HCV SEA Games 31 Nguyễn Thị Hương: 18 tuổi tập taekwondo và còn bí mật gì?

Song Minh Thứ năm, ngày 19/05/2022 07:10 AM (GMT+7)
Tấm HCV cuối ngày thi đấu 18/5 thuộc về nữ võ sĩ taekwondo Nguyễn Thị Hương ở hạng cân -73kg. Rất nhiều người không biết Nguyễn Thị Hương là ai khi cô đến với taekwondo khá muộn và đây là kỳ SEA Games thứ 2 trong sự nghiệp.
Bình luận 0

Nguyễn Thị Hương: "Gia đình đã đưa tôi tới taekwondo"

Nữ võ sĩ taekwondo Nguyễn Thị Hương là người thi đấu cuối cùng trong ngày 18/5. Các khán đài Nhà thi đấu Tây Hồ vẫn đông kín người cổ vũ cho cô. Tất cả đều chờ đợi một tấm HCV "lạ" tại SEA Games 31 ở hạng cân -73kg nữ.

HCV SEA Games 31 Nguyễn Thị Hương: 18 tuổi tập taekwondo và còn bí mật nữa... - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hương (giáp xanh) thắng Kirstie trong trận chung kết taekwondo -73kg nữ SEA Games 31. Ảnh: Trọng Hải

Hiệp 1, Nguyễn Thị Hương liên tiếp bị Kirstie (Philippines) dẫn trước, cô thua 4-5 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Kirstie thi đấu chắc chắn nhưng Hương cũng tranh thủ được một tích tắc thiếu tập trung của đối thủ ghi 1 điểm đấm gỡ hòa 5-5.

Hiệp 3 quyết định, thế trận căng như dây đàn khi tỷ số là 7-7. Ở những giây quyết định, Hương ghi được 2 điểm đá trúng giáp thân và thêm 1 điểm đánh ngã đối thủ, dẫn 10-7 và thắng chung cuộc 10-8, giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

HCV SEA Games 31 Nguyễn Thị Hương: 18 tuổi tập taekwondo và còn bí mật nữa... - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Hương ăn mừng tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Trọng Hải

Trao đổi với báo chí, Nguyễn Thị Hương chia sẻ: "Đối thủ của tôi rất già dặn (sinh năm 1989 - PV), có đẳng cấp châu lục, từng giành HCV SEA Games 2011, 2013 và là đương kim á quân SEA Games hạng -73kg. Chị ấy cũng từng giành HCĐ ASIAD và góp mặt tại Olympic.

Trước khi bước vào trận chung kết, tôi cũng cảm thấy rất lo lắng, áp lực. Nhưng với sự động viên, chỉ đạo chiến thuật của ban huấn luyện và đặc biệt là sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên, các CĐV tại Nhà thi đấu Tây Hồ, em đã bình tĩnh trở lại, vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất của trận chung kết để giành HCV.

Chia sẻ với Dân Việt, Nguyễn Thị Hương cho biết cô sinh năm 1996 quê Nghi Sơn (Thanh Hóa). Năm 18-19 tuổi, Nguyễn Thị Hương mới làm quen với taekwondo: "Gia đình tôi có người là VĐV taekwondo chuyên nghiệp nên khi thấy tôi có tố chất tốt, đã hướng tôi theo nghiệp võ. SEA Games 2019 tại Philippines tôi đã tham dự nhưng bị loại ngay sau trận đầu", Hương bày tỏ.

HCV SEA Games 31 Nguyễn Thị Hương: 18 tuổi tập taekwondo và còn bí mật nữa... - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Hương nhận HCV SEA Games 31. Ảnh: Trọng Hải

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Hương chính là cháu ruột của "độc cô cầu bại" taekwondo SEA Games Nguyễn Văn Hùng và HCV SEA Games 2005, 2007, 2009, 2013 Nguyễn Trọng Cường.

Nếu như các cô gái khác muốn đến với võ thuật nhiều khi còn bị gia đình, cha mẹ cấm cản vì "con gái gì mà đi mê trò đấm đá"; thì Hương lại được gia đình đưa tới taekwondo.

Chính truyền thống gia đình, thần tượng 2 người chú của mình đã giúp Nguyễn Thị Hương chập chững theo đuổi niềm đam mê khi đã ở tuổi 18-19 và có thành công ban đầu ở tuổi 26.

Hy vọng trong tương lai, "bông hoa nở muộn" Nguyễn Thị Hương sẽ tiếp tục chinh phục được những đỉnh cao mới trên đấu trường quốc tế.

HCV SEA Games 31 Nguyễn Thị Hương: 18 tuổi tập taekwondo và còn bí mật nữa... - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Hương ký tặng người hâm mộ tại Nhà thi đấu Tây Hồ. Ảnh: Song Minh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem