Hình ảnh Sở Nội vụ Hà Nội sau khi được phép hoạt động trở lại

Chủ nhật, ngày 27/11/2022 16:57 PM (GMT+7)
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa thông báo qua kiểm tra, nhận thấy trụ sở cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội đã khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để hoạt động trở lại.
Hình ảnh Sở Nội vụ Hà Nội sau khi được phép hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Ngày 25/11, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành tổ chức kiểm tra phúc tra việc khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với “Trụ sở làm việc thuộc Sở Nội vụ Hà Nội" tại địa chỉ số 18B Lê Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm).

Hình ảnh Sở Nội vụ Hà Nội sau khi được phép hoạt động trở lại - Ảnh 2.

Qua kiểm tra, trụ sở cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội đã tiến hành khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo nội dung nêu tại văn bản số 3670/SNV-VP ngày 23/11/2022 để đi vào hoạt động.

Hình ảnh Sở Nội vụ Hà Nội sau khi được phép hoạt động trở lại - Ảnh 3.

Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành tổ chức kiểm tra phúc tra việc khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với “Trụ sở làm việc thuộc Sở Nội vụ Hà Nội". Ảnh: Phạm Đông.

Hình ảnh Sở Nội vụ Hà Nội sau khi được phép hoạt động trở lại - Ảnh 4.

Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện các điều kiện về phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động theo quy định.

Hình ảnh Sở Nội vụ Hà Nội sau khi được phép hoạt động trở lại - Ảnh 5.

Ghi nhận PV Dân Việt chiều ngày 27/11, do vào ngày Chủ nhật nên Sở Nội vụ Hà Nội đóng cửa.

Hình ảnh Sở Nội vụ Hà Nội sau khi được phép hoạt động trở lại - Ảnh 6.

Tuy nhiên, bên trong Sở Nội vụ Hà Nội có một nhóm người đang thi công, sửa chữa.

Hình ảnh Sở Nội vụ Hà Nội sau khi được phép hoạt động trở lại - Ảnh 7.

Trả lời báo chí, một lãnh đạo văn phòng Sở Nội vụ Hà Nội cho biết lý do Công an quận Hoàn Kiếm tạm đình chỉ hoạt động đối với Sở Nội vụ là để yêu cầu khắc phục một số hạng mục về phòng cháy chữa cháy. Các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy mới cao hơn so với thời điểm trước nên các cơ quan đều phải tiến hành xin thành phố bố trí, phê duyệt sửa chữa. Là cơ quan hành chính nên không thể chủ động kinh phí, vì thế các cơ quan phải làm từng bước.

Hình ảnh Sở Nội vụ Hà Nội sau khi được phép hoạt động trở lại - Ảnh 8.

Sự việc thể hiện sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc tổng kiểm tra các cơ sở toàn thành phố về việc đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Việc khắc phục nhanh các tồn tại của Sở Nội vụ cũng thể hiện sự cầu thị, tuân thủ các quy định hiện hành.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem