Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu mà Thủ tướng tham dự theo lời mời của ông Tập Cận Bình có gì?

Thứ năm, ngày 02/09/2021 18:23 PM (GMT+7)
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, tối nay ngày 02/9/2021 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021 theo hình thức ghi hình.
Bình luận 0

Tối nay (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng về quan điểm của Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế số, công nghệ số và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này trong khuôn khổ lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021 qua hình thức ghi hình theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Hội nghị lần này có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều lãnh đạo quốc gia, tổ chức quốc tế trên thế giới. Đây hoạt động chính nằm trong sự kiện Hội chợ thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc năm 2021 do Bộ Thương mại Trung Quốc và Chính quyền thành phố Bắc Kinh đồng tổ chức từ ngày 02 - 07/9/2021.

Thủ tướng Chính phủ sắp có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu 2021 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sắp có bài phát biểu quan trọng trong khuôn khổ lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021 (Ảnh: VGP)

Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021 nằm trong khuôn khổ Hội chợ thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc năm 2021 do Bộ Thương mại Trung Quốc và Chính quyền thành phố Bắc Kinh đồng tổ chức.

Theo nguồn tin từ Tân Hoa xã, ngoài các nhà lãnh đạo nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế; Hội chợ thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc năm nay còn thu hút hơn 10.000 doanh nghiệp đến từ 153 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó, 2.400 công ty sẽ giới thiệu sản phẩm và dịch vụ thông qua hình thức trực tiếp tại hội chợ. Đáng chú ý, 18% các công ty có triển lãm sản phẩm và dịch vụ tại Hội chợ năm nay nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu được xếp hạng bởi Fortune, tăng vọt 9% so với năm ngoái.

Riêng tại sự kiện Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu 2021 với chủ đề "Số hóa mở ra tương lai, Dịch vụ thúc đẩy phát triển", lãnh đạo các quốc gia sẽ tập trung nhìn nhận, đánh giá tầm quan trọng của xu thế số hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước cũng như tác động đối với khu vực và toàn cầu; nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ sắp có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu 2021 - Ảnh 2.

Công tác chuẩn bị cho Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc (CIFTIS) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc một ngày trước khi sự kiện khai mạc

Hội nghị cũng là dịp các nhà lãnh đạo quốc tế đề ra các biện pháp tăng cường hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực liên quan đến kinh tế số và thương mại điện tử nhằm tìm kiếm những động lực mới cho sự phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước cũng như cộng đồng quốc tế.

Phát biểu liên quan đến sự kiện Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc (CIFTIS) nói chung và Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu 2021 nói riêng; Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Bingnan nhấn mạnh: “Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường tiếp cận thị trường trong ngành dịch vụ cũng như mở rộng hơn nữa các lĩnh vực dịch vụ quan trọng” nhằm thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ chất lượng cao.

Trong khuôn khổ sự kiện lớn diễn ra từ ngày 02 - 07/9/2021, các hoạt động triển lãm tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho hàng loạt lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giao thông vận tải…, qua đó khơi thông dòng vốn đa quốc gia cũng như kích thích thị trường lao động trong nước. Đây cũng là dịp để Trung Quốc thể hiện nỗ lực thúc đẩy mở cửa mạnh mẽ hơn với các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, ưu đãi hấp dẫn mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trung Quốc hiện là quốc gia lớn thứ hai toàn cầu về kim ngạch thương mại dịch vụ trong nhiều năm. Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016 - 2020), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ của Trung Quốc đạt 3,6 nghìn tỷ USD, tăng 29,7% so với giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 12, theo nguồn tin từ Tân Hoa xã.

Nhận định Hội chợ CIFTIS, ông Zhuang Rui, giáo sư Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế (Bắc Kinh, Trung Quốc) cho biết: “Các hình thức hợp tác cùng có lợi đang được đẩy mạnh và một làn sóng mở cửa mạnh mẽ hơn sẽ tiếp tục được (chính phủ Trung Quốc) theo đuổi”.

NTTD (Tân Hoa xã)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem