Lãnh đạo TP.Thủ Đức kiểm tra dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân, yêu cầu làm ngày làm đêm theo đúng lời hứa

Tứ Quý Thứ năm, ngày 28/03/2024 13:01 PM (GMT+7)
Công trình thi công cống thoát nước trên tuyến đường trục của TP. Thủ Đức ảnh hưởng đến người dân nên lãnh đạo thành phố đã đến hiện trường kiểm tra, và yêu cầu nhà thầu nỗ lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án vào phục vụ bà con.
Bình luận 0

Công trình đã hoàn thành 95%

Sáng 28/3, ông Mai Hữu Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức - TP.HCM đã kiểm tra thực địa dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân.

Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Thủ Đức làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thịnh Phát.

Trình bày với Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, ông Trần Nhân - Giám đốc điều hành dự án, cho biết hiện nay dự án đã thi công hoàn thành 95% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào ngày 30/4.

Lãnh đạo TP.Thủ Đức kiểm tra dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân, yêu cầu làm ngày làm đêm theo đúng lời hứa - Ảnh 1.

Mặt đường đang được làm bằng phẳng để chuẩn bị trải nhựa. Ảnh TQ

Hiện tại cống thoát nước giữa đường sẽ được triển khai ban đêm; thi công cừ nhựa gia cố và tuyến cống ngang cũng đang triển khai thi công ngày đêm. Trong khi đó phần thảm nhựa mặt đường sẽ thi công các đoạn đã thi công xong bó vỉa hè, cống dọc và cống ngang.

"Hiện tại nhà thầu thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Lãnh đạo Ban, Ban điều hành dự án và Tư vấn giám sát sẽ bám sát tiến độ, đôn đốc nhà thầu thi công để tập trung đẩy nhanh, đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành công trình vào dịp lễ 30/4 tới", ông Nhân nói.

Lãnh đạo TP.Thủ Đức kiểm tra dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân, yêu cầu làm ngày làm đêm theo đúng lời hứa - Ảnh 2.

Công trình đã gây ảnh hưởng đến người dân trên đường Võ Văn Ngân. ảnh TQ

Theo ghi nhận trên đường Võ Văn Ngân hiện nay có 2 lô cốt công trình được rào chắn để thi công hệ thống thoát nước, mỗi đoạn dài khoảng 100 m. Tại đây, máy móc, công nhân được điều động khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. 

Tại mỗi khu vực thi công, chủ đầu tư và nhà thầu đều bố trí người điều tiết để đảm bảo đi lại cho người dân. Trong quá trình thi công, nhà thầu cũng cho phun nước thường xuyên để giảm bụi cho khu vực, tránh ảnh hưởng đến người dân.

Trong khi đó, hiện một bên vỉa hè trên đường Võ Văn Ngân đã được lát gạch hoàn thiện, bên vỉa hè còn lại đang chuẩn bị lát gạch.

Làm ngày, làm đêm để hoàn thành đúng tiến độ như đã hứa với người dân

Trực tiếp kiểm tra hiện trạng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết đánh giá cao nhà thầu và chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh ảnh hưởng nhiều đến người dân.

Ông Quyết cho biết đây là dự án trọng điểm nằm trên trục giao thông chính của T.P Thủ Đức, nên việc thi công sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới người dân. Do đó ông đã yêu cầu Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu cần khẩn trương, làm ngày làm đêm để hoàn thành công việc.

"Tôi rất mong người dân hiểu, thông cảm và sẻ chia cùng chính quyền địa phương cũng như nhà thầu. TP. Thủ Đức cam kết đẩy nhanh tiến độ, mang một tuyến đường mới vào phục vụ người dân vào dịp Lễ 30/4 tới đây", ông Quyết chia sẻ.

Lãnh đạo TP.Thủ Đức kiểm tra dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân, yêu cầu làm ngày làm đêm theo đúng lời hứa - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Mai Hữu Quyết (thứ 2 từ trái qua). ảnh TQ

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Quyết yêu cầu Chủ đầu tư và nhà thầu tăng cường nhân sự đúng như lời hứa, cam kết với người dân để dự án về đích như đã hẹn.

"Tôi rất hoan nghênh sự nỗ lực nhà thầu, chủ đầu tư trong thời gian thi công xuyên Tết, đẩy nhanh tiến độ 3 ca 4 kíp suốt thời gian qua", ông Quyết nói và cho biết, đây là lần thứ 2 ông đi thực địa công trình này, nhận thấy đến nay phạm vi thi công được rút ngắn từng ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem