Mực nước sông Đồng Nai vượt mức báo động 3, nguy cơ lũ lụt lịch sử

Thứ ba, ngày 01/08/2023 12:09 PM (GMT+7)
Liên tục trong những ngày qua, khu vực miền Đông Nam bộ có mưa to, lưu lượng nước đổ về các sông gây ra lũ trên sông Đồng Nai và sông La Ngà gây ra nhiều thiệt hại lớn về kinh tế.

Sáng 1/8, ông Vũ Quốc Việt, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Đồng Nai cho biết tính đến 8h sáng nay, mực nước tại sông La Ngà vẫn dâng cao, đang giữ ở mức báo động 3; còn riêng tại trạm Tà Lài đã có phần giảm nhưng mực nước vẫn đang ở mức trên báo động 2. 

Theo ông Việt, dự báo trong những ngày tới, tình hình mưa to tiếp diễn, mực nước trên sông La Ngà sẽ tiếp tục dâng cao nên bà con cần phải chú ý, đề phòng. 

Trước đó, theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, ghi nhận tại sông Đồng Nai vào đêm 30/7, rạng sáng 31/7, mực nước đang lên rất nhanh. Mực nước ghi nhận tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai là khoảng 113,4m, trên mức báo động 3 (tình huống lũ khẩn cấp) là 0,4m. Mực nước tại trạm Phú Hiệp, trên sông La Ngà gần 106m, vượt báo động 2. 

Đặc biệt, tại trạm Tà Lài, nước có thể lên cao tương đương trận lũ lịch sử năm 1987 (hơn 114m).

Ngay trong đêm 31/7, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Định Quán cũng đã có báo cáo về thiệt hại về tài sản, vật chất trên địa bàn huyện do mưa, lũ. 

Theo báo cáo, từ ngày 27 đến 31/7, trên khu vực miền Đông Nam bộ có mưa to, lưu lượng nước đổ về các sông gây ra lũ trên sông Đồng Nai và sông La Ngà. Ở huyện Định Quán đã xảy ra ngập cục bộ tại một số khu vực trũng của các xã Phú Vinh, Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Hòa và Gia Canh.

Mực nước sông Đồng Nai vượt mức báo động 3 gây thiệt hại gần 2.000 tấn cá - Ảnh 1.

Do lũ xuất hiện gây ngập úng nhiều ha đất trồnng lúa và cây lâu năm ở huyện Định Quán.

Do lũ xuất hiện với cường độ lớn, mực nước sông Đồng Nai dâng cao vượt báo động 3 (113,50m), gây thiệt hại về kinh tế cho người dân ước tính vào khoảng hơn 20 tỷ đồng. 

Trong đó, có 11 căn nhà bị ngập, 1 nhà kho bị sập, 1 ngôi nhà bị tốc mái. Đặc biệt, tính đến chiều tối nay đã có 1.845 tấn cá bị chết và thoát ra ngoài tự nhiên. 

Có 269 lồng bè của 38 hộ nuôi cá bị thiệt hại và hơn 195ha đất trồng lúa và cây lâu năm bị ngập úng. 

Tại xã Phú Vinh có 50ha đất trồng lúa của người dân bị ngập, 112 lồng, bè nuôi cá của 15 hộ bị thiệt hại với tỉ lệ trên 50%, sản lượng thiệt hại khoảng 1.000 tấn. Còn ở xã Ngọc Định có 61 lồng nuôi của 9 hộ, số lượng cá bị thiệt hại khoảng 265 tấn, ngập 11ha lúa đang trổ, 15ha bắp sắp thu hoạch, 2ha xoài, 4ha chuối, 2ha mít và 1,5ha dưa leo đang cho thu hoạch. 

Thống kê ở xã Thanh Sơn có 96 lồng, bè nuôi cá của 14 hộ bị thiệt hại. Trong đó có 20 lồng của 1 hộ bị nước cuốn trôi tại ấp 8 xã Thanh Sơn vào ngày 27/7 (11 lồng, bè nuôi cá diêu hồng khoảng 220 tấn; 1 lồng, bè nuôi cá lăng 6 tấn và 1 lồng, bè nuôi cá lăng hồng vĩ 7 tấn cùng 7 lồng, bè còn lại đã xuất bán).

Mực nước sông Đồng Nai vượt mức báo động 3 gây thiệt hại gần 2.000 tấn cá - Ảnh 2.

Các hộ dân nuôi cá bè tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai gặp thiệt hại nặn sau nhiều ngày xảy ra mưa lũ.

Ngoài ra còn có 76 lồng nuôi của 13 hộ bị thiệt hại từ 20 đến 30% với sản lượng khoảng 580 tấn, bị ngập 20ha lúa đang trong giai đoạn đòng trổ và 8 ha xoài, bưởi, dừa.

Xã Phú Hoà có diện tích bị ngập nước khoảng 30ha lúa được 80 ngày tuổi của người dân sản xuất trên cánh đồng Cao Cang. 

Tại thị trấn Định Quán có 2ha lúa sau gieo sạ khoảng 10-12 ngày tại cánh đồng bị ngập. Riêng xã Gia Canh cũng có khoảng 50ha lúa chuẩn bị gặt và 0,5ha cây đu đủ bị ngập. Hiện UBND xã đã khuyến cáo người dân tiến hành gặt sớm để chạy lũ.

Huyện ủy cùng UBND huyện phối hợp với Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã chỉ đạo các ban ngành của huyện phối hợp cùng các ban ngành của xã và Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã khẩn trương di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị ngập, bị ảnh hưởng bởi lũ đến những khu vực an toàn ngay sau khi có cảnh báo thiên tai xảy ra. 

Mực nước sông Đồng Nai vượt mức báo động 3 gây thiệt hại gần 2.000 tấn cá - Ảnh 3.

Tình trạng ngập cục bộ khiến đời sống người dân tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đảo lộn trong những ngày qua.

Đồng thời huyện cũng yêu cầu các hộ nuôi cá lồng bè khẩn trương di chuyển các lồng bè nuôi cá neo đậu vào các vị trí an toàn; khi xảy ra lũ huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển lồng bè và tài sản lên những khu vực an toàn, hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất. 

Song song đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với các xã thăm hỏi, động viên kịp thời đối các hộ dân bị thiệt hại.

Hiện tại, theo ông Vũ Quốc Việt, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện tiếp tục theo dõi, báo cáo tình hình mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời. 

Thành Nam
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem