Long An: Toàn bộ cây xăng đều hoạt động bình thường

Thiên Long Thứ sáu, ngày 11/02/2022 16:29 PM (GMT+7)
Một số thông tin cho rằng, tại Long An, nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa, để bảng nghỉ bán. Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên, các cây xăng trên địa bàn này vẫn hoạt động bình thường.
Bình luận 0

Ngày 11/2, ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại cây xăng dầu lớn nằm ở tuyến QL1, QL62, QLN2 và các huyện trọng điểm như: Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa, TP.Tân An, tất cả các cây xăng dầu này đều có bán hàng, không có hiện tượng treo bảng nghỉ bán.

Tại cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc Công ty xăng dầu Long An trên đường Trương Định (phường 2, TP.Tân An), rất đông người đến đổ xăng. Theo nhân viên cửa hàng này, nơi đây mở cửa bán xuyên suốt, nhân viên thay nhau bán không nghỉ Tết và cũng không giảm số lượng xăng bán, khách mua bao nhiêu đều bán đủ cho khách.

Long An: Toàn bộ cây xăng đều hoạt động bình thường - Ảnh 1.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Long An khẳng định chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng chờ giá lên. Ảnh: Thiên Long

Còn tại cửa hàng xăng dầu ngã tư QL62 (thuộc phường 6, TP.Tân An), dù lượng người đến đổ xăng ít, nhưng vẫn có đến 4 nhân viên sẵn sàng phục vụ khách khi có nhu cầu. Theo một nhân viên ở đây, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cửa hàng này nghỉ phục vụ mấy ngày, do nhân viên nghỉ Tết, không có người bán.

Tại cây xăng lớn nhất tuyến QL1 (thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa)  - cây xăng Cầu Voi, khách hàng rất đông. Tại đây, 4 nhân viên bơm xăng liên tục cho khách.

"Không có chuyện đóng cửa nghỉ đâu, chúng tôi bán suốt ngày đêm đáp ứng nhu cầu của người dân", anh Nguyễn Văn Sơn (58 tuổi), nhân viên cây xăng này nói.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, Tết Nguyên đán vừa qua, tại địa bàn tỉnh có 25 cửa hàng, đại lý xăng dầu tạm dừng hoạt động (từ ngày mùng 1 đến mùng 6 Tết). Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Long An khẳng định chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng chờ giá lên. Đến nay, tất cả các cửa hàng này hoạt động trở lại.

Ông Thanh cho rằng, một số cơ sở này tạm ngừng hoạt động là do nhân viên bán hàng nghỉ Tết, nhân viên mắc Covid-19, hết xăng dầu nhưng đơn vị đầu mối, phân phối không cung cấp hoặc chưa thể nhập xăng dầu để bán vì chiết khấu đại lý rất thấp (0 đồng), đại lý bán sẽ bị lỗ.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Long An có 478 cửa hàng xăng dầu với tổng sức chứa 20.000m3, có 3 kho xăng dầu với sức chứa 18.000m3, hầu hết nguồn hàng là Petrolimex.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem