Những không gian văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội bị xuống cấp

Thu Thủy Thứ sáu, ngày 06/10/2023 09:18 AM (GMT+7)
Con đường gốm sứ, không gian nghệ thuật Phúc Tân và phố bích họa Phùng Hưng từng là niềm tự hào của người dân Thủ đô. Đến nay, một số công trình đã bong tróc, xuống cấp.
Bình luận 0

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, con đường gốm sứ trải dài từ cửa khẩu Vạn Kiếp (quận Hoàn kiếm) đến cửa khẩu An Dương (quận Tây Hồ), dài khoảng gần 4000m.

Đi vào hoạt động từ 2010, con đường này là công trình chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng đến nay nhiều bức tranh gốm đã bị rơi vỡ, thậm chí là biến mất, mọc rêu phong.

Sinh sống gần khu vực này, chị Nguyễn Thị Thanh Châu (phố Yên Phụ) cho biết, trước đây, con đường gốm sứ rất khang trang với nhiều bức tranh gốm đẹp mắt. 

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhiều bức tranh gốm hư hỏng, bong tróc theo từng mảng lớn, nhỏ, khiến nhiều người mới đến đây khó hình dung ra chủ đề bức tranh.

Loạt không gian nghệ thuật ở Hà Nội bị nứt vỡ, xuống cấp - Ảnh 1.

Nhiều mảng tường lớn bị rơi vỡ, lộ ra lớp xi măng bên trong. Ảnh: Thu Thủy

"Con đường này chứa nhiều kỷ niệm đi học, nhìn hiện trạng bây giờ, mình cũng tiếc nuối phần nào" - chị Châu chia sẻ.

Đồng tình ý kiến trên, anh Nguyễn Thành Nam (quận Long Biên) thường xuyên đi qua tuyến đường này nhìn nhận, có hiện tượng người dân còn lấn chiếm vỉa hè làm mục đích tập kết rác thải, buôn bán…., điều này làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến biểu tượng con đường gốm sứ trong mắt khách du lịch.

Loạt không gian nghệ thuật ở Hà Nội bị nứt vỡ, xuống cấp - Ảnh 2.

Một số bức tranh bong tróc ít hơn nhưng nếu nhìn kỹ cũng khiến người xem khó chịu. Ảnh: Thu Thủy

"Là người dân Hà Nội, tôi mong muốn chính quyền cần thường xuyên tu sửa, bảo trì định kỳ các hạng mục của con đường gốm sứ; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp có hành vi phá hoại, vứt rác công cộng để vẻ đẹp và ý nghĩa vốn có của con đường gốm sứ vẹn nguyên giá trị theo thời gian" - anh Nam bày tỏ.

Ghi nhận của Dân Việt, cách đó không xa, không gian nghệ thuật công cộng Phúc Tân (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhiều tác phẩm đã xuống như nứt vỡ, phai màu, đường nét nhạt nhòa…, khiến khu vực này trở nên nhếch nhác.

Loạt không gian nghệ thuật ở Hà Nội bị nứt vỡ, xuống cấp - Ảnh 3.

Dọc con đường gốm sứ, người dân không khó bắt gặp những mảng tường rơi vỡ. Ảnh: Thu Thủy

Công trình này được hoàn thành từ năm 2020. Sự phối hợp của 16 nghệ sĩ nổi tiếng với 16 tác phẩm nghệ thuật đã biến bãi rác ven sông Hồng thành địa điểm thăm quan, chụp ảnh cho du khách và người dân Thủ đô. 

Tuy nhiên, sau 3 năm, không gian nghệ thuật này đã "xuống sắc" theo thời gian, một số bức tranh bị nhoè, rêu phong lấp kín.

Loạt không gian nghệ thuật ở Hà Nội bị nứt vỡ, xuống cấp - Ảnh 4.

Tác phẩm nghệ thuật làm từ vỏ chai nhựa với thông điệp bảo vệ môi trường nay cũng bị biến dạng. Ảnh: Thu Thủy

Đây cũng là thực trạng đang diễn ra ở không gian văn hóa nghệ thuật phố bích họa Phùng Hưng. Không chỉ bị hư hỏng, bong tróc nặng, một số tác phẩm ở đây còn bị bôi bẩn, mất một góc.

Loạt không gian nghệ thuật ở Hà Nội bị nứt vỡ, xuống cấp - Ảnh 5.

Hiện trạng con đường nghệ thuật Phúc Tân bị xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc mảng lớn, rêu phong, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Thu Thủy

Kinh doanh nhiều năm trên con phố bích hoạ này, bà Phạm Bích Nga cho biết: "Đoạn đường này vừa được tu sửa, vẽ màu lại trước Tết nguyên đán 2023, tuy nhiên, tôi cảm thấy so với vài năm trước thì không đẹp bằng".

Loạt không gian nghệ thuật ở Hà Nội bị nứt vỡ, xuống cấp - Ảnh 6.

Dù đã tu sửa, vẽ đè màu lên trước Tết 2023, tuy nhiên không thể lấy lại được tính thẩm mỹ như nguyên bản ban đầu. Ảnh: Thu Thủy

Chị Nguyễn Ngọc Ánh (phố Tôn Đức Thắng) thường xuyên mua đồ trên khu vực này chia sẻ, ngoài việc nhiều bức tranh nghệ thuật bị xuống cấp do ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết, một bộ phận người qua lại thiếu ý thức xả rác bừa bãi nơi công cộng, thậm chí, vỉa hè được "tận dụng" làm bãi đỗ xe tự phát.


Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Hoàn --Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, riêng phố bích hoạ Phùng Hưng mới tu sửa khoảng đầu năm nay, sở dĩ có tình trạng trên còn do một phần ý thức của người dân và du khách khi tham gia các hoạt động lễ hội.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Mã đã từng xử phạt một số trường hợp đá bóng, làm hỏng cơ sở vật chất chung. 

Còn vấn đề xuống cấp của con đường gốm sứ, do tuyến đường đi qua 4 quận nên việc quản lý, nâng cấp còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

"Hiện quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị người dân, khách du lịch nêu cao ý thức nơi công cộng; đồng thời tăng cường lực lượng công an kiểm tra, xử lý thường xuyên để đảm bảo mỹ quan khu phố" - ông Hoàn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem