Hội Nông dân tỉnh Bình Dương phát triển đảng viên nông dân

Trần Đáng Thứ ba, ngày 23/11/2021 09:22 AM (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Đây là 1 trong 4 chương trình đột phá của Đại hội trong nhiệm kỳ. Thời gian qua, Hội Nông dân tham gia khá tốt chương trình đột phá này.
Bình luận 0
Hội Nông dân tỉnh Bình Dương phát triển đảng viên nông dân - Ảnh 1.

Nhiều đảng viên nông dân ở Bình Dương xuất thân là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Tuyết Nhung thăm mô hình trồng lan công nghệ cao của nông dân trên địa bàn. Ảnh: Trần Đáng.

Riêng trong năm 2021, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã giới thiệu 93 hội viên nông dân ưu tú để phát triển đảng. Kết quả, đã kết nạp 51 người, nâng số hội viên là đảng viên lên 3.784 người.

Đảng viên nông dân nồng cốt đi đầu

Hội Nông dân huyện Bàu Bàng cho biết, trong 10 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện luôn chỉ đạo cho các Chi hội phát hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú để giới thiệu với các chi bộ đảng. Đồng thời, các cấp Hội Nông dân cũng phát hiện các đảng viên từ các công ty, xí nghiệp và từ nông trường cao su về địa phương sinh hoạt để kết nạp vào hội viên nông dân. Kết quả, trong 10 năm qua đã phát triển hội viên là Đảng viên được 137 người. Nâng tổng số đảng viên là hội viên nông dân đến nay lên 495 người.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bàu Bàng, xác định công tác bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn đảng viên mới cho Đảng từ lực lượng hội viên nông dân là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, thường xuyên quan tâm phát triển đảng viên. 

"Các cấp hội rất tích cực giới thiệu hội viên nông dân ưu tú cho Đảng để xem xét kết nạp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng", bà Tuyết chia sẻ.

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương phát triển đảng viên nông dân - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Tuyết Nhung trao quyết định kết nạp đảng cho đảng viên mới. Ảnh: Trần Đáng

Cũng theo bà Tuyết, hiện nay đảng viên là nông dân trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn. Đặc biệt, các đảng viên nông dân tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đảng viên là hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi luôn là lực lượng tiên phong trong việc hỗ trợ, giúp đỡ cây, con giống… cho hộ nghèo; tham gia các hoạt động từ thiện, xây dựng nông thôn mới.

Đảng viên nông dân Nguyễn Xuân Tân, một trong những nông dân tiêu biểu của xã Cây Trường II cho biết, hiện gia đình ông trồng cao su và điều. Mỗi năm, gia đình ông có thu nhập khoảng 1,7 tỷ đồng. Trừ chi phí đầu tư, ông thu lãi bình quân khoảng 1  tỷ đồng/năm. 

Hàng năm gia đình ông Tân đã tạo việc làm cho 15 lao động. Trong đó, có 7 lao động có việc làm ổn định, 8 lao động làm việc theo mùa vụ, mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Không những giúp giải quyết lao động địa phương, ông Tân còn tham gia đóng góp hỗ trợ công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương…

Tăng lượng lẫn chất

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, đặt ra mục tiêu phấn đấu kết nạp 9.500 đảng viên, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Không chỉ đặt mục tiêu số lượng, chương trình còn chú trọng đảm bảo cơ cấu, chất lượng. 

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương phát triển đảng viên nông dân - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định thăm mô hình trồng bưởi da xanh của bà Nguyễn Thanh Thủy (xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương). Ảnh: Trần Đáng

Cụ thể: 45% là nữ, đoàn viên thanh niên chiếm 70%, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp chiếm 30%, lãnh đạo quản lý và công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp chiếm 25%, sinh viên học sinh 3%. 

Hai nhóm giải pháp chính được đề ra để hoàn thành mục tiêu là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và phát triển đảng viên từ lực lượng công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho thấy, các cấp Hội Nông dân đã giới thiệu 179 hội viên nông dân ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Có 72 hội viên nông dân được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số hội viên đảng viên là 3.176 hội viên.

Theo ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bình Dương, về công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân sẽ tăng cường giới thiệu những hội viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực chủ động tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền gặp gỡ, đối thoại với hội viên, nông dân…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem