Lồng đèn truyền thống đánh bật hàng "made in China"

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 07/09/2022 08:27 AM (GMT+7)
Sức mua lồng đèn tại TP.HCM đang tăng vọt khi chỉ vài ngày nữa là đến Tết Trung thu. Đáng chú ý, lồng đèn truyền thống năm nay rất hút hàng và đánh bật lồng đèn Trung Quốc.
Bình luận 0

Giá lồng đèn chỉ từ 30.000 - 40.000 đồng/chiếc

Ghi nhận của Dân Việt cho thấy các tuyến đường chuyên tập trung bán lồng đèn tại TP.HCM như đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Lương Nhữ Học, đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi (quận 5) và làng lồng đèn Phú Bình (quận 11)… những ngày qua tấp nập bất kể ngày đêm.

Càng về tối, các cửa hàng kinh doanh lồng đèn càng thêm nhộn nhịp.

Lồng đèn truyền thống đánh bật hàng "made in China" - Ảnh 1.

Những chiếc lồng đèn giấy bóng kính giá từ 30.000 đồng bán chạy tại đường Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh: Hồng Phúc

Cửa hàng lồng đèn Thu Ngân trên đường Hải Thượng Lãn Ông, 5-6 nhân viên đón khách không kịp. Bên ngoài, khách đứng chắn cả mặt tiền cửa hàng. Bên trong, nhiều khách len lỏi vào sâu để tìm được chiếc lồng đèn ưng ý.

Đại diện cửa hàng cho biết giá mỗi chiếc lồng đèn truyền thống từ 30.000 - 40.000 đồng, với những chiếc lồng đèn cầu kỳ, kích thước nhỉnh hơn thì khoảng 50.000 đồng.

"Mức giá này rất hợp lý, không quá cao nên những ngày này, đã sát Trung thu rồi, mọi người mua rất đông. Ai cũng chở theo các bé để các bé được lựa chọn mẫu lồng đèn ưng ý", đại diện cửa hàng nói.

Các cửa hàng khác kinh doanh lồng đèn trên con đường này cũng nhộn nhịp không kém. Khảo sát thêm cho thấy, mức giá lồng đèn làm từ giấy bóng kính, nan tre ở đây tương đương nhau, từ 30.000 - 50.000 đồng mỗi chiếc, loại dành cho trẻ cầm đi rước đèn. Với những mẫu lồng đèn trang trí lớn hơn, giá từ 100.000 - 150.000 đồng/chiếc.

Đánh bật hàng "made in China"

Đáng chú ý, thị trường lồng đèn tại TP.HCM năm nay thưa thớt hàng Trung Quốc, trong khi đó, các năm trước, tỷ lệ hàng Trung Quốc trên thị trường khá cao. Lồng đèn Trung Quốc thường là mẫu lồng đèn nhựa, chạy bằng pin, có nhạc, giá từ 150.000 - 200.000 đồng/chiếc.

Trên đường Hải Thượng Lãn Ông, lồng đèn Trung Quốc chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Các cửa hàng đông nhất lại là những cửa hàng treo và bán lồng đèn truyền thống. Những chiếc lồng đèn truyền thống đủ màu sắc, hình dáng và kích thước thu hút nhiều trẻ em.

Lồng đèn truyền thống đánh bật hàng "made in China" - Ảnh 2.

Làng lồng đèn Phú Bình - nơi cung cấp lồng đèn lớn nhất TP.HCM hầu như đã hoàn tất các đơn hàng đi các tỉnh, đơn hàng lớn. Ảnh: Hồng Phúc

Theo các chủ cửa hàng, năm ngoái tình hình dịch Covid-19 không kinh doanh được. Vài năm gần đây, lồng đèn truyền thống đã "sống dậy" và năm nay đánh bật hàng "made in China". Hàng Trung Quốc hiện nay chiếm tỷ lệ nhỏ, sức mua vẫn kém hơn rất nhiều so với lồng đèn truyền thống.

Các đơn hàng mua với số lượng lớn thường chọn mẫu lồng đèn giấy xếp, lồng đèn truyền thống đơn giản từ 30.000 đồng/chiếc. Số lượng hàng càng nhiều, chiết khấu càng cao.

Làng lồng đèn Phú Bình - nơi cung cấp lồng đèn lớn nhất TP.HCM hầu như đã hoàn tất các đơn hàng đi các tỉnh, đơn hàng của các nhóm thiện nguyện tổ chức đêm hội trăng rằm. Lồng đèn truyền thống sống dậy khiến các hộ sản xuất ở đây vui hơn so với nhiều năm trước.

Tại kênh siêu thị, lồng đèn của các thương hiệu cũng bán rất chạy. Bà Lâm Thuỵ Nguyên Hồng - Tổng Giám đốc Công ty CP Mỹ thuật Gia Long, cho biết sản phẩm lồng đèn năm nay của công ty từ 25.000 đồng/chiếc, bộ lồng đèn 4 món có khả năng tái sử dụng, thân thiện với môi trường giữ nguyên giá của năm ngoái 99.000 đồng/bộ.

"Sức mua năm nay rất tốt. Năm ngoái, dịch bệnh, các bé không được chơi Trung thu. Có lẽ vì vậy nên năm nay các bé háo hức hơn, thị trường rất khởi sắc. Chúng tôi cũng cố gắng giữ giá, cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách", bà Hồng nói và cho biết với các nhà sản xuất Việt Nam, không gì vui hơn khi lồng đèn Việt Nam có chỗ đứng trên sân nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem