Mưa đá ở Hà Nội có bất thường không?

Nguyên An Chủ nhật, ngày 21/04/2024 16:06 PM (GMT+7)
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) cho biết, trong giai đoạn giao mùa hiện tượng mưa dông lốc sét kèm mưa đá ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không bất thường.
Bình luận 0

Mưa đá ở Hà Nội không phải hiện tượng bất thường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa đá là hiện tượng kèm những hạt đá có kích thước khác nhau, rơi xuống từ các đám mây dông đối lưu mạnh, phát triển lên rất cao, thường xảy ra trong các cơn dông mạnh, vào thời gian giao mùa từ Đông sang Hè và thường kèm theo mưa rào với cường độ lớn trong khoảng từ vài phút đến vài chục phút.

Thông thường hàng năm cứ đến giai đoạn này lại ghi nhận những trận mưa dông lốc sét và thậm chí mưa đá ở một vài nơi. Hiện tượng này khả năng cao sẽ còn lặp lại trong giai đoạn giao mùa từ tháng 4 - tháng 5 và đầu tháng 6 - Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) khuyến cáo.

Hiện tại, khu vực Bắc Bộ nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đang trong thời gian giao mùa vì vậy mưa dông dễ đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc, sét hay là mưa đá.

Mưa đá ở Hà Nội có bất thường không?- Ảnh 1.

Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định: Mưa đá ở Hà Nội có bất thường không?

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong quá trình chuyển mùa đó sẽ xảy ra hiện tượng dông, lốc thường xuyên hơn và tập trung vào từ tháng 3 cho đến tháng 5, cao điểm sẽ vào tháng 4. Đây không phải là hiện tượng bất thường mà xuất hiện hàng năm, vào thời điểm giao mùa.

Chuyên gia nhận định, hiện tại các tỉnh miền Bắc đang có sự chuyển pha mạnh mẽ giữa các hình thái thời tiết. Do đó, chúng ta sẽ thấy xác suất xuất hiện dông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh sẽ nhiều hơn và tập trung cao điểm vào khoảng từ nay đến tháng 5.

Với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao công tác phòng chống và nâng cao ý thức về khí tượng thủy văn để có thể có những biện pháp chủ động phòng tránh.

Người dân nên chú ý, trước tiên là phải theo dõi bản tin cảnh báo dự báo từ các cơ quan dự báo thời tiết từ trung ương đến địa phương để nắm bắt được tình hình thời tiết.

Tiếp theo đó là có những biện pháp phòng chống và sinh hoạt. Sau khi nghe thông tin có cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên thì chúng ta tránh sinh hoạt, hoạt động, lao động ngoài trời để có thể tránh sự ảnh hưởng của những hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là sét và mưa đá. Đồng thời, tiếp tục cập nhật các thông tin thời tiết, khí tượng thủy văn để có thể nâng cao được kiến thức kinh nghiệm để có những biện pháp chủ động phòng tránh trước sự biến đổi rõ rệt của thời tiết thiên tai hiện nay.

Hiện tượng dông lốc, mưa đá, sấm sét này có thể tiếp diễn vào tối và đêm 21/4. Chuyên gia nhận định do đang thời điểm giao mùa, có sự xung đột giữa khối khí nóng và lạnh, người dân tiếp tục đề phòng các hiện tượng mưa đá, dông lốc, sấm sét đi kèm.

Dự báo chiều tối và đêm 21/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đề phòng dông sét gây nhiều vụ cháy nổ, tai nạn

Theo các chuyên gia khí tượng, giông sét có điện thế 1.000.000.000V và có thể đốt không khí nóng gấp 5 lần mặt trời. Đặc biệt, thời qua trong những cơn mưa kéo theo dông sét đã gây ra nhiều vụ cháy nổ tai nạn thương tâm và để lại hậu quả nặng nề

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo khi trời sắp mưa dông mọi người cần phải: Vào nhà trú mưa; dập cầu dao, rút các thiết bị điện ra khỏi ổ điện; đứng xa cửa sổ cửa ra vào các đồ dùng bằng điện; tránh xa những chỗ ẩm ướt như bồn tắm bể nước; tuyệt đối không nên sử dụng điện thoại di động.

Với các đường dây điện và đường dây điện nối bên ngoài rất dễ bị sét đánh lan truyền. Nên tránh xa các dây này ít nhất là 1m. Trường hợp cảm thấy tóc bị dựng lên như cảm giác có điện khi sờ tay vào màn hình tivi. Nghĩa là có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào, người dân cần ngồi xuống và lấy tay che tai, không nằm xuống đất và đặt tay lên đất

Không trú mưa ở những tán cây, đặc biệt là trong môi trường mở. Đang đi trên phố, nếu bất ngờ gặp thời tiết có sấm sét. Hãy tránh cây cầu sắt, ống khói cao, những nơi có kim loại. Khi đi xe đạp, bạn nên xuống xe ngay lập tức và đặt xe đạp tách riêng ra khỏi người để tránh gây ra sét…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem