìn quân nhân, bộ đội xuất ngũ được cung cấp về thông tin thị trường lao động. Số quân nhân tại ngũ và bộ đội xuất ngũ tham gia phỏng vấn tại 8 phiên giao dịch việc làm là gần 3.000 người; trong đó có trên 1.200 người đã được tuyển dụng ngay tại phiên giao dịch việc làm.

Từ những phiên giao dịch việc làm này nhiều quân nhân khi xuất ngũ đã tìm được nghề học phù hợp, tìm được việc làm ổn định, nâng cao đời sống kinh tế và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

"Để phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ được hiệu quả, Sở LĐTBXH Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm DVVL Hà Nội phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiến hành tổ chức khảo sát, thu thập thông tin và nguyện vọng tìm việc của 650 quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ. Từ số liệu của các phiếu khảo sát này có thể thấy tỉ lệ lực lượng quân nhân, bộ đội xuất ngũ có trình độ qua đào tạo là tương đối cao. Đây cũng là cơ sở để Trung tâm DVVL chủ động tìm kiếm, mời những doanh nghiệp tuyển dụng sát với nhu cầu thực tế", Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem