Chi tiết mới nhất vụ 7 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp, cướp bóc nữ du khách nước ngoài gây phẫn nộ ở Ấn Độ

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ tư, ngày 06/03/2024 16:36 PM (GMT+7)
Ấn Độ vừa bắt giữ thêm 5 nghi phạm liên quan đến vụ cưỡng hiếp tập thể một nữ du khách người Tây Ban Nha, nâng tổng số người bị bắt lên tới 8 người và bồi thường cho nạn nhân 12.000 USD, truyền thông địa phương đưa tin.
Bình luận 0
Chi tiết mới nhất vụ 7 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp, cướp bóc nữ du khách nước ngoài gây phẫn nộ ở Ấn Độ- Ảnh 1.

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ thêm 5 nghi phạm vụ 7 "yêu râu xanh" cưỡng hiếp, cướp của nữ du khách nước ngoài khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh AFP

Theo AFP, vụ tấn công tình dục người phụ nữ đang đi du lịch cùng chồng xảy ra vào cuối tuần trước tại quận Dumka, bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ vẫn chưa hạ nhiệt. Hãng thông tấn Press Trust of India (PTI) hôm 5/3 đã phát sóng đoạn video ghi lại cảnh cảnh sát địa phương bắt giữ thêm 5 nghi phạm liên quan đến vụ việc. Những người bị bắt bị còng tay và trói vào nhau, đầu đội bao tải che mặt, di chuyển thành hàng.

Trước đó, ba nghi phạm bị bắt sớm hơn đã phải ra hầu tòa – cũng được đội bao tải trên đầu để che mặt – và sau đó bị tạm giam.

Theo PTI, sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Jharkhand, Pitamber Singh Kherwar cho biết: “Ba người bị bắt trước đó đã đưa ra lời khai mới, trong đó họ tiết lộ thêm 5 cái tên nữa nên tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã bắt giữ tổng cộng 8 nghi phạm”.

Kherwar cho biết bất kỳ nghi phạm nào, nếu bị kết tội, sẽ phải đối mặt với “hình phạt nghiêm khắc”.

“Chúng tôi đang tiến hành một vụ điều tra quyết liệt chống lại các nghi phạm", ông Kherwar cho biết thêm.

Theo tin từ Đài truyền hình NDTV, chính quyền Ấn Độ cũng đã trao một tấm séc trị giá 12.000 USD cho vợ chồng nạn nhân như một khoản bồi thường theo “kế hoạch bồi thường nạn nhân” mà họ đã tuyên bố trước đó.

Nữ nạn nhân vụ cưỡng hiếp tập thể cũng đã đăng một tuyên bố trên mạng xã hội sau vụ bắt giữ mới nhất của cảnh sát Ấn Độ.

“Họ đã bắt được tất cả tội phạm, và hiện có tổng cộng 8 tên”, nạn nhân viết đồng thời gửi lời cảm ơn lực lượng cảnh sát “làm việc hiệu quả”.

“Tôi yêu cầu công lý... (cho) tất cả những người phụ nữ cũng phải trải qua thảm kịch này”, nạn nhân nhấn mạnh.

Chi tiết mới nhất vụ 7 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp, cướp bóc nữ du khách nước ngoài gây phẫn nộ ở Ấn Độ- Ảnh 2.

Cặp vợ chồng công khai câu chuyện bi thảm mà họ gặp phải ở Ấn Độ lên mạng xã hội. Trong ảnh có thể thấy gương mặt của nữ nạn nhân vẫn còn những vết bầm tím. Ảnh: Instagram/The National News

Trước đó, theo thông tin trên truyền thông, nữ nạn nhân khoảng 30 tuổi cùng chồng khoảng 60 tuổi đã bị một nhóm đàn ông ở thành phố Dumka, thuộc bang Jharkhand tấn công trên hành trình đi xe máy từ Ấn Độ đến Nepal. Họ gặp nạn khi qua đêm tại một căn lều tạm bợ ở một vùng hẻo lánh thuộc khu Hansdiha ở Dumka vào thứ Sáu 1/3. Ít nhất 7 người đàn ông được cho là đã xông vào tấn công cặp vợ chồng này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, nữ nạn nhân cho biết, nhóm này đã xông vào lều và tấn công tình dục cô. Nhóm "yêu râu xanh" cũng bị cáo buộc đánh đập 2 vợ chồng và cướp đi 10.000 rupee (120 USD) tiền mặt và một chiếc nhẫn của họ.

“Có chuyện đã xảy ra với chúng tôi mà chúng tôi không mong muốn xảy ra với bất kỳ ai. Bảy người đàn ông đã cưỡng hiếp tôi Họ đánh đập và cướp bóc chúng tôi, mặc dù không nhiều vì điều họ muốn là cưỡng hiếp tôi”, nữ nạn nhân chia sẻ về vụ việc bằng tiếng Tây Ban Nha thông qua một video đăng trên Instagram, trong đó chồng cô cũng có mặt. Qua video có thể nhìn rõ những vết bầm tím vẫn còn lưu lại trên mặt của người phụ nữ".

Chồng nữ nạn nhân cho biết trong một bài đăng riêng rằng họ bị những kẻ tấn công dùng mũ bảo hiểm đánh và lấy đá đập vào đầu. “Miệng của tôi bị rách nhưng bạn đời của tôi còn trong tình trạng tệ hơn”, ông nói.

Cặp đôi được xe tuần tra của cảnh sát địa phương phát hiện vào khoảng 22h30 đêm 1/3 và đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ xác nhận người phụ nữ đã bị cưỡng hiếp.

Theo dữ liệu từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, trung bình có gần 90 vụ cưỡng hiếp mỗi ngày được báo cáo ở Ấn Độ vào năm 2022.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, một số lượng lớn các vụ tấn công tình dục ở Ấn Độ không được báo cáo do sự kỳ thị đáng kể dành cho nạn nhân và sự thiếu tin tưởng vào cuộc điều tra của cảnh sát.

Việc kết án các nghi phạm cũng hiếm khi xảy ra, trong đó, nhiều vụ án bị mắc kẹt nhiều năm do hệ thống tư pháp hình sự yếu kém của Ấn Độ.

Ấn Độ đã ban hành luật nghiêm ngặt hơn nhằm chấm dứt việc miễn tội cho những kẻ phạm tội tấn công tình dục sau khi một nữ sinh viên 23 tuổi bị tấn công tình dục đến chết vào tháng 12/2012, gây chấn động toàn cầu và dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố.

Jyoti Singh, một sinh viên vật lý trị liệu 23 tuổi, đã bị 5 người đàn ông và một thiếu niên cưỡng hiếp, hành hung và bỏ mặc cho đến chết trên xe buýt ở New Delhi vào tháng 12 năm đó.

Tội ác kinh hoàng này đã khiến cộng đồng quốc tế chú ý đến mức độ bạo lực tình dục cao ở Ấn Độ. Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, hơn 31.500 vụ tấn công tình dục đã được báo cáo vào năm 2022 ở Ấn Độ. Ít nhất 22 vụ liên quan tới cưỡng hiếp công dân nước ngoài. Nhưng tỷ lệ kết án chỉ là 27,4%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem