Khắp nơi ở Kon Tum khô rang, dân đi tìm nước, bật máy bơm thì giếng sâu cũng cạn kiệt, đến là chật vật

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 24/04/2024 08:00 AM (GMT+7)
Giếng hụt nước, cạn khô, nhiều hộ dân phải chật vật đi xin nước về để sử dụng. Đây là tình trạng đang diễn ra tại các xã, phường trên địa bàn TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vào những tháng cao điểm của mùa khô.
Bình luận 0

Tỉnh Kon Tum đang đối mặt với tình trạng khô hạn khốc liệt. Nhiều sông, hồ, ao suối ngày càng cạn đáy. Một số giếng đào, giếng khoan ngày càng cạn kiệt. 

Điều này đã vô tình khiến cho các hộ dân tại đây phải xoay sở tìm nguồn nước để sử dụng cho cuộc sống hàng ngày.

Ông Huỳnh Xuân Ba (trú tại thôn 2, xã Hoà Bình) cho biết, nắng nóng kéo dài từ tháng 2 cho đến nay đã khiến giếng đào nhà ông đã cạn kiệt nước. Vài năm trước, nước giếng đủ sử dụng đến mùa mưa nhưng năm nay nước đã cạn sạch. 

"Để có nước sạch sinh hoạt hằng ngày, 2 vợ chồng tôi phải xách từng can qua nhà con gái bên kia đường để xin nước máy. Chứ sử dụng nước phèn nhiều dễ sinh bệnh vì tuổi đã cao", ông Ba nói và cho biết thêm, nhiều giếng đào trên địa bàn thôn đã cạn kiệt nước cách đây khoảng 2 tháng.

Khắp nơi ở Kon Tum khô rang, dân đi tìm nước, bật máy bơm thì giếng sâu cũng cạn kiệt, đến là chật vật- Ảnh 1.

Giếng nước khô cạn khiến nhiều hộ dân tỉnh Kon Tum chật vật trong việc tìm nguồn nước sinh hoạt

Theo ông Mai Thu Nhi A, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Bình (TP.Kon Tum) cho biết, tình hình thiếu nước trên địa bàn xã diễn ra phức tạp, các giếng cạn nước chủ yếu là giếng đào. 

"Hiện trên địa bàn xã có khoảng 86 hộ thiếu nước sinh hoạt, 16 giếng đào cạn nước. Trước tình hình đó, nhiều hộ gia đình đã chủ động xin nước từ hàng xóm hoặc tiến hành nạo vét giếng để có nước sử dụng", ông Nhi A cho hay.

Không chỉ các hộ dân, tình trạng thiếu nước sinh hoạt còn ảnh hưởng đến các trường học và các cơ quan, công sở.

Khắp nơi ở Kon Tum khô rang, dân đi tìm nước, bật máy bơm thì giếng sâu cũng cạn kiệt, đến là chật vật- Ảnh 2.

Do giếng nước cạn kiệt, ông Ba phải đi xin nước ở những vùng lân cận để sử dụng

Ghi nhận tại cơ sở 2 Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo (phường Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum), tình trang thiếu nước khiến thầy cô giáo, học sinh phải vét từng tí nước để sử dụng. 

Cô Nguyễn Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo cho hay, tình trạng thiếu nước tại trường đã diễn ra từ lâu, nhưng 2 năm trở lại đây nghiêm trọng hơn. Hiện cơ sở 2 này sử dụng 1 giếng đào, cung cấp nước sinh hoạt cho nhân viên, cán bộ nhà trường và 427 học sinh nhưng đã cạn nước. 

"Tình trạng này khiến các học sinh và thầy cô giáo tại trường phải chật vật, chắt chiu tường giọt nước để sử dụng. Trường có 2 khu vực để học sinh đi vệ sinh, nhưng đã đóng 1 khu vì không có nước để dọn", cô Hoàn chia sẻ.

Còn chị Trần Thị Ngân, nhân viên Bưu điện Hoà Bình (phường Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum) cho hay, từ giữa tháng 4, nước tại giếng đào của đơn vị đã cạn kiệt. Để có nước sử dụng hằng ngày, chị cùng các đồng nghiệp phải xách từng can từ nhà bên cạnh về sử dụng. "Hằng ngày, tôi cùng đồng nghiệp thay phiên nhau xách can nhựa 20-30 lít qua nhà hàng xóm xin nước. Vì từ giữa tháng 4, giếng khoan tại đơn vị đã cạn kiệt, nếu có cũng bị phèn không thể sử dụng", chị Ngân cho biết.

Khắp nơi ở Kon Tum khô rang, dân đi tìm nước, bật máy bơm thì giếng sâu cũng cạn kiệt, đến là chật vật- Ảnh 3.

Giếng nước tại Trường tiểu học - THCS Trần Hưng Đạo sau khi bơm được khoảng 5 phút thì đã cạn kiệt nguồn nước

Trước tình trạng thiếu nước trầm trọng, các ngành chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố đang tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.

Ông Đường Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, trên địa bàn phường hiện có khoảng 40 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình trên, phường đã triển khai đặt 2 bồn nước sạch (mỗi bồn 1 nghìn lít) ở trung tâm khu vực thiếu nước trên địa bàn. Đồng thời phương án cử người đi kiểm tra thường xuyên tại các điểm này, nếu hết nước, phường sẽ cử người đi bơm ngày.

Theo thống kê của UBND TP.Kon Tum, trên địa bàn hiện có 117 giếng đào bị khô hạn, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt của 116 hộ dân tại xã Hòa Bình, phường Trần Hưng Đạo và cơ sở 2 Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo. Bên cạnh đó, khoảng 870ha cây trồng (khoảng 445ha lúa và 425ha cà phê) có khả năng bị thiếu nước, khô hạn nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem