Hoa hồng bất ngờ giảm giá ngày 8/3, lan hồ điệp đắt khách

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 08/03/2022 10:54 AM (GMT+7)
Giá hoa hồng bất ngờ giảm vào ngày 8/3 tại TP.HCM, thậm chí có cửa hàng còn đại hạ giá, mỗi bó 50 cành chỉ còn từ 150.000 đồng. Lan hồ điệp rất đắt khách, liên tục được khách hỏi mua.
Bình luận 0

Ngay sáng sớm 8/3, tức lễ Quốc tế Phụ nữ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) tấp nập người đến mua hoa để tặng vợ, người yêu, đồng nghiệp nữ... Càng về trưa, lượng người càng đông hơn. 

Con đường Hồ Thị Kỷ nhiều thời điểm ùn tắc, xe máy phải nhường nhau mới qua được.

Giá hoa hồng bất ngờ giảm ngày 8/3

Thị trường hoa tươi mới dần khởi sắc, sức mua tốt hơn vào sáng 8/3. Nhiều tiểu thương, người bán đều thở phào vì thực tế, đến tối 7/3, chợ hoa đã nhộn nhịp. Giá trị mỗi bó hoa dao động từ vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng được nhiều khách chọn.

Chị Tâm - đại diện cửa hàng hoa 68 tại chợ Hồ Thị Kỷ - cho biết sức mua hoa tại chợ đang tốt hơn so với đợt 14/2 vừa rồi. Dù không thể bằng đợt 8/3 năm ngoái nhưng với sức mua hiện nay, tiểu thương đã rất mừng. Dự kiến, từ trưa đến chiều tối, sức mua hoa sẽ cao hơn nữa.

Hoa hồng bất ngờ giảm giá ngày 8/3, lan hồ điệp đắt khách - Ảnh 1.

Bó hoa hồng này có giá 1 triệu đồng sáng 8/3. Ảnh: Hồng Phúc

Nhiều tiểu thương cho biết, giá hoa tươi hiện nay vẫn bình ổn, không tăng dựng đứng như đợt 14/2 vừa rồi nên mọi người cũng dễ chi hơn. Nguyên nhân là đến nay, hoa tươi Đà Lạt đã nhiều hơn, không đến mức khan hiếm như dịp Lễ Tình nhân.

Chẳng hạn, mỗi bó hoa hồng nguyên liệu 50 cành chỉ từ 200.000 đồng/bó. Thậm chí, sáng 8/3, có tiểu thương còn bán 150.000 đồng (đợt 14/2 là 400.000 - 500.000 đồng/bó hoa hồng 50 cành). Giá các loại hoa hồng giống nhập trồng trong nước cũng không quá cao, chỉ từ 300.000 đồng/bó. 

Giá các loại hoa hướng dương, cát tường, cúc… cũng chỉ nhích nhẹ so với ngày thường. Nhờ vậy, chỉ cần từ vài trăm nghìn, khách hàng đã có một bó hoa đẹp như ý dành tặng những người phụ nữ quanh mình.

Còn với hoa hồng lẻ, khảo sát cho thấy, giá mỗi cành chỉ từ 10.000 đồng. Những cành hồng có thêm hoa phụ màu trắng điểm xuyết cũng chỉ 15.000 đồng/cành. Mức giá này rẻ hơn một nửa so với những dịp lễ trước đó.

Lan hồ điệp hút khách

Hoa lan hồ điệp tiếp tục được nhiều quý ông chọn làm quà cho vợ, người yêu, đồng nghiệp. Nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh lan hồ điệp sáng 8/3 đều tất bật, ghi nhận cho thấy, số lượng hoa tại các cửa hàng này cũng không còn nhiều.

"Khách của chúng tôi đặt hoa từ 5/3, đến hôm nay, cửa hàng chủ yếu đi giao. Các nhân viên đang tập trung làm hết công suất. Giá hoa lan ổn định, từ 190.000 đồng/cành đã bao gồm chậu", ông Trần Vinh - chủ cửa hàng lan hồ điệp Vinh Thắm (quận 10) nói với Dân Việt.

Hoa hồng bất ngờ giảm giá ngày 8/3, lan hồ điệp đắt khách - Ảnh 3.

Các cửa hàng hoa lan hồ điệp hút khách sáng 8/3. Ảnh: Hồng Phúc

Ông cho biết thêm, dự báo sức mua năm nay sẽ không cao bằng 8/3 năm ngoái nên cửa hàng chuẩn bị khoảng 700 đơn, giảm khoảng 30%. Dù vậy, ông nhận định, đến thời điểm này, sức mua hoa lễ 8/3 vẫn khá tốt, nhờ giá hoa lan ổn định và cửa hàng có nhiều khách quen. Ngoài đội ngũ giao hoa của cửa hàng, cánh shipper cũng liên tiếp đến cửa hàng này nhận hoa.

Chị Mai - chủ một cửa hàng hoa nhập khẩu tại quận 1, cũng xác nhận năm nay, khách có nhu cầu chọn hoa lan hồ điệp nhiều hơn so với các năm.

"Nhiều khách hỏi hoa lan hồ điệp, chúng tôi không cung cấp nên phải liên hệ một số đơn vị khác. Lan hồ điệp sang trọng, ưu điểm là có thể để lâu, nếu biết cách chăm sóc, người được tặng còn có thể tiếp tục trồng chúng", chị Mai nói.

Dù lan hồ điệp hút khách, nhưng nhiều cửa hàng cũng tiết lộ, giá trị mỗi đơn hàng có phần giảm đi so với trước. Chẳng hạn, các bình lan hồ điệp vài chục cành giảm hẳn, phổ biến từ 5-10 cành (tức từ 1-2 triệu đồng). Nguyên nhân là khách thắt chặt chi tiêu do tình hình kinh tế khó khăn vì dịch bệnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem