Lạ kỳ thổ dân Lhop với tập tục kết hôn cận huyết thống và món thịt đặc trưng làm từ giòi

Thứ hai, ngày 13/09/2021 07:38 AM (GMT+7)
Tộc Lhop còn được biết đến với cái tên "Doya" là những thổ dân lâu đời nhất định cư tại phía tây nam Bhutan. Theo tiếng địa phương, "Lhop" có nghĩa là người miền nam.
Bình luận 0

Thổ dân Lhop với tập tục kết hôn cận huyết và mai táng người chết độc lạ

Trong số các nhóm dân tộc sống ở vùng trũng trước thế kỷ 20, tồn tại 2 nhóm có quan hệ họ hàng gần gũi với nhau được người Bhutan gọi chung là người Lhop. Bộ tộc Lhop còn được biết đến với cái tên "Doya" là những thổ dân lâu đời nhất định cư tại phía tây nam Bhutan. Theo tiếng địa phương, "Lhop" có nghĩa là người miền nam.

Lạ kỳ thổ dân Lhop với tập tục kết hôn cận huyết thống và món thịt đặc trưng làm từ giòi  - Ảnh 1.

Toàn cảnh nơi sinh sống của dân tộc Lhop. Ảnh: History and Culture of Lhops Fanpage

Cộng đồng thổ dân này cho tới bây giờ vẫn còn biệt lập so với phần còn lại của Bhutan, đại diện cho nền văn hóa cổ xưa hoàn toàn không giống với dòng chảy văn hóa mà chúng ta thường biết. Hầu hết thổ dân Lhop tập trung sinh sống tại Dorokha thuộc quận Samtse. Tuy nhiên, nguồn gốc và lịch sử của tộc người này vẫn còn là một ẩn số. Theo thống kê, một bộ phận thổ dân Lhop sống trong ba ngôi làng tại Jigme, Singye và Wangchuck, và cho tới nay có khoảng 157 hộ gia đình.

Đời sống của thổ dân Lhop ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các lực lượng siêu nhiên cai quản tình yêu với những yếu tố vật chất như: đất, nước, mưa, rừng, cây cối và các loài động vật – được xem như đấng toàn năng và có sức mạnh vô hình. Những lực lượng vô hình đó cũng tồn tại trong đời sống sản xuất, họ luôn muốn kết nối, cầu nguyện cho mùa màng bội thu hay cầu xin sự cho phép của thần linh để làm việc trên các vùng đất thông qua các nghi lễ dâng đồ ăn thức uống hoặc cúng tế thú vật và chim muông. Đối với thổ dân Lhop, đấng toàn năng vô hình này nằm ngoài tầm kiểm soát của họ và họ cũng không có kỹ thuật công nghệ để thay thế hay tạo ra những sinh vật siêu nhiên.

Lạ kỳ thổ dân Lhop với tập tục kết hôn cận huyết thống và món thịt đặc trưng làm từ giòi  - Ảnh 2.

Một người phụ nữ dân thổ dân Lhop (nguồn: denkarsgetaway.com)

Tộc người này sinh sống trong những cộng đồng gắn bó khăng khít với nhau, với tập tục kết hôn cùng anh em họ hàng. Ngoài ra, trong phong tục mai táng cũng độc đáo, họ không hỏa táng người chết mà chôn trong quan tài bằng gỗ và đá hình thành một gò đất nhỏ. Một túp lều được dựng lên nhằm tránh những ngày mưa gió và có hàng rào xung quanh bảo vệ.

Đặc biệt, lòng trung thành và sự cam kết rất quan trọng đối với thổ dân Lhop, thậm chí họ có thể hi sinh cả tính mạng cho cộng đồng.

Lạ kỳ thổ dân Lhop với tập tục kết hôn cận huyết thống và món thịt đặc trưng làm từ giòi  - Ảnh 3.

Trang phục truyền thống của người Doya (nguồn: ECCD Bhutan)

Thổ dân Lhop và trang phục truyền thống làm từ cây tầm ma

Trang phục truyền thống của thổ dân Lhop chính là điều đáng chú ý nhất. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều mặc giống nhau bằng việc quấn một tấm vải quanh người, được gọi là "pakhi" làm từ sợi cây tầm ma. Tuy nhiên, ngày nay họ đã sử dụng bông Ấn Độ dệt bằng máy.

Lạ kỳ thổ dân Lhop với tập tục kết hôn cận huyết thống và món thịt đặc trưng làm từ giòi  - Ảnh 4.

Một người đàn ông Lhop trong trang phục truyền thống. Ảnh: History and Culture of Lhops Fanpage)

Những bậc cao niên đang lo sợ việc mặc trang phục truyền thống "pakhi" sẽ dần bị mai một, vì thế trẻ em Lhop khi tham gia chương trình Phát triển và Chăm sóc Trẻ em mầm non (ECCD) sẽ buộc phải mặc "pakhi" tối thiểu 2 lần một tuần mỗi khi đến trường.

Thổ dân Lhop cùng thói quen ăn uống độc nhất vô nhị

Thực phẩm chính của họ bao gồm các loại lúa mạch, rễ cây và thịt. Các loại hạt và ngô là những ngũ cốc được sử dụng phổ biến nhất. Thổ dân thường ăn đồ luộc và tiêu thụ thịt nhiều hơn rau. Họ còn nổi tiếng với việc ăn món thịt còn lúc nhúc giòi. Với các loại rau củ, họ thường ăn măng rừng, bí ngô, bí đao hoặc các loại rau lá xanh.

Nếu có cơ hội đến tham quan căn bếp của thổ dân Lhop, bạn sẽ để ý thấy món thịt lợn hun khói treo trên kệ tre rất đơn sơ, mộc mạc. Họ có thể ăn tất cả các loại động vật trừ rắn. Vào thời xa xưa, khi họ là những người săn bắt, hái lượm, họ cũng từng ăn thịt khỉ. Tuy vậy, thực phẩm chính ngày nay của họ chỉ là thịt lợn, thịt bò, thịt gà và cá.

Lạ kỳ thổ dân Lhop với tập tục kết hôn cận huyết thống và món thịt đặc trưng làm từ giòi  - Ảnh 5.

Nhà của thổ dân Lhop. Ảnh: Dilu Rai

Lễ hội của thổ dân Lhop

Ngày lễ chính của người Lhop là lễ hội Loh, "Loh" có nghĩa là năm. Lễ hội này kéo dài trong 3 ngày vào tháng 9 hàng năm. Trong dịp lễ, người Lhop sẽ tỏ lòng kính trọng tổ tiên và các vị thần của họ.

Theo tục lệ, vào dịp lễ Loh, mỗi gia đình sẽ dâng gà trống lên tổ tiên và thần linh, đây được xem như một hình thức thời cúng. Bên cạnh những tín ngưỡng địa phương, bộ tộc Lhop cũng tổ chức ăn uống để kỉ niệm dịp lễ này. Trong khi những người đàn ông sẽ tham gia bắn cung truyền thống và trò khuru thì phụ nữ sẽ đồng hành ra sân cùng người mà họ thương yêu.

Người Lhop rất thân thiện và hào phóng với việc ăn uống, họ có thể mời tất cả những nhân viên đang làm việc trong trường học hay trạm y tế đến ăn mừng dịp lễ cùng với họ. Nếu được mời uống rượu trong bữa tiệc, hãy khéo léo từ chối khi bạn không thể uống thêm nhé.

Canh tác trồng trọt thảo quả của thổ dân Lhop

Những ngôi làng tại Samtse được bao quang bởi nhiều loại cây thảo quả, vậy nên đó cũng chính là loại cây trồng chính của người dân nơi đây. Trong suốt mùa hè, nông dân sẽ trồng trọt và chăm sóc cây, đến mùa thu họ bắt đầu thu hoạch và sấy khô bằng cách hun khói.

Tục hun khói thảo quả của người Lhop bắt nguồn từ thời xa xưa. Mặc dù dân làng vẫn giữ nguyên cách hun khói truyền thống nhưng phía Chính phủ phần lớn vẫn tiếp tục can thiệp kỹ thuật công nghệ để cải thiện quy trình sấy khô. Những sản phẩm thảo quả có chất lượng tốt nhất sẽ được xuất khẩu qua nhiều quốc gia, đặc biệt là Bangladesh.


Đức Tuấn (Daily)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem