Kết thúc lọc ảo, những trường nào ở Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2023 đầu tiên?

Anh Tuấn Thứ ba, ngày 22/08/2023 07:44 AM (GMT+7)
Các trường ở Hà Nội đưa ra lịch công bố điểm chuẩn đại học 2023 và sẽ có kết quả xét tuyển để thông báo tới thí sinh khi kết thúc quá trình lọc ảo vào chiều nay, 22/8.
Bình luận 0

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2023 của các trường ở Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tối 21/8 cho biết, sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 trong ngày 22/8, tuy nhiên, nhà trường chưa thông báo cụ thể vào giờ nào.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 của Trường Đại học Thương mại là 17h ngày 22/8, tức là sau khi quá trình lọc ảo kết thúc được vài tiếng.

Chiều tối 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng sẽ công bố kết quả xét tuyển.

Trước 17h ngày 22/8/2023, Trường Đại học Điện lực sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức. Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của trường tại địa chỉ: http://tuyensinh.epu.edu.vn/.

Bộ GDĐT điều chỉnh thời gian lọc ảo toàn quốc. Thời gian công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp là trước 17h ngày 22/8.

Theo thông báo mới nhất của Trường Đại học Giao thông vận tải, đến 17h ngày 22/8, chạy phần mềm xét tuyển và lọc ảo.

Thời gian công bố điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải 2023 dự kiến là 20h ngày 22/8, muộn hơn kế hoạch trước đó 2 ngày.

Trường Đại học Phenikaa trong ngày 22/8 cũng sẽ công bố điểm chuẩn đại học.

Trước đó, ngày 19/8, Bộ GDĐT thông tin về kế hoạch lùi thời gian công bố điểm chuẩn các trường Đại học trên cả nước hai ngày, tức từ 20 sang 22/8 để các trường đại học tăng số lần lọc ảo. Bộ GDĐT đã điều chỉnh tăng 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch xét tuyển, lọc ảo đã công bố trước đó.

Theo thông báo, việc lọc ảo, xử lý nguyện vọng của thí sinh sẽ kết thúc vào 17h ngày 22/8, công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 kết thúc chậm nhất vào 17h ngày 24/8.

Kết thúc lọc ảo, trường nào ở Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2023 đầu tiên? - Ảnh 1.

Thí sinh lưu ý lịch công bố điểm chuẩn đại học 2023 của các trường ở Hà Nội trong ngày 22/8. Trong ảnh là thí sinh hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Tào Nga

Như vậy, việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh được điều chỉnh tương ứng theo kế hoạch này.

Sau khi có điểm chuẩn đại học 2023, có nên chờ xét tuyển bổ sung?

Năm 2023, hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với 3,4 triệu nguyện vọng. Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, thí sinh sẽ nhập học trực tuyến trên Hệ thống xét tuyển từ 24/8 đến 17h ngày 8/9.

TS Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, đến thời hạn xác nhận nhập học, thí sinh trúng tuyển nhưng từ chối nhập học, nếu không xác nhận nhập học thì coi như từ bỏ quyền trúng tuyển đại học đầu tiên để tham gia đợt xét tuyển bổ sung.

Khi trúng tuyển, hội đồng tuyển sinh các trường có trách nhiệm thông báo cho thí sinh như nhắn tin, công bố tên trên trang web, nhưng phải có giấy gọi nhập học của cơ sở giáo dục đào tạo (hồ sơ nhập học gồm gì, học phí, lệ phí khác ra sao…).

Cũng theo TS Võ Thanh Hải, trong thời gian này, trên mạng xã hội có nhiều kênh thông tin không giống nhau, có những công bố để xác nhận thí sinh nhập học và liên quan đến tiền (tài chính) đánh vào tâm lý của thí sinh, vì vậy, thí sinh cần bình tĩnh theo dõi thông báo tuyển sinh chính thống của các trường, bởi vì đã có mốc thời gian quy định các trường được công bố điểm chuẩn.

TS Võ Thanh Hải khẳng định, thí sinh đã đăng ký một ngành và trúng tuyển nên xác nhận nhập học trong giai đoạn này. Tình huống xấu nhất là ngành lỡ đăng ký nguyện vọng thứ N mình không thích thì tham gia đợt xét tuyển bổ sung.

Tuy nhiên không phải trường nào cũng xét tuyển bổ sung, điểm trúng tuyển bổ sung luôn lớn hơn hoặc bằng lần đầu, chỉ tiêu đợt bổ sung thấp.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Phó giám đốc Trung tâm hướng nghiệp và tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM nhận định, việc xét tuyển bổ sung có thể có nhiều rủi ro do hầu như chỉ tiêu các trường đã đủ, có trường chỉ thiếu một ít chỉ tiêu, như vậy dễ dẫn đến tỉ lệ chọi cao.

Hầu hết các trường đại học đều cho biết, sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1 nếu chưa đủ chỉ tiêu mới xét tuyển bổ sung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem