Kỳ lạ bụi hồng nghìn tuổi vẫn ra hoa trắng muốt

Thứ ba, ngày 13/09/2022 11:09 AM (GMT+7)
Theo truyền thuyết, bụi hoa hồng leo ngoài tường Thánh đường Hildesheim đã gần 1.000 tuổi và miễn là còn nở hoa, vùng đất sẽ không bao giờ lụi tàn.
Kỳ lạ bụi hồng nghìn tuổi vẫn ra hoa - Ảnh 1.

Thánh đường Hildesheim nằm ở Hildesheim, Đức, được xây dựng vào năm 815. Ban đầu, nơi này có hai vương cung thánh đường cùng hai tháp tròn gần nhà nguyện. Cấu trúc hiện tại của thánh đường được xây dựng vào năm 872. Ảnh: UNESCO.

Kỳ lạ bụi hồng nghìn tuổi vẫn ra hoa - Ảnh 2.

Tại tòa tháp ở sân sau nhà thờ, một bụi hồng thuộc giống hồng dại cánh đơn (Rose Canina) leo cao khoảng 10 m. Các tài liệu chứng minh nó ít nhất đã 700 tuổi, khiến đây là cây hồng cổ nhất thế giới còn sống. Ảnh: Hirose.

Kỳ lạ bụi hồng nghìn tuổi vẫn ra hoa - Ảnh 3.

Tương truyền, Vua Louis I đi săn ở rừng Hercynian và bị lạc khỏi đoàn, mất ngựa và thú săn được. Ông lội bộ qua sông và đi suốt một ngày dài, đến một gò đất phủ bụi hoa hồng. Nhà vua cầu nguyện Đức mẹ Đồng Trinh cho mình được tìm thấy trước khi thiếp đi. Ảnh: BistumHildesheim.

Kỳ lạ bụi hồng nghìn tuổi vẫn ra hoa - Ảnh 4.

Khi tỉnh dậy, ông thấy gò hoa hồng phủ tuyết trắng dù đang là giữa mùa hè, và hoa hồng nở rực rỡ hơn bao giờ hết. Khi được quần thần tìm thấy, ông thề nguyền sẽ dựng một thánh đường để vinh danh Đức mẹ Đồng Trinh tại nơi có bụi hoa hồng. Và đến ngày nay, bụi hồng đó vẫn nở hoa. Ảnh: Hirose.

Kỳ lạ bụi hồng nghìn tuổi vẫn ra hoa - Ảnh 5.

Theo một phiên bản khác, nhà vua đánh mất món đồ trân quý khi đi săn, và thề sẽ dựng một nhà nguyện tại nơi tìm ra nó. Món đồ được tìm thấy trên cành của một bụi hồng dại, và nhà vua dựng thánh đường cạnh đó, với ban thờ gần vị trí bụi hồng. Ảnh: Hirose.

Kỳ lạ bụi hồng nghìn tuổi vẫn ra hoa - Ảnh 6.

Bụi hồng được cho là đã sống cả nghìn năm. Theo truyền thuyết, miễn là nó còn nở hoa, Hildesheim sẽ còn tồn tại. Ảnh: BistumHildesheim.

Kỳ lạ bụi hồng nghìn tuổi vẫn ra hoa - Ảnh 7.

Khi thánh đường bị quân đồng minh ném bom vào năm 1945, bụi hồng bị cháy sém nhưng một phần rễ sống sót. Tám tuần sau, mầm mới mọc lên từ tro tàn và bụi hồng mọc lại. Sau này, thánh đường cũng được sửa sang. Ảnh: BistumHildesheim.

PV (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem