Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Kênh Ba Bò là con kênh nằm giáp ranh giữa TP.Thuận An (Bình Dương) và TP.Thủ Đức (TP.HCM).
Hằng ngày, kênh Ba Bò tiếp nhận nước thải công nghiệp từ KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, KCN Đồng An, cùng với nước thải sinh hoạt của hàng chục ngàn người dân xung quanh, trước khi chảy ra sông Sài Gòn.
Nhiều năm trước, tỉnh Bình Dương và TP.HCM đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để giải quyết nạn ô nhiễm kênh Ba Bò. Sau khi được đầu tư, chất lượng nước kênh Ba Bò và cảnh quan môi trường được cải thiện.
Tuy nhiên gần đây, chất lượng nước kênh Ba Bò có dấu hiệu ô nhiễm trở lại. Người dân sống dọc tuyến kênh Ba Bò cho biết so với trước, tình trạng ô nhiễm có giảm nhưng chưa giải quyết được dứt điểm.
Ông Nguyễn Văn Dự - Trưởng Ban điều hành KP Đồng An 3 (phường Bình Hòa, TP.Thuận An), cho biết đoạn cuối của kênh Ba Bò, cứ ngày mưa là cống xả nước đen ngòm. Người dân vẫn khốn khổ sống chung với mùi hôi thối nên sức khỏe bị ảnh hưởng, nhất là người già và trẻ em.
Ông Dự đề nghị ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nguồn nước xả thải ra kênh Ba Bò gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân khu vực xung quanh.
Ông Vũ Thế Dũng ở KP. Đồng An 2 (phường Bình Hòa) cũng cho biết, tình trạng lén xả nước thải, rác thải trực tiếp vào dòng kênh là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm dòng kênh. Dù chưa phát hiện được nhưng tình trạng này thường diễn ra vào lúc trời mưa hoặc buổi tối.
Trong các đợt tiếp xúc cử tri gần đây, người dân phường Bình Hòa (TP.Thuận An) đã phản ánh tình trạng ô nhiễm ở kênh Ba Bò. Đồng thời, người dân kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp theo dõi, xử phạt cũng như khắc phục tình trạng ô nhiễm.
Theo ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, để kiểm soát việc xả thải của doanh nghiệp, tỉnh đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động cho 6 KCN.
Thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ lắp đặt thêm các trạm quan trắc thành phần môi trường tự động về không khí, nước dưới đất, nước mặt.
Việc tăng cường năng lực quan trắc các thành phần môi trường sẽ đảm bảo quan trắc đầy đủ các thành phần môi trường, và dự báo được chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ động thông báo, cảnh báo cho các chủ nguồn thải có dấu hiệu nước thải vượt quy chuẩn để kịp thời khắc phục.
"Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các chủ nguồn thải không khắc phục, để nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường", ông Sự nói.