Hoàng đế Trung Quốc nào ăn chay, lập đàn cầu mưa xua hạn hán, nhưng phải treo cổ chết?

Thứ tư, ngày 17/05/2023 20:33 PM (GMT+7)
Dưới thời hoàng đế Sùng Trinh, nhà Minh từng xảy ra đại hạn hán nghiêm trọng khiến dân chúng khổ cực. Do đó, vị vua nhà Minh này đã lập đàn cầu mưa và thành công. Thế nhưng, về sau nhà Minh vẫn lụi tàn dưới tay ông hoàng này.
Bình luận 0
Hoàng đế Trung Quốc nào ăn chay, lập đàn cầu mưa xua hạn hán? - Ảnh 1.

Hoàng đế Sùng Trinh của nhà Minh đăng cơ năm 1627 và trị vì đất trong 17 năm. Kể từ khi hoàng đế Sùng Trinh đăng cơ, khí hậu trở nên vô cùng khắc nghiệt, thiên tai liên tục xảy ra. Trong số này hạn hán xảy ra nhiều nhất.

Hoàng đế Trung Quốc nào ăn chay, lập đàn cầu mưa xua hạn hán? - Ảnh 2.

Theo "Hán Nam Tục Quận Chí" ghi lại, năm đầu tiên vua Sùng Trinh trị vì đất nước, toàn bộ bầu trời đỏ như máu; năm thứ 5 đói kém, năm thứ 6 năm lũ lụt; năm thứ 7 nạn châu chấu mùa thu, đói to. Đến năm thứ 9, hạn hán, lũ lụt xảy ra khiến nhiều người dân không có nhà ở, phải tha phương cầu thực. Đến năm Sùng Trinh thứ 11, nạn châu chấu hoành hành, bay che trời. Năm thứ 13 đại hạn; năm thứ 14 tiếp tục hạn hán.

Hoàng đế Trung Quốc nào ăn chay, lập đàn cầu mưa xua hạn hán? - Ảnh 3.

Do hạn hán thường xuyên xảy ra nên dân chúng dưới thời hoàng đế Sùng Trinh gặp phải tình trạng thiếu lương thực, nạn đói diễn ra ở nhiều nơi. Từ đó, tình trạng cướp bóc, tranh cướp, ẩu đả... gây mất trật tự xã hội. Không ít người chết vì ăn cây cỏ, vỏ cây.

Hoàng đế Trung Quốc nào ăn chay, lập đàn cầu mưa xua hạn hán? - Ảnh 4.

Biết những điều này, vua Sùng Trinh tự trách bản thân đã không làm tốt trách nhiệm của bậc thiên tử. Từ đây, ông thực hiện ăn chay trường, tự tay viết "Tội kỷ chiếu" xin nhận tội nhằm cầu mong ông trời sớm trút mưa xuống. Thế nhưng, việc làm này không có hiệu quả.

Hoàng đế Trung Quốc nào ăn chay, lập đàn cầu mưa xua hạn hán? - Ảnh 5.

Về sau, hoàng đế Sùng Trinh dẫn theo 100 văn võ bá quan đi bộ từ Tử Cấm Thành đến vùng ngoại ô ở phía Nam để lập đàn cầu mưa.

Hoàng đế Trung Quốc nào ăn chay, lập đàn cầu mưa xua hạn hán? - Ảnh 6.

Sau khi quá trình chuẩn bị hoàn tất, hoàng đế Sùng Trinh quỳ xuống đất, phủ phục thân mình rồi ngẩng đầu lên bầu trời khóc lớn và cầu xin ông trời ban mưa.

Hoàng đế Trung Quốc nào ăn chay, lập đàn cầu mưa xua hạn hán? - Ảnh 7.

Dường như "ông trời" nghe thấy lời thỉnh cầu chân thành của hoàng đế Sùng Trinh nên bất ngờ mây đen kéo đến và trời đổ mưa lớn. Trận mưa kéo dài 3 ngày đã giúp tình trạng hạn hán được khắc phục, người dân reo hò vui mừng.

Hoàng đế Trung Quốc nào ăn chay, lập đàn cầu mưa xua hạn hán? - Ảnh 8.

Thế nhưng, sau khi hạn hán đã qua đi, những thảm kịch tồi tệ khác xảy ra như lũ lụt, nạn châu chấu, mất mùa, nạn đói... khiến tình hình nhà Minh trong những năm tiếp theo ngày càng xấu đi.

Hoàng đế Trung Quốc nào ăn chay, lập đàn cầu mưa xua hạn hán? - Ảnh 9.

Thêm vào đó, nhiều quan lại triều đình nhà Minh hủ bại, dân chúng lầm than nên xảy ra nhiều cuộc khởi nghĩa. Dù hoàng đế Sùng Trinh dốc sức xử lý chuyện triều chính nhưng không thể giúp nhà Minh tránh được thảm kịch diệt vong.

Hoàng đế Trung Quốc nào ăn chay, lập đàn cầu mưa xua hạn hán? - Ảnh 10.

Cuối cùng, vào năm 1644, ông hoàng này tự sát và trở thành vị vua cuối cùng của nhà Minh. Sau đó, nhà Thanh tiếp nối lịch sử các triều đại phong kiến ở Trung Quốc.

 

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem