Khủng hoảng kéo dài với ngành Y tại Hàn Quốc

Trọng Hà (Theo Nikkei, Herald) Thứ ba, ngày 26/03/2024 15:50 PM (GMT+7)
Hành động tập thể của các giáo sư y khoa nhằm mục đích gây áp lực buộc chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol phải từ bỏ kế hoạch của mình.
Bình luận 0

Các giáo sư tại các trường y của Hàn Quốc đã nộp đơn từ chức vào ngày 25/3 để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng số lượng sinh viên được nhận vào các trường y, làm leo thang một cuộc khủng hoảng đang bao trùm cả nước.

Các giáo sư cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi đơn từ chức của họ được chấp nhận, sẵn sàng thảo luận khúc mắc với chính phủ trong một số điều kiện nhất định. Hành động tập thể của họ nhằm mục đích gây áp lực buộc chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol phải từ bỏ kế hoạch của mình.

Khủng hoảng kéo dài với ngành Y tại Hàn Quốc

Hàn Quốc có kế hoạch tăng tuyển sinh tại các trường y lên 2.000 trong năm tài chính 2025, tăng từ 3.058, để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ lâu dài ở cộng đồng nông thôn và một số lĩnh vực y học như nhi khoa. Khoảng 9.000 thực tập sinh y khoa đã nghỉ việc để phản đối và chính phủ đang tiến hành đình chỉ giấy phép y tế của họ trong ba tháng.

Khủng hoảng kéo dài với ngành Y tại Hàn Quốc- Ảnh 1.

Các giáo sư y khoa nộp đơn xin từ chức tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul vào ngày 25/3. Ảnh: AP

"Chúng tôi bày tỏ lo ngại rằng việc trừng phạt các thực tập sinh y khoa sẽ khiến các giáo sư y khoa phải từ chức, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống y tế Hàn Quốc", một nhóm đại diện cho các giáo sư tại các trường y quốc gia cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 26/3 đã nhắc lại lập trường của mình. Theo ông, kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y là điều kiện tiên quyết để cải thiện chất lượng của các bệnh viện khu vực, nhằm đảm bảo bệnh nhân ở các tỉnh được chăm sóc tốt hơn mà không cần phải đến Seoul.

Tại cuộc họp Nội các tổ chức tại văn phòng, Tổng thống Yoon cho biết kế hoạch tăng chỉ tiêu trường học từ 2.000 lên 5.058 bắt đầu từ năm 2025 là "yêu cầu tối thiểu" cho cải cách y tế của đất nước đang thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa. Theo kế hoạch, những học sinh được nhận vào trường vào năm 2025 sẽ đủ điều kiện làm việc tại bệnh viện sau 6 năm.

"Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng (cơ sở hạ tầng) y tế và giáo dục mạnh mẽ sẽ đặt nền tảng cho chất lượng sống của những người dân ở vùng sâu vùng xa, từ đó cho phép tái cân bằng tăng trưởng kinh tế quốc gia... Khoảng cách về khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản dịch vụ sẽ được loại bỏ để làm cho đất nước phát triển bền vững", ông nói.

Khủng hoảng kéo dài với ngành Y tại Hàn Quốc- Ảnh 2.

Tổng thống Yoon Suk Yeol (phải) bước vào phòng họp để chủ trì cuộc họp Nội các được tổ chức tại văn phòng của ông vào 26/3. (Ảnh: Yonhap)

Theo Yoon, các bệnh viện đa khoa cấp hai cũng sẽ được thành lập ở các khu vực hẻo lánh, để có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Các bệnh viện đa khoa này sẽ xây dựng hệ thống phối hợp với các bệnh viện đại học đa khoa cấp ba.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi các thực tập sinh ngành Y tại Hàn Quốc nghỉ việc. Nhóm đại diện cho các giáo sư y khoa cho biết, giờ làm việc tối đa sẽ giảm xuống còn 52 giờ hàng tuần bắt đầu từ 25/3 đối với những giáo sư làm việc tới 100 giờ mỗi tuần.

25/3 cũng là hạn chót để các thực tập sinh y khoa gửi ý kiến bằng văn bản về việc thông báo trước về việc giấy phép của họ bị đình chỉ. Chính phủ dự kiến sẽ dừng việc đình chỉ giấy phép vào ngày 28/3. Tổng thống Yoon đã chỉ thị cho Thủ tướng Han Duck-soo tìm kiếm cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các nhân viên y tế.

Nhưng khoảng cách về lập trường giữa hai bên vẫn còn rộng. Chính phủ vẫn không thay đổi quan điểm của mình rằng số lượng ghế tại các trường y sẽ tăng thêm 2.000, trong khi cộng đồng y tế cho rằng cuộc khủng hoảng này không thể giải quyết trừ khi chính phủ hủy bỏ kế hoạch.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem