Hồng Kông trì hoãn cấm chế phẩm nhựa dùng 1 lần khiến dư luận thất vọng

Trọng Hà (Nikkei) Thứ bảy, ngày 14/10/2023 14:44 PM (GMT+7)
"Thời gian thực hiện giai đoạn đầu tiên của quy định phụ thuộc vào thời điểm Hội đồng Lập pháp thông qua dự luật", đại diện Chính phủ Hồng Kông tuyên bố.
Bình luận 0

Cơ quan môi trường Hồng Kông đã tuyên bố hoãn thực hiện lệnh cấm bán và phân phối các sản phẩm phục vụ ăn uống bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng. Thông tin này đã khiến các nhóm bảo vệ môi trường và những người quan tâm đến vấn đề này bày tỏ sự thất vọng trước sự trì hoãn từ phía chính phủ.

Ban đầu, Cục Môi trường và Sinh thái của Hồng Kông đã công bố kế hoạch bắt đầu lệnh cấm vào cuối năm nay hoặc "muộn nhất" là cuối năm tới. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của cơ quan này đã tiết lộ rằng thay vì thời gian dự kiến ban đầu, quy định này sẽ được triển khai vào quý 2/2024. Phát ngôn viên này lý giải, "Thời gian thực hiện giai đoạn đầu tiên của quy định phụ thuộc vào thời điểm Hội đồng Lập pháp thông qua dự luật".

Hồng Kông trì hoãn cấm chế phẩm nhựa dùng một lần khiến dư luận thất vọng

Hồng Kông trì hoãn cấm chế phẩm nhựa dùng một lần khiến dư luận thất vọng - Ảnh 1.

Hội đồng Phát triển Bền vững Hồng Kông đã khuyến nghị cấm dần dần việc sử dụng, bán và phân phối miễn phí các sản phẩm nhựa dùng một lần trong thời gian ba năm. Ảnh: Shutterstock

Hội đồng Phát triển Bền vững đã đưa ra khuyến nghị cấm dần việc sử dụng, bán và phân phối miễn phí các sản phẩm nhựa dùng một lần trong vòng ba năm. Tháng 3 năm nay, chính phủ đã đưa ra dự luật về lệnh cấm hai giai đoạn dựa trên đề xuất của các cố vấn về môi trường. Giai đoạn đầu tiên sẽ bao gồm lệnh cấm bán và phân phối các sản phẩm nhựa dùng một lần, như hộp đựng, ống hút và dao kéo, cũng như sản phẩm thay thế không bằng nhựa, chẳng hạn như tăm bông và que phát sáng. Ngay cả khách sạn và nhà nghỉ cũng sẽ bị cấm cung cấp đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần và nước đóng chai nhựa trong phòng miễn phí sau khi lệnh cấm giai đoạn đầu có hiệu lực.

Giai đoạn hai của lệnh cấm sẽ cản trở việc bán và phân phối các hộp đựng thức ăn bằng nhựa, cũng như việc phân phát miễn phí các sản phẩm như chỉ nha khoa có thân nhựa và nút bịt tai.

Ban đầu, phát ngôn viên của cơ quan môi trường cho biết giai đoạn đầu tiên sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ khi sửa đổi pháp lý được thông qua, tuy nhiên, vào ngày 13/10, họ tuyên bố cần thêm thời gian chuẩn bị 6 tháng sau khi dự luật được thông qua. Chính quyền cũng sẽ tiến hành công tác tuyên truyền và giáo dục trong thời gian chờ đợi để "mọi thành phần trong xã hội hiểu" quy định này.

Nói thêm, phát ngôn viên của Cục Môi trường đã cho biết: "Chúng tôi đang dự kiến thực hiện giai đoạn hai vào năm 2025".

Nhà vận động của tổ chức Greenpeace, Leanne Tam Wing-lam, đã bày tỏ lo ngại về thói quen trì hoãn của chính phủ. Bà nói, "Chính phủ luôn tránh đưa ra ngày bắt đầu cụ thể khi lên kế hoạch đưa ra các chính sách môi trường mới".

Trước đó vào tháng 7, chính phủ đã thông báo việc hoãn kế hoạch thu phí rác thải từ lâu chờ đợi sang ngày 1/4 năm sau thay vì áp dụng vào cuối năm nay như đề xuất ban đầu. Ông Edwin Lau Che-feng, giám đốc điều hành của tổ chức The Green Earth, đã nhấn mạnh, "Việc thiếu một ngày nhất định khiến chính quyền có cớ để trì hoãn, điều này lại trở thành cái cớ cho các doanh nghiệp và công chúng làm như vậy. Nó đã trở thành thói quen của chính quyền".

 Ông Lau cũng đề nghị chính phủ cần cung cấp thời gian biểu rõ ràng hơn để cho phép mọi người theo dõi tiến độ và đưa ra ý kiến và phản hồi cụ thể. Ông cho rằng việc cấm các sản phẩm nhựa càng sớm càng tốt là một điều cần thiết để bảo vệ môi trường.

Sự trì hoãn trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã gây ra sự thất vọng và lo ngại trong cộng đồng quan tâm đến vấn đề môi trường tại Hồng Kông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem