Mặt trái của World Cup: Tin bạn mất... Tết

Hoàng Giang Thứ tư, ngày 14/12/2022 07:00 AM (GMT+7)
Không chỉ mất tiền, nhiều người đã vô tình gặp nhiều rắc rối khi những người thân trốn nợ vì “máu" ăn thua, cá độ bóng đá trong mùa World Cup.
Bình luận 0

Vay tiền, cầm xe bạn đi cá độ

World Cup 2022 là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh vì lẽ đó mà lượng người theo dõi World Cup cũng tăng. Hành vi cá độ bóng đá nhiều ngày qua trở nên sôi động. Không khó để tìm kiếm hay truy cập vào các trang web, hội nhóm cá độ, đặt cược bóng đá bởi luôn tồn tại các hội nhóm trên các trang mạng xã hội với những lời mời gọi hấp dẫn.

Nhiều cá nhân khi không đủ tiền để cá độ còn đi vay tiền của người thân, bạn bè để tham gia. Vì tin tưởng nên nhiều người đã cho vay mà không hay biết số tiền cho vay mục đích dùng để cá độ bóng đá.

Mất bạn vì cho vay tiền mùa World Cup - Ảnh 1.

Mùa World Cup nhiều người hâm mộ thưởng thức bóng đá thuần tuý, tuy nhiên nhiều người vướng phải nợ nần vì đam mê cá độ bóng đá. Ảnh: Lê Giang.

Anh Thanh Liêm (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đang buồn vì số tiền dành dụm cả năm để Tết này mang về quê giúp gia đình xây nhà nay khó có thể đòi lại được khi cho bạn thân mượn.

"Cuối tuần qua mình cho bạn cùng phòng mượn 60 triệu. Bạn ấy năn nỉ vì muốn nhập lô hàng điện tử bán trong dịp cuối năm nên tôi đồng ý. Nhưng từ thứ 7 đến này không thấy về phòng nữa. Mình gọi điện thoại đều tắt máy. Hôm Chủ nhật vừa rồi có nhóm người đến tìm đòi nợ tôi mới biết bạn ấy chơi cá độ bóng đá nợ hơn 150 triệu. Giờ chắc rằng số tiền tôi cho bạn ấy mượn khó có thể đòi lại được để mang về quê Tết này", anh Liêm chia sẻ.

Đưa xe cho bạn thân mượn chở người yêu đi chơi thứ 6 tuần trước, nhưng anh Hải Thành (quận Phú Nhuận, TP.HCM) nhận được tin nhắn từ bạn: "Mình lỡ cắm xe rồi, cuối tháng lãnh lương mình chuộc lại, bạn thông cảm nhé".

Anh Thành vừa giận vừa lo lắng vì không biết chiếc xe mình có được chuộc hay không. Vì theo anh, lương tháng của bạn mình không đủ tiền để chuộc xe. Hiện anh đang liên lạc với bạn mình để tự đi chuộc xe nhằm có phương tiện đi làm.

Anh định dùng số tiền dành về quê dịp Tết để chuộc xe trước, mọi chuyện sẽ giải quyết sau khi gặp trực tiếp bạn mình.

Bạn bè từ mặt nhau vì bóng đá

Trong khi đó, anh Ngọc Quốc (quận Tân Phú, TP.HCM) cả tuần nay bị làm phiền bởi những người đòi nợ, dù anh không hề vay mượn tiền ai. 

Anh cho biết: "Tôi quá mệt mỏi khi các chủ nợ gọi điện và đến nơi làm phiền vì bạn tôi nợ do cá độ đá bóng. Cậu ấy vay và cho chủ nợ số điện thoại của tôi. Mấy hôm nay họ không liên hệ được cậu ấy nên liên tục gọi điện và đến nhà tôi đòi".

Hệ lụy mùa World Cup: Tin bạn mất... Tết - Ảnh 2.

Người hâm mộ bóng đá tại Sài Gòn thưởng thức những trận tranh tài đỉnh cao của World Cup. Ảnh: Lê Giang.

Tưởng bạn thân vay tiền trang trải cuộc sống khi công ty may mặc giảm nhân công vì thiếu đơn hàng, anh Đình Bảo cho bạn mình mượn cả tháng lương hơn 10 triệu để bạn gởi về quê cho gia đình. Nhưng anh đâu biết rằng, số tiền đó đã được bạn anh gởi theo trận đấu giữa Brazil và Croatia. Khi anh biết bạn tham gia cá độ trong mùa World Cup thì rất giận và hỏi bạn. Sau đó cả hai cãi nhau rồi quyết định "từ mặt" vì món nợ này.

Biết bạn mình có "máu me" cá độ bóng đá, những ngày qua anh Minh Văn nhất quyết không cho bạn mượn tiền, dù bạn anh nhiều lần gọi điện nhắn tin vay và hẹn cuối tháng 12 sẽ trả đủ.

"Tôi không phải keo kiệt, nhưng nếu cho cậu ấy mượn thì không những mất tiền mà mất luôn cả bạn. Vì khi cá độ rồi thì khó có khi nào thắng, mình tiếp tay cho cá độ thì càng không nên. Nếu cậu ấy thua chắc chắn mình sẽ không đòi được tiền, khi ấy tình cảm bạn bè cũng sứt mẻ vì tiền bạc. Thà không cho mượn lúc đầu thì sau này còn chơi được với nhau, chứ vướng vào tiền bạc thì dễ xa nhau lắm", anh Văn cho biết.

Trong mùa World Cup này, nhiều con bạc đã lâm vào cảnh nợ nần, cầm cố tài sản, bán nhà, bán xe; nhiều người bỏ trốn vì không có tiền chung độ. Với lòng tốt giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn, nhiều người đã vừa mất tiền lẫn mất bạn khi những người mình tin tưởng vướng vào cá độ bóng đá.

Tìm câu trả lời về tâm lý chung của những người thua cá độ bóng đá, chúng tôi được giới thiệu gặp Thành Đạt, cựu cầu thủ Futsal, một người ham hiểu bóng đá quốc tế và cũng là một tay chơi cá độ có hạng. Đạt cho biết, đúng là mình đam mê môn bóng đá. Hiện tại, anh có thể đọc vanh vách đội hình chính ra quân của những đội tuyển được mệnh danh là "ông lớn" trong làng bóng đá quốc tế. Đề cập đến vấn đề cá độ, anh Đạt cho biết, đã "giải nghệ" từ vài năm trước.

Mặt trái của World Cup: Tin bạn mất... Tết - Ảnh 3.

Hình thức cá độ bóng đá qua mạng đang rất phổ biến

Đạt chia  sẻ, nhiều tài sản của gia đình anh đã đội nón ra đi và xém chút nữa là rạn nứt gia đình không thể hàn gắn. World Cup năm 2014, tự tin với am hiểu bóng đá thế giới, anh"đọc" từng trận đấu và bắt đầu cá độ vừa phải theo số tiền đã chuẩn bị trước. 

Tại vòng đấu bảng, cá độ có thua, có thắng nhưng độ cay cú dần tăng cao khi một số đội bóng mình yêu thích không đạt kết quả như mong đợi. Tiếp tục đặt lớn hơn và nhắm mắt không nghĩ đến số tiền đã thua, nhưng đến khu chủ nợ tổng lại đòi, con số lên gần 200 triệu. 

"Tôi phải bán xe, vay mượn nhiều nơi để trả. Những người bạn mình hay cho mượn tiền trang trải, đến lúc mình mượn lại để trả nợ bóng đá thì họ không giúp. Giờ bạn bè nhìn mặt nhau cũng khó chứ nói gì tình cảm nữa", Đạt kể.

Không dám về nhà do đã cầm cố xe máy, anh Quang Phước (quận 10, TP.HCM) phải dối vợ, ngủ đêm xem bóng đá nhà bạn. Kỳ thực, thời điểm này anh đang tìm mọi cách vay mượn bạn bè để đặt cược vào các trận đấu còn lại nhằm gỡ lại số tiền đã thua từ đầu mùa. Thế nhưng, Phước vẫn chưa xoay được "vốn" để tiếp tục chơi canh bạc tất tay.

Theo chia sẻ của các chuyên gia, việc các dân chơi bóng đá càng chơi đậm càng thua nhiều là điều thường thấy. Hầu hết các con bạc đều tự cho mình là "chuyên gia" khi bỏ nhiều thời gian nghiên cứu các "kèo", rồi tự phân tích chuyên môn sau đó đưa ra các phán đoán để "xuống tiền". Thế nhưng, dân chơi khôn 1 thì nhà cái khôn 10. 

Họ đều đánh giá dự trên phân tích số liệu của siêu máy tính. Khi máy tính thống kê được các số liệu đặt cược, nó phân tích ra những thông số phù để nhà cái có lợi nhất. Từ đó, họ có những tác động để điều phối trận đấu theo ý nhà cái, mà hầu hết các "con bạc" đều bất ngờ dẫn đến thua độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem