Liên tiếp bắt được khỉ, cu li, hai con động vật hoang dã quý hiếm, người dân ở Lào Cai giao ngay cho kiểm lâm

Tuấn Hùng - Thanh Nga Thứ bảy, ngày 06/04/2024 14:56 PM (GMT+7)
Ngày 6/4, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng, Lào Cai, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể cu li và một cá thể khỉ từ người dân trên địa bàn. Đây là 2 cá thể nằm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ.
Bình luận 0

Bàn giao và tiếp nhận cá thể cu li và khỉ

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho hay, ngày 4/4 anh Nguyễn Hữu Dung, ở thôn Cầu Nhò, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai bắt được một cá thể khỉ vàng trước cửa nhà, qua tìm hiểu được biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm không được tự ý nuôi nhốt, anh Dung đã trình báo Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng để làm thủ tục giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên để chăm sóc, cứu hộ và tái thả vào tự nhiên. 

Cá thể khỉ vàng có tên khoa học là Macaca M. mulatta, thuộc nhóm IIB có trọng lượng 7kg.

Liên tiếp bắt được khỉ, cu li, hai con động vật hoang dã quý hiếm, người dân ở Lào Cai giao ngay cho kiểm lâm- Ảnh 1.

Cá thể khỉ được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Tiếp đó, ngày 5/4, trong quá trình kiểm tra tình hình thiên tai, tổ công tác gồm công an và Ban CHQS xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai có nhận được trình báo của gia đình ông Tẩn Kiềm Mình. 

Ông Mình cho biết đã phát hiện một cá thể cu li, hiện đang được giữ tại gia đình và muốn giao nộp cho đơn vị chức năng. Sau khi xác minh, tổ công tác đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng để bàn giao.

Được biết, ở Việt Nam có hai loài là cu li lớn Nycticebus coucang và cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus. Chúng thường sống ở rừng xanh nguyên sinh hoặc thứ sinh. Loài này thường kiếm ăn ban đêm với thức ăn chủ yếu là côn trùng, bọ cánh cứng, nhựa cây đóng cục.

Liên tiếp bắt được khỉ, cu li, hai con động vật hoang dã quý hiếm, người dân ở Lào Cai giao ngay cho kiểm lâm- Ảnh 2.

Cá thể cu li nhỏ có tên khoa học Nycticebus pygmaeus, có trọng lượng 0,25kg, thuộc nhóm IB được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Cu li đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng, nhất là cu li lớn vì bị săn bắt làm thuốc. Vì vậy chúng được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và bị cấm nuôi nhốt, buôn bán…

Cu li còn gọi là "cù lần", "mắc cỡ" bởi theo dân gian, chúng không dám ngẩng mặt lên nhìn ban ngày vì nhút nhát, sợ hãi. Còn dưới góc nhìn khoa học, cu li có đôi mắt to và độ mở lớn nên có ích trong đêm tối hơn là ban ngày. Vào ban ngày, độ mở lớn của mắt khiến chúng tiếp nhận cường độ ánh sáng nhiều hơn, có thể làm mù lòa, vì vậy chúng thường giấu mắt cuộn vào bên trong cơ thể, ngủ ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem