Kích hoạt cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường tại quận nhiều ca Covid-19 nhất Hà Nội

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 14/12/2021 06:08 AM (GMT+7)
Chỉ trong vòng 2 tháng, tại quận Đống Đa, Hà Nội đã ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm Covid-19. Do F0 tăng nhanh, quận Đống Đa sẽ đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường từ chiều 14/12.
Bình luận 0

Quận dẫn đầu Hà Nội về số ca mắc Covid-19

Ngày 13/12, quận Đống Đa, Hà Nội đã chính thức ban hành công văn hoả tốc về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch Covid-19. Kể từ khi Hà Nội "thích ứng an toàn với dịch", Đống Đa là quận đầu tiên siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch trong bối cảnh được xếp vào vùng cam, tức "nguy cơ cao". Trong đó 7 phường cũng thuộc cấp độ 3, 13 phường cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) và một phường cấp độ 1 (bình thường mới). 

Kích hoạt cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường tại quận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội nhắc nhở hàng quán thu dọn bàn ghế phục vụ khách tại chỗ, chỉ được phép bán mang về chiều ngày 13/12. Ảnh: Hiếu Đình

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18h ngày 13/12, quận Đống Đa hiện đang dẫn đầu toàn thành phố về số ca Covid-19 với 2.341 ca. Trong đó, 1.939 ca ghi nhận từ khi "thích ứng an toàn với dịch" theo Nghị quyết 128 ngày 11/10 của Chính phủ.

Cụ thể, ngày 29/11, quận Đống Đa ghi nhận tới 177 ca Covid-19, riêng ca cộng đồng chiếm tới 115. Những ngày sau đó liên tiếp ghi nhận số ca mắc cao hơn các quận, huyện tại Hà Nội. Tình hình dịch trên địa bàn quận Đống Đa đang có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường: Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng và Thổ Quan.

Kích hoạt cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường tại quận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Một ngôi nhà trên phố Võ Văn Dũng, quận Đống Đa tạm thời bị phong toả. Ảnh: Hiếu Đình

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch trên địa bàn, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo ngành y tế quận Đống Đa cho biết, hiện lực lượng y tế địa phương đang hoạt động "hết công suất". Ngoài y tế cơ sở, quận còn huy động thêm lực lượng ngoài công lập để đáp ứng với khối lượng công việc hiện tại. 

Kích hoạt cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường tại quận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Do F0 tăng nhanh, quận Đống Đa sẽ đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường từ chiều 14/12. (Ảnh Trạm Y tế lưu động tại huyện Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Chương

Do F0 tăng nhanh, quận Đống Đa sẽ đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường từ chiều 14/12. Cơ sở này được đặt tại khu ký túc xá của Đại học Thủy Lợi. Đây sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nhẹ/không triệu chứng không đủ điều kiện điều trị tại nhà. 

"Chúng tôi cử 11 cán bộ y tế vào tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên để có thể vận hành cả cơ sở thu dung này thì cần một lực lượng lên đến 40 – 50 người, vì còn liên quan công tác hậu cần, an ninh. Do đó, ngoài lực lượng y tế còn có cả công an, quân đội, dân phòng…", vị lãnh đạo ngành y tế quận Đống Đa thông tin.

Kích hoạt cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường tại quận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Số ca mắc Covid-19 tại quận Đống Đa hiện cao nhất toàn thành phố Hà Nội. Ảnh: CDC Hà Nội

Hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung đông người

Đánh giá về tình hình dịch tại quận Đống Đa, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục y tế dự phòng (Bộ y tế) cho rằng, đây là quận rất phức tạp bởi là quận lõi, dân cư đông đúc. 

"Thời điểm vừa qua, khu vực phường Văn Chương, Văn Miếu ca bệnh rất phức tạp, đi lại nhiều, quá đông dân cư khó kiểm soát. Tại đây cần tăng cường mạnh hơn các biện pháp phòng chống dịch như thực hiện 5K, tăng cường mạnh giám sát. 

Nếu không thực hiện kiểm tra xử phạt những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch sẽ không khống chế được. Khi số mắc nhiều, tôi sợ sẽ có nhiều ca nhiễm nặng, nhiều ca nặng chắc chắn sẽ có ca tử vong", ông Phu cho hay.

Kích hoạt cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường tại quận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Trong công văn hoả tốc, ngoài việc yêu cầu dừng bán hàng ăn tại chỗ, quận Đống Đa còn giao UBND 21 phường duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, tăng cường hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng. Ảnh: Hiếu Đình

Trong công văn hoả tốc, ngoài việc yêu cầu dừng bán hàng ăn tại chỗ, quận Đống Đa còn giao UBND 21 phường duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, tăng cường hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế). Khi có dấu hiệu nghi ho, sốt, khó thở… phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, quận Đống Đa cũng hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. 

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. 

Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm. Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất.

Cộng dồn số mắc trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) đến nay, Hà Nội có tổng 19.210 ca, trong đó 7.297 ca cộng đồng và 11.913 người đã được cách ly. Bộ Y tế cho biết, ngày 13/12, Hà Nội cán mốc kỷ lục với 1.000 ca/ ngày. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem