dd/mm/yyyy

Lai Châu: 100 học sinh tham gia cuộc thi Rung chuông vàng cùng em phòng chống thiên tai

Cuộc thi Rung chuông vàng cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lai bền vững, được tổ chức tại Trường THCS Giang Ma (Giang Ma, Tam Đường, Lai Châu) thu hút 100 học sinh của nhà trường tham gia.

100 thí sinh tham gia Cuộc thi Rung chuông vàng

Cuộc thi Rung chuông vàng cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lai bền vững do Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu và Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu tổ chức. Cuộc thi diễn ra sáng nay (1/12) tại trường THCS Giang Ma.

Lai Châu: 100 học sinh tham gia cuộc thi Rung chuông vàng cùng em phòng chống thiên tai - Ảnh 1.

100 học sinh trường THCS Giang Ma tham gia Cuộc thi Rung chuông vàng cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lai bền vững. (Ảnh: Thu Hoài)

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho hay: Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Với diễn biến ngày càng bất thường, khốc liệt, thiên tai đã gây thiệt hại ngày càng gia tăng đến tính mạng, tài sản, đời sống, sản xuất của người dân, trong đó trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. 

Cuộc thi sẽ tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, thúc đẩy ý thức học tập kiến thức phòng chống thiên tai cho các em học sinh. Đồng thời, qua cuộc thi thu hút sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhà trường vào công tác phòng, chống thiên tai, góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 6/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030".

Lai Châu: 100 học sinh tham gia cuộc thi Rung chuông vàng cùng em phòng chống thiên tai - Ảnh 2.

Các thầy, cô giáo trường THCS Giang Ma tham gia phần thi chuyền bóng cứu trợ cho các thí sinh. (Ảnh: Thu Hoài)

Ông Vương Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: Tỉnh lai Châu thường xuyên phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai như mưa, lũ, sạt lở, rét hại… gây ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, tác động xấu đến môi trường sống và sản xuất của người dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu hy vọng sau cuộc thi, các em học sinh sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức, kỹ năng, nắm bắt thêm các hoạt động phòng chống thiên tai. Từ đó giúp ích cho gia đình và cộng đồng dân cư, góp sức xây dựng Lai Châu an toàn trước thiên tai.

Lai Châu: 100 học sinh tham gia cuộc thi Rung chuông vàng cùng em phòng chống thiên tai - Ảnh 3.

Em Ma A Dinh, lớp 9A1, Trường THCS Giang Ma suất sắc vượt qua các thi sinh khác, vinh dự được rung chuông vàng. (Ảnh: Thu Hoài)

Tham gia cuộc thi, 100 học sinh của Trường THCS Giang Ma phải trải qua 20 câu hỏi, xoay quanh chủ đề về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các thí sinh có quyền nhờ trợ giúp từ các thầy cô, thông qua phần thi chuyền bóng cứu trợ, máy bay cứu trợ.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức trao 5 giải Nhất, Nhì, Ba, 8 giải Khuyến khích và 1 giải tập thể dành cho lớp có nhiều học sinh vượt qua nhiều câu hỏi nhất, 1 giải phụ dành cho lớp cổ động nhiệt tình nhất. 100 thí sinh tham gia Cuộc thi cũng được Ban Tổ chức tặng quà.


PV Tây Bắc