Bình Định FC nhận đầu tư 300 tỷ đồng, HLV Nguyễn Đức Thắng đặt mục tiêu lớn

Thứ ba, ngày 26/10/2021 11:10 AM (GMT+7)
CLB Topenland Bình Định vừa trở lại tập luyện để chuẩn bị cho các mục tiêu mới trong năm 2022, HLV Nguyễn Đức Thắng đã trao đổi với Báo Bình Định về kế hoạch sắp tới và những thuận lợi, khó khăn ở thời điểm hiện tại.
Bình luận 0

Theo kế hoạch, khi nào CLB Topenland Bình Định mới đủ quân số để tập chiến thuật, thưa ông?

Từ ngày 15/10, chúng tôi đã trở lại tập luyện. Sở dĩ đội tập sớm vì chúng tôi có một số cầu thủ mới. Hiện đội vẫn còn thiếu 2 ngoại binh và các cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia. Từ nay đến cuối tháng 10, chúng tôi dự tính sẽ tập luyện để củng cố lại sau quá trình 3 tháng nghỉ. Đầu tháng 11, khi lực lượng cũng đã khá đầy đủ, chúng tôi bước vào tập luyện về chiến thuật.

Việc chọn 3 ngoại binh đều chơi ở tuyến trên, có phải ông sẽ xây dựng lối chơi của đội bóng thiên về tấn công?

Đó cũng là một trong những ý tưởng. Còn tùy thuộc vào tình hình thực tế, tôi cần có thời gian và đó cũng là lý do tôi muốn tập trung đội sớm để quan sát sự kết hợp giữa họ với nhau. Muốn chơi tấn công phải thực sự nhuần nhuyễn, chứ thiếu đi sự gắn kết thì không thể thành công được, dù có sắp xếp 7 - 8 cầu thủ tấn công vào sân cũng khó đạt được kết quả tốt.

HLV Nguyễn Đức Thắng: "Cầu thủ trưởng thành hơn khi ra đấu trường châu lục" - Ảnh 1.

Cầu thủ CLB Topenland Bình Định bắt đầu quá trình tập luyện để chuẩn bị cho V-League 2022. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Giai đoạn vừa qua, Topenland Bình Định là một trong những đội hoạt động sôi nổi nhất trên thị trường chuyển nhượng, với sự bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng, như vậy đã đảm bảo chiều sâu so với mùa trước?

Không phải chỉ năm nay, từ mùa trước chúng tôi đã muốn bổ sung cầu thủ, nhưng thời điểm đó chúng tôi muốn cũng không được vì chưa chuẩn bị gì nhiều. Năm nay dịch Covid-19 đã buộc giải phải dừng, đội bóng và ban lãnh đạo đã họp bàn sớm và có sự bổ sung. Tuy nhiên, những sự bổ sung này là sự thay thế cho các cầu thủ đã cùng chúng ta đưa đội bóng lên V.League, khi họ hết hợp đồng.

Đây là những thay đổi với các cầu thủ có phong độ khá hơn, bởi những cầu thủ hiện tại vẫn đang chơi ở các đội bóng hàng đầu V.League hoặc từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Điều đó cho thấy ban lãnh đạo và đội bóng muốn tặng khán giả những trận cầu cống hiến hơn, thành tích cũng cải thiện hơn. Một điều nữa là bóng đá Bình Định trên định hướng xây dựng ngày càng trở nên hoàn thiện và hướng đến sự chuyên nghiệp.

Có khó khăn gì mà đội phải đối mặt trong quá trình chuẩn bị cho V.League 2022?

Khó khăn hiện nay của chúng tôi chính là sự lắp ráp các cầu thủ lại với nhau, nếu như chúng ta có nhiều sự thay đổi thì các đội khác lại có được sự ổn định và có bổ sung thêm các cầu thủ phù hợp. Công việc của HLV chúng tôi là làm sao kết hợp họ lại với nhau để tạo nên sức mạnh tập thể.

Nhiều khán giả vẫn mong muốn khôi phục lại giải bóng đá Hoàng đế Quang Trung, liệu năm nay CLB có dự định thực hiện điều này?

Trong kế hoạch của chúng tôi trong quá trình chuẩn bị đều có các giải đấu tập huấn. Ngoài mục đích là nơi để các cầu thủ cọ xát, chúng tôi còn muốn khôi phục lại giải đấu truyền thống ý nghĩa như giải Hoàng đế Quang Trung. Chúng tôi đề xuất tổ chức Giải bóng đá tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung vào cuối tháng 12, đầu tháng 1/2022, lúc đó đội đã tập luyện được 2 tháng, đã có được bộ khung ổn định.

Hiện CLB đang áp dụng những biện pháp gì để hạn chế những ảnh hưởng của Covid-19 đến ban huấn luyện và cầu thủ?

Hiện nay hầu hết các cầu thủ trong đội đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, một số cầu thủ đã tiêm 1 mũi. Sắp tới chúng tôi sẽ cho họ tiêm đủ 2 mũi khi TP.Quy Nhơn triển khai tiêm mũi 2. Chúng tôi cũng thường xuyên khuyến cáo cầu thủ không đến những nơi đông người khi không thực sự cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của ngành Y tế.

Vừa rồi phía Hưng Thịnh Land đã ký kết hợp tác với Liên đoàn Bóng đá châu Á, ông có tính đến việc đưa Topenland Bình Định tham dự các giải đấu châu Á?

Chúng tôi rất muốn điều đó, bởi khi đã chơi thì chúng ta cần phải vươn xa. Nếu thi đấu tốt thì chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia các giải đấu. Đó cũng là cơ hội mở mang cho các cầu thủ, là cơ hội phát triển thương hiệu của tỉnh và đội bóng. Điều quan trọng nữa là khi được tham gia các giải đấu sẽ giúp cầu thủ trưởng thành hơn rất nhiều.

Ông có điều gì muốn gửi gắm đến người hâm mộ bóng đá đất Võ?

Chúng ta cần thời gian để có sự hoàn thiện, như ở đội tuyển Việt Nam, chỉ cần có sự thay thế không đảm bảo thì thành tích có sự đi xuống. Vì vậy, mong các CĐV tiếp tục cùng sát cánh với đội bóng cả trong lúc thắng lợi cũng như khi chưa thành công.

Xin cảm ơn ông!

Topenland Bình Định chính là một trong những CLB có nền tảng tài chính vững mạnh nhất V.League lúc này. Theo đó, vào cuối năm 2019, với chiến tích giành vé trở lại giải đấu số 1 Việt Nam, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã nhận được gói tài trợ đáng mơ ước. Cụ thể, Topenland - với cổ đông chiến lược là Tập đoàn Hưng Thịnh - cùng Hưng Thịnh Land đã trở thành hai Nhà tài trợ cho CLB bóng đá Bình Định trong 3 mùa giải V.League 2021 - 2023 với tổng kinh phí là 300 tỷ đồng, tức là mỗi năm 100 tỷ đồng. Với số tiền lớn như vậy, HLV Nguyễn Đức Thắng có thể thoải mái trong việc nâng cấp đội hình nhằm hướng tới những mục tiêu cao.

Hoàng Quân (Theo Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem