Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) hiện đang duy trì tổng diện tích quế trên 3.378 ha, sản lượng vỏ quế trên 850 tấn, giá trị trung bình hàng năm đạt trên 23 tỷ đồng.
Hàng năm, người dân xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) thu về trên 23 tỷ đồng từ mô hình trồng quế, bán vỏ quế...
Cùng với Viễn Sơn, Đại Sơn, quế là cây bản địa lâu đời của đồng bào Dao xã Xuân Tầm. Đến nay, nhờ đa dạng hóa sản phẩm từ cây quế nên vỏ, thân, cành lá của cây quế đều được tận dụng làm nguyên liệu, góp phần nâng cao giá trị.
Vì vậy, phát huy tiềm năng và lợi thế, Đảng ủy xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục phát triển mạnh diện tích cây truyền thống này trong cơ cấu cây trồng chủ lực của địa phương.
Ông Trần Đức Thịnh - Chủ tịch UBND xã Xuân Tầm (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết: "Ngoài cây lúa, sắn, ngô, hàng năm, xã chỉ đạo nhân dân hàng năm trồng mới cây quế, trồng dặm, trồng vào diện tích cây quế đã khai thác trên 221 ha. Cây quế đã đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhiều gia đình”
Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, đến nay tổng diện tích trồng quế xã Xuân Tầm duy trì đạt trên 3.378 ha, sản lượng vỏ quế đạt trên 850 tấn, giá trị trung bình hàng năm đạt trên 23 tỷ đồng.