Người dân Hoài Đức (Hà Nội) thiếu nước sạch, phải quay trở lại dùng nước giếng khoan

Nhật Minh Thứ sáu, ngày 14/07/2023 06:13 AM (GMT+7)
Tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn một số xã như Đức Thượng, Song Phương của (huyện Hoài Đức) tuy có cải thiện nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Một số người dân phải quay trở lại sử dụng nước giếng khoan.
Bình luận 0


Hoài Đức: Thiếu nước sạch, dân tình "nhắm mắt" dùng nước giếng khoan

Nước về nhưng nhỏ giọt, lúc có lúc không

Những ngày cuối tháng 5, nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) phải sống trong cảnh chật vật vì thiếu nước sạch. Thời tiết nóng bức, điện cắt luân phiên, nước sạch thì không có để dùng khiến nhiều hộ gia đình mất ăn, mất ngủ.

PV trở lại xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vào đầu tháng 7. Sau gần 2 tháng trời, người dân ở Đức Thượng vẫn loay hoay với câu chuyện nước sạch. 

Nhà có giếng khoan thì khởi động lại hệ thống máy bơm, bể lọc để dùng. Nhà không có buộc phải đi xin, đi nhờ những gia đình có giếng khoan mới có nước để sinh hoạt.

Hoài Đức: Thiếu nước sạch, dân tình "nhắm mắt" dùng nước giếng khoan - Ảnh 2.

Người dân trên địa bàn xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức) nhiều tháng nay luôn sống trong cảnh thiếu nước sạch.

Câu chuyện về nước sạch ở Đức Thượng vẫn "nóng", người dân bàn ra tán vào nhiều nơi. Anh Ngô Văn Khương trú ở thôn Cao Xá (xã Đức Thượng) cho biết, nước sạch đã quay trở lại khoảng hơn một tháng trước. Tuy nhiên, nguồn nước quá yếu không thể tự chảy vào bể chứa.

"Ngày trước nước chảy thẳng vào bể chứa của gia đình nhà tôi, bây giờ nước chảy quá yếu không thể tự chảy vào bể. chưa kể, nước chảy nhỏ giọt, lúc có lúc không. Trước khi đi ngủ tôi đều phải chủ động cắm máy bơm nước, sáng ra có hôm nước đầy, có hôm không", anh Khương nói.

Theo anh Khương, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đức Thượng phải bỏ tiền triệu ra đầu tư máy bơm nước mới, nếu không làm vậy thật khó để có nước sạch dùng. 

Nhiều gia đình phải dùng lại nước giếng khoan. Loại nước chỉ dùng để tưới cây, rửa xe… từ khi có nước sạch về địa phương.

Hoài Đức: Thiếu nước sạch, dân tình "nhắm mắt" dùng nước giếng khoan - Ảnh 4.

Nước sạch chảy nhỏ giọt, nhiều hộ phải đầu tư mua máy bơm mới, làm lại đường ống dẫn nước mới có nước sạch dùng.

Hoài Đức: Thiếu nước sạch, dân tình "nhắm mắt" dùng nước giếng khoan - Ảnh 5.

Hệ thống máy bơm, giếng khoan tưởng như bỏ không giờ lại có tác dụng cung cấp nước cho bà con.

Ông Phí Hữu Chỉ năm nay 70 tuổi (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) bức xúc: "Ngày trước khi lắp đồng hồ nước, bên công ty thu 4,4 triệu một hộ gia đình. Bây giờ cả làng phải quay ra dùng giếng khoan, nghĩ mày thấy ức".

Gia đình ông Ngô Đăng Xuân trú tại đường Đức Thượng (xã Đức Thượng) từ lâu không còn đóng tiền nước. Ông Xuân giải thích vì nhà ông không có nước sạch để dùng, đến đồng hồ nước còn không cả quay.

Để chứng minh việc gia đình lâu nay phải dùng nước giếng khoan, Ông Xuân mở cánh tủ gỗ nằm ở góc cầu thang, bên trong có tới 3 chiếc máy bơm nước thi nhau hoạt động. Chiếc giếng khoan này không chỉ phục vụ mỗi gia đình ông mà nhiều tháng nay còn phục vụ cho cả hàng xóm.

Hoài Đức: Thiếu nước sạch, dân tình "nhắm mắt" dùng nước giếng khoan - Ảnh 6.

Nước của Công ty nước sạch Tây Hà Nội chảy quá yếu, không thể tự vào bể nhà dân.

Đào đường lắp máy bơm nước tăng cường nhưng vẫn không ăn thua

Trên trục đường Đức Thượng (xã Đức Thượng), một chiếc máy bơm nước chạy bằng xăng nằm chình ình giữa ngã ba. Anh Nguyễn Tất Nghĩa, nhân viên của công ty Nước sạch Tây Hà Nội đang lúi húi đổ xăng vào chiếc máy bơm.

Anh Nguyễn Tất Nghĩa cho biết, chiếc máy bơm đang đẩy nước vào bên trong những hộ dân ở xa, nước chảy từ nhà máy không đủ mạnh để có thể chảy vào tận đó.

"Nước nguồn bên công ty đang yếu, bơm để cấp thêm nước cho bà con phía trong. Bơm như vậy nhưng bà con cũng chỉ có thể dùng hạn chế, ngày hôm nay sẽ bơm cả ngày", anh Nghĩa nói.

Hoài Đức: Thiếu nước sạch, dân tình "nhắm mắt" dùng nước giếng khoan - Ảnh 7.

Để cấp nước cho những hộ dân ở trong xóm, Công ty nước sạch Tây Hà Nội đã đào đường, lắp máy bơm nước để đẩy nước vào đường ống của các hộ dân trong xóm.

Hoài Đức: Thiếu nước sạch, dân tình "nhắm mắt" dùng nước giếng khoan - Ảnh 8.

Chiếc máy bơm được đặt ở giữa đường, cản trở giao thông đi lại của người dân.

Theo quan sát, chiếc máy bơm hút nước từ đường dẫn nước chính sau đó chảy vào đường ống dẫn vào khu dân cư. Ống hút của máy bơm trong, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được nguồn nước được bơm ra từ ống dẫn nước chính không nhiều.

Khu vực đặt máy bơm nước là nơi kinh doanh buôn bán của người dân xã Đức Thượng, giao thông đi lại đông đúc. Trời nắng nóng, tắc đường, cộng thêm tiếng nổ của máy bơm rền rĩ nhiều tiếng mỗi ngày khiến người dân phát cáu.

"Mấy hôm nay nhà tôi lại không có nước, bây giờ bể không có một giọt nước nào. Đến nước mưa cũng phải dùng hà tiện. May mấy hôm vừa rồi có mưa, nhà tôi vẫn còn giữ được bể chứa nên mới có nước mà dùng. Tuy nhiên, nước mưa không thể chảy vào các đường ống dẫn nước trong nhà nên đi vệ sinh thì phải xách theo xô nước để dội", chị Ngô Minh Xuyến (Đức Thượng, Hoài Đức) bức xúc.

Hoài Đức: Thiếu nước sạch, dân tình "nhắm mắt" dùng nước giếng khoan - Ảnh 9.

Bà Ngô Thị Ba (Đức Thượng) dùng nước giếng khoan để tưới đường cho đỡ bụi.

Bà Ngô Thị Ba (Đức Thượng, Hoài Đức) may mắn vẫn còn chiếc giếng khoan từ hàng chục năm trước. 2 tháng gần đây, gia đình bà Ba buộc phải dùng lại nước từ chiếc giếng khoan này vì nước sạch không có.

Nhờ có chiếc giếng khoan của gia đình bà Ba, hàng xóm được dùng ké. Nguồn nước dồi dào, thi thoảng bà Ba lại lấy gáo múc nước trong bể chứa té ra đường, nơi đào đất để lắp máy bơm nước cho đỡ bụi.

Cùng chung cảnh ngộ, hàng chục hộ dân ở Trại Gần, thôn 1, xã Song Phương (huyện Hoài Đức) đã phải làm đơn kiến nghị gửi đến Công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội về việc gia đình họ thường xuyên sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Hoài Đức: Thiếu nước sạch, dân tình "nhắm mắt" dùng nước giếng khoan - Ảnh 10.

Loại nước tưởng chỉ dùng để tưới cây, rửa xe nay lại được dùng trong sinh hoạt của người dân.

Từ cuối tháng 4 năm 2023 nước sạch về địa phương không đều. Nguồn nước sạch thường xuyên bị cắt từ 10 đến 14 ngày. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 6/2023 là mất nước hẳn, tính đến nay đã hơn một tháng người dân ở đây đã không có nước sạch để dùng.

Để khắc phục tạm thời việc thiếu nước sạch, người dân địa phương đã dùng nước giếng khoan nhưng chất lượng nước rất kém, liên tục có váng bẩn, nhiễm phèn nặng, một số gia đình không có giếng khoan phải đi xin nước khắp nơi.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Đức Thượng cho biết, mới đây UBND xã Đức Thượng đã mời Công ty nước sạch Tây Hà Nội về làm việc. Đến thời điểm hiện tại nói chung tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn đã tạm ổn. Tới đây sẽ có một trạm bơm tăng áp lớn được xây lắp, đẩy nước sạch về khu vực này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem