Hà Nội: Lễ khai giảng đặc biệt tại sân đình để khơi dậy tình yêu nước, tinh thần hiếu học

Thứ ba, ngày 05/09/2023 10:03 AM (GMT+7)
Được tổ chức trong sân đình Khương Hạ rợp bóng mát, lễ khai giảng tại Trường THPT Hồ Tùng Mậu diễn ra trong không khí tưng bừng và niềm hân hoan của giáo viên và học sinh.

Video: Hình ảnh học sinh khai giảng trong sân đình giữa lòng Thủ đô.

Hình ảnh học sinh khai giảng trong sân đình giữa lòng Thủ đô - Ảnh 3.

Đình Khương Hạ (còn có tên đình Gừng), tọa lạc tại số 4 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Tại đây, quân đội của Vua Quang Trung đã dùng nơi này chứa vũ khí để đánh đuổi quân Thanh. Di tích lịch sử văn hóa đình Khương Hạ đã được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1993.

Hình ảnh học sinh khai giảng trong sân đình giữa lòng Thủ đô - Ảnh 5.

Đại diện nhà trường cho biết, thông qua việc tổ chức khai giảng tại đình Khương Hạ nhà trường muốn lồng ghép việc giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần hiếu học để thế hệ trẻ hiểu hơn về các giá trị văn hóa, truyền thống.

Hình ảnh học sinh khai giảng trong sân đình giữa lòng Thủ đô - Ảnh 6.

Trước khi làm lễ khai giảng, các em học sinh cùng giáo viên trường đã tiến hành dâng hương tại đình.

Hình ảnh học sinh khai giảng trong sân đình giữa lòng Thủ đô - Ảnh 7.

Không chỉ có phần nghi lễ mà các em học sinh còn được tham gia những tiếc mục văn nghệ, võ thuật.

Hàng trăm em học sinh tham gia lễ khai giảng đặc biệt tại sân đình giữa lòng Thủ đô - Ảnh 10.

Năm học 2023 - 2024, trường THPT Hồ Tùng Mậu tiếp nhận gần 400 em học sinh trên toàn địa bàn Hà Nội.

Hình ảnh học sinh khai giảng trong sân đình giữa lòng Thủ đô - Ảnh 9.

Sau khi đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, đại diện nhà trường đánh hồi trống khai giảng đầu tiên trong năm học mới.

Hình ảnh học sinh khai giảng trong sân đình giữa lòng Thủ đô - Ảnh 11.

Sau buổi lễ, học sinh tiếp tục bước vào học như bình thường để không xáo trộn kế hoạch học tập.

Năm học 2023 - 2024, trên địa bàn Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh nhập học. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, lễ khai giảng được các trường tổ chức gọn nhẹ, với học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem