Khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy, sang trọng thường thấy khi xuất hiện tại các thảm đỏ danh giá, Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh mộc mạc, giản dị. Cô hoa hậu ấy chỉ mặc áo phông và quần bò đơn giản. Mai Phương đầy háo hức khi cùng đoàn chúng tôi đến thăm và tặng quà cho học sinh nghèo Điểm trường Khuổi Lạn.

Dù đã đọc rất nhiều thông tin, hay từng trao đổi công việc với Mai Phương không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đồng hành trực tiếp cùng Mai Phương trong một chương trình từ thiện. Nàng hậu đã khiến chúng tôi phải bất ngờ về năng lượng và sự ấm áp tỏa ra từ chính trái tim của mình.

Trải qua một chặng đường đi chuyển liên tục từ TP. Hồ Chí Minh đến TP. Hà Nội, ngay sau đó cùng chúng tôi đổ đèo đến Khuổi Lạn nhưng cô gái nhỏ không hề có một lời than mỏi mệt. Ngay khi đến điểm trường, Mai Phương đã nhanh chóng sắp xếp từng phần quà, hỏi thăm học sinh, giáo viên và phụ huynh đang có mặt. Bỏ qua những khoảng cách, Mai Phương đầy chân thành chia sẻ với chúng tôi về những dự án thiện nguyện của mình. 

Hoa hậu Mai Phương: "Theo mình làm thiện nguyện không chỉ đơn giản là phát quà bánh mà còn là phát tâm" - Ảnh 1.

Hoa hậu Mai Phương: "Theo mình làm thiện nguyện không chỉ đơn giản là phát quà bánh mà còn là phát tâm" - Ảnh 2.

Hoa hậu Mai Phương: "Theo mình làm thiện nguyện không chỉ đơn giản là phát quà bánh mà còn là phát tâm" - Ảnh 3.

Lý do nào khiến Mai Phương quyết định đến thăm thầy cô và các em học sinh tại Điểm trường Khuổi Lạn, trong khi bản thân đang rất bận rộn chuẩn bị cho hành trình chinh chiến tại Miss World 2023?

- Nói là bận rộn nhưng tôi luôn làm mọi việc trong kế hoạch. Việc đến thăm Điểm trường Khuổi Lạn để tặng quà và khảo sát xây dựng bếp ăn đã nằm trong kế hoạch của tôi trước khi đến với đấu trường quốc tế là Miss World 2023. Lý do để tôi quyết tâm đặt chân đến điểm trường chính là khoảnh khắc khi được nhìn thấy hình ảnh xuống cấp về bếp ăn tại điểm trường, do Phóng viên Báo NTNN/Điện tử Dân Việt gửi. Dù chỉ nhìn qua hình ảnh nhưng tôi cảm nhận được những khó khăn của thầy cô và học sinh nơi đây. Căn bếp nấu ăn cho gần 30 học sinh nhưng chỉ được làm tạm bằng cọc tre, quây bạt, lợp mái Fibro xi măng và nấu bằng bếp củi. Chính vì thế tôi quyết định đến đây để góp chút sức nhỏ giúp cuộc sống của giáo viên và học sinh Điểm trường Khuổi Lạn phần nào vơi bớt khó khăn.  

Hoa hậu Mai Phương: "Theo mình làm thiện nguyện không chỉ đơn giản là phát quà bánh mà còn là phát tâm" - Ảnh 4.

Cảm giác của Mai Phương khi đã trực tiếp có mặt và gặp gỡ các em học sinh, thầy cô và người dân nơi đây. Điều gì khiến Mai Phương ấn tượng nhất sau chuyến công tác này?

- Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất Bắc Kạn, cũng là lần đầu tiên đến với một điểm trường xa như thế nên tôi đã rất mong chờ chuyến đi này. Có rất nhiều điều khiến tôi cảm thấy ấn tượng. Ngay từ khoảnh khắc tôi đặt chân đến điểm trường đã cảm nhận được tình cảm của người dân dành cho tôi khi mọi người đã đến chờ tôi từ đầu giờ chiều. Đặc biệt, khi được gặp gỡ các em học sinh tại điểm trường. Các bạn nhỏ đều rất đáng yêu, nhưng vì cuộc sống còn khó khăn nên nhiều bạn vẫn phải mặc những bộ quần áo đã rất cũ, người gầy gò. Dù chỉ nhận được những món quà nhỏ từ tôi và Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, các bạn đều rất vui và trân trọng. Điều này khiến tôi vừa hạnh phúc khi đã lan tỏa được yêu thương, nhưng cũng khiến tôi rất xót xa khi chỉ với những phần quà nhỏ cũng đủ làm các bạn nhỏ ở đây cảm thấy hạnh phúc.

Từ những trải nghiệm có được, mong muốn của Hoa hậu Mai Phương sau khi chuyến công tác này kết thúc là gì?

- Các chương trình từ thiện vẫn được tôi và ekip Sen Vàng làm xuyên suốt trong năm qua. Nhưng khi đến với Bắc Kạn, trực tiếp trải nghiệm việc nấu ăn bằng bếp củi trong căn bếp được làm tạm bợ của Điểm trường Khuổi Lạn, tôi mới thật sự thấu hiểu nỗi vất vả không chỉ của người dân, học sinh mà cả giáo viên tại điểm trường vùng cao. Tôi mong muốn có thể góp chút sức nhỏ, cùng với lãnh đạo địa phương, thầy cô cũng như người dân xây dựng một bếp ăn hoàn chỉnh hơn cho điểm trường. Hi vọng rằng điều này sẽ tạo ra những ý nghĩa tích cực, giúp phụ huynh yên tâm cho con em đến trường, các bạn nhỏ sẽ có những bữa ăn ngon hơn để có sức học, giáo viên cắm bản cũng vơi bớt những khó khăn.

Trong hành trình Miss World sắp tới, dự án nhân ái của Mai Phương sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào? Những đối tượng nào sẽ được các dự án nhân ái của Mai Phương hướng tới?

- Trẻ em, phụ nữ và những người có hoàn cảnh khó khăn luôn là đối tượng mà những dự án nhân ái của tôi hướng tới. Để có thể góp phần sẻ chia yêu thương, bản thân tôi cũng đang cố gắng để hoàn thiện hơn, có thể thực hiện được nhiều dự án có ý nghĩa hơn. 

Hiện tại, tôi vẫn đang đẩy mạnh dự án “Yako by Mai Phương”. Đây là một công ty thời trang phi lợi nhuận do tôi cùng chị Phạm Kim Dung đang thực hiện. Mỗi chiếc áo tại “Yako by Mai Phương” khi bán ra sẽ được trích lợi nhuận sang quỹ Yako để thực hiện các dự án thiện nguyện. Việc xây dựng bếp ăn tại Điểm trường Khuổi Lạn cũng được trích từ quỹ Yako. Với sự tin tưởng, ủng hộ của mọi người dành cho tôi, tôi tin chắc rằng không chỉ có Điểm trường Khuổi Lạn được xây dựng bếp ăn mới, chắc chắn sẽ còn có nhiều điểm trường khó khăn hơn nữa được cải thiện về cơ sở vật chất từ quỹ Yako trong tương lai.

Đến đấu trường Miss World, tôi cũng sẽ trích một phần của quỹ Yako đến với Miss World Organization, để họ có thể thấy rằng ở Việt Nam các bạn trẻ rất sáng tạo và luôn hướng tới cộng đồng.

Hoa hậu Mai Phương: "Theo mình làm thiện nguyện không chỉ đơn giản là phát quà bánh mà còn là phát tâm" - Ảnh 5.

 

Những khó khăn mà Mai Phương đã gặp phải khi thực hiện các dự án thiện nguyện là gì? Bạn đã giải quyết nó như thế nào?

- Mỗi chương trình tôi thực hiện sẽ có những khó khăn khác nhau. Như chương trình đến tặng quà và khảo sát bếp ăn tại Điểm trường Khuổi Lạn (xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) cả đoàn công tác đã di chuyển rất xa, vượt qua những chặng đường đèo, gập ghềnh. Từ trải nghiệm này, tôi cũng có thể thấu hiểu những khó khăn trên con đường đến trường của các em học sinh. Cùng với đó, khi trực tiếp đến điểm trường, tôi mới biết tại căn bếp không chỉ được dựng tạm bợ bằng tre và quây bạt, thậm chí ở đây còn không có điện. Vậy các cô giáo đã phải vất vả ra sao để nấu ăn cho gần 30 em học sinh trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn như thế. Từ những thực tế, khó khăn được chứng kiến, tôi biến điều đó thành động lực. Điều này tạo ra nguồn sức mạnh thôi thúc tôi phải hành động, góp phần giảm thiểu nhiều nhất có thể những khó khăn, vất vả cho những đối tượng mà các dự án nhân ái của tôi hướng tới. 

Hoa hậu Mai Phương: "Theo mình làm thiện nguyện không chỉ đơn giản là phát quà bánh mà còn là phát tâm" - Ảnh 6.

Trở thành hoa hậu có giúp ích gì cho bạn trong việc thực hiện các dự án thiện nguyện không? 

- Khi trở thành hoa hậu đã giúp tôi rất nhiều trong việc làm thiện nguyện. Với cương vị là hoa hậu, tôi có cơ hội nhận được nhiều lời mời đồng hành để lan tỏa các dự án thiện nguyện từ những nhà hảo tâm, các tổ chức khác. Tôi cũng rất cảm ơn đến Quý Báo đã ưu ái, đưa tin để lan tỏa về các hoạt động thiện nguyện của tôi.

Hoa hậu Mai Phương: "Theo mình làm thiện nguyện không chỉ đơn giản là phát quà bánh mà còn là phát tâm" - Ảnh 7.

Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2020, Mai Phương đã chiến thắng giải Người đẹp nhân ái, có điều gì đặc biệt ở bản thân giúp bạn nhận được giải thưởng quan trọng này? 

Theo tôi, có được giải thưởng này không chỉ có sự nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự đánh giá công tâm của BTC. Nói chung, cô gái nào đi thi cũng đều rất nỗ lực và ai cũng tồn tại bên trong lòng trắc ẩn. Tôi chỉ may mắn hơn các bạn khi có thể lan tỏa được thông điệp của tôi. Tôi rất trân trọng và cảm ơn quý BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 đã dành cho tôi danh hiệu người đẹp nhân ái.

Ngay sau khi đăng quang, bạn đã tham gia buổi đấu giá từ thiện của BTC Miss World Vietnam. Trong đó, các vật phẩm được Hoa hậu Mai Phương đem đến chương trình bao gồm: ghế đăng quang, vương miện, cây đàn kỷ niệm, một bộ nữ trang đăng quang. Đây đều là những vật phẩm rất quan trọng với bạn. Tại sao bạn lại quyết định đấu giá chúng?

- Thật ra những vật phẩm như vương miện, ghế đăng quang tôi cũng đã có được khoảnh khắc hạnh phúc cùng chúng cho riêng tôi rồi. Nhưng khi tôi nghĩ đến việc đấu giá những vật phẩm này đi và từ điều này tôi có thể nhân rộng niềm vui cho nhiều người xung quanh thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Kể cả cây đàn kỷ niệm cũng đã gắn bó với tôi một thời gian rất dài, nhưng khi tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi cũng sẽ rất vui khi tôi đấu giá cây đàn với mục đích nhân đôi tiếng cười cho nhiều người, tôi thấy điều tôi làm thật xứng đáng. Đó là tất cả những điều tôi cảm nhận ở trong buổi đấu giá. Tôi cảm thấy đây là bước ngoặt trong suy nghĩ của tôi, đánh dấu một cột mốc mới với danh hiệu Người đẹp nhân ái của tôi nữa. 

Kể cả khi kết thúc hành trình Miss World sắp tới, Hoa hậu Mai Phương có tiếp tục thực hiện các dự án thiện nguyện của mình nữa không? 

- Khi nhìn thấy xung quanh có nhiều người khó khăn hơn tôi, tôi đều mong muốn có thể chia sẻ một phần nào đó với họ. Cùng với đó, tôi cảm thấy may mắn khi ngay từ nhỏ đã được tham gia các hoạt động từ thiện cùng bố mẹ. Dù chỉ là những hoạt động nhỏ như phát cơm từ thiện,... nhưng cũng hình thành trong tôi biết sẻ chia. Lớn hơn một chút tôi cùng làm những chương trình từ thiện nhỏ như phát bánh kẹo,... với những người bạn của tôi. 

Cuộc sống của tôi cũng rất đơn giản, tôi tâm niệm rằng, bản thân tôi đã may mắn khi có cơm ăn 3 bữa, có quần áo để mặc, có những người yêu thương tôi xung quanh, như thế hơn rất nhiều người rồi, và tôi cần sẻ chia hạnh phúc của tôi đến với những người kém may mắn hơn. Vậy nên, tôi luôn tâm niệm rằng, tôi sẽ cố gắng tiếp tục các dự án thiện nguyện để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Hoa hậu Mai Phương: "Theo mình làm thiện nguyện không chỉ đơn giản là phát quà bánh mà còn là phát tâm" - Ảnh 8.

Có kỷ niệm nào trong quá trình làm các dự án nhân ái khiến Mai Phương nhớ mãi? 

- Thật ra sau mỗi chuyến thiện nguyện, điều tôi luôn luôn nhớ đó là hình ảnh những bạn nhỏ tôi đã tiếp xúc. Những biểu cảm, những điều các em nói với tôi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như khi được tặng dù chỉ vài hộp sữa thì các em đều rất trân quý và uống hết. Trong một lần làm dự án nhân ái, nhưng vì tôi đến sớm nên bé cũng chưa kịp ăn, khi bé ngồi vào lớp học thì kêu “Cô ơi con đói quá”, thế là tôi bóc vội cái bánh cho bé ăn, nhìn bé ăn ngon nhưng tôi thấy rất tội nghiệp. Hay hình ảnh những bạn nhỏ phải học ở trên bè, nước lênh đênh cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim tôi. Kể ra thì còn rất nhiều, nhưng để cho quý vị có thể thấy được rằng tôi rất mong trẻ em, phụ nữ xung quanh tôi và những người khó khăn sẽ không còn khó khăn nữa. Đó là điều tôi luôn luôn mong muốn làm và cũng là điều tôi luôn thầm cầu nguyện cho tất cả mọi người. 

Hoa hậu Mai Phương: "Theo mình làm thiện nguyện không chỉ đơn giản là phát quà bánh mà còn là phát tâm" - Ảnh 9.

Nhiều người cho rằng, phải giàu mới làm từ thiện, Mai Phương nghĩ như thế nào về quan điểm này. Theo bạn, điều quan trọng nhất khi làm từ thiện là gì? 

- Tôi không nhận xét hay đánh giá về quan điểm nào sẵn có, tôi chỉ tập trung việc tôi làm. Với cá nhân, tôi chọn cách chia sẻ những gì tôi đang có và sẵn có. Bản thân có bao nhiêu thì hãy cứ chia sẻ trong khả năng của mình. Tôi luôn tiếp tục cố gắng bồi đắp, hoàn thiện bản thân hơn để có thể chia sẻ nhiều hơn đến những hoàn cảnh khó khăn. Tôi cảm thấy tôi không cần suy nghĩ phải có quá nhiều mới đem cho, điều quan trọng là tôi giúp đúng người đúng thời điểm và đúng nơi. 

Hoa hậu Mai Phương: "Theo mình làm thiện nguyện không chỉ đơn giản là phát quà bánh mà còn là phát tâm" - Ảnh 10.

Cụm từ “từ thiện” nhìn chung khá nhạy cảm dưới góc nhìn của nhiều người. Họ cho rằng hoa, á hậu làm từ thiện để làm màu, gây tiếng tốt trong mắt người hâm mộ. Thế nhưng, Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng đã từng nói “Nếu làm màu mà giúp được người khác thì cứ làm màu thôi”. Vậy hành trình làm thiện nguyện của bạn có gặp những ý kiến trái chiều nào không và quan điểm của bạn về việc làm từ thiện ngay khi biết sẽ gặp phải những phản ứng trái chiều là gì?

- Rất may mắn cho tôi khi các dự án thiện nguyện tôi thực hiện chưa bao giờ gặp phải những phản ứng trái chiều gay gắt và ngược lại còn nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Tôi nghĩ rằng hãy cứ tập trung vào những việc tôi làm thôi. Đối với tôi, từ thiện ở đây không phải là tôi phát quà, phát bánh mà là tôi phát tâm. Người ta có câu “Của cho không bằng cách cho”, vậy nên tôi không chỉ là trao đi những phần quà, mà tôi luôn mong muốn có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích của bản thân đến với người đối diện. 

Điều đặc biệt, khi làm từ thiện chính bản thân tôi cũng nhận được những nguồn năng lực tích cực từ họ. Chính vì thế, sau mỗi chuyến đi từ thiện tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều. Từ đó, tôi lại đặt câu hỏi “Làm sao đây, làm sao để cho họ những điều kiện tốt hơn nữa giúp họ có thể phát triển hơn?”. Tôi chỉ suy nghĩ như vậy thôi là đã mất thời gian cả một ngày rồi, đâu còn thời gian để nghĩ đến những điều tiêu cực. 

Sau khi đăng quang, các dự án thiện nguyện của các hoa, á hậu luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Đặc biệt, tại Miss World, phần thi Người đẹp nhân ái là phần thi quan trọng, Việt Nam từng có Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thắng giải này tại Miss World 2017. Từ đó, nhiều người cho rằng: “Hoa hậu phải làm thiện nguyện”, điều này có vô tình tạo áp lực cho bạn?

- Điều này không phải là áp lực mà ngược lại còn là động lực rất lớn cho tôi. Giải thưởng Người đẹp nhân ái mà chị Đỗ Mỹ Linh đã chiến thắng ở đấu trường quốc tế không chỉ là niềm tự hào của cá nhân chị Đỗ Mỹ Linh mà còn là của cả đất nước Việt Nam. Bởi bất kì một cô gái nào khi đại diện Việt Nam ra đấu trường quốc tế thì khi đạt được bất kì một danh hiệu nào hay thứ hạng ra sao đều là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Bản thân tôi đã lấy điều này làm nguồn cảm hứng để tôi cố gắng hơn nữa, làm được nhiều dự án thiện nguyện hơn nữa. 

Tôi không cảm thấy đây là áp lực, hay sợ rằng tôi làm không đủ bởi dù bạn có là doanh nhân, ca sĩ, diễn viên,... thì chúng ta luôn tồn tại sự trắc ẩn bên trong con người tôi. Chỉ có sự thương yêu mới làm cho mọi thứ xung quanh và cả bản thân tôi tốt lên. 

Một lời mà Mai Phương muốn gửi gắm đến những ai muốn làm thiện nguyện nhưng vẫn còn đang e dè trước những khó khăn.

- Bản thân là một người hoạt động thiện nguyện tuy chưa hẳn có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi thấy chúng ta cứ làm đi và đừng lo sợ. Hãy cứ đề ra một kế hoạch cụ thể, sau đó đi khảo sát xung quanh xem ý kiến của mọi người như thế nào, từ đó chắt lọc để kế hoạch chi tiết và sát với thực tế nhất. Điều quan trọng là chúng ta có thể phát tâm. Bất kỳ ai khi chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình dù nhiều hay ít, dù chỉ là một lời hỏi thăm cũng đã là một điều rất đáng trân quý.

Cảm ơn Hoa hậu Mai Phương đã chia sẻ!

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem